Thứ hai, 4/10/2010, 08h10

VN đăng cai Liên hoan phim quốc tế

Nhật Kim Anh (Cầm) trong phim Long Thành cầm giả ca - Ảnh: đoàn phim cung cấp

* Long Thành cầm giả ca và Trung úy tham dự

Liên hoan phim quốc tế VN (Vietnam International Film Festival - viết tắt là VNIFF) lần thứ nhất là một trong những hoạt động chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Ngoài ra, theo ban tổ chức (BTC) thì đây cũng là cơ hội để xây dựng thương hiệu LHP mới, khẳng định vị thế hội nhập của điện ảnh Việt với thế giới. LHP sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 17-21.10.2010 với sự tham dự của gần 30 quốc gia.

3 hạng mục được trao giải tại LHP là phim truyện, phim tài liệu và phim ngắn. Ở mỗi hạng mục, BTC chọn ra 10 phim dự thi. Yêu cầu đối với các tác phẩm tham gia LHP: phải được sản xuất trong năm 2009 hoặc 2010, chưa từng dự bất cứ LHP quốc tế nào và là phim lần đầu tiên công chiếu ở nước ngoài hoặc chưa từng công chiếu tại châu Á (trừ nước sở tại) trước ngày 21.10.2010. Dự kiến BTC sẽ trao 6 giải thưởng dành cho phim truyện, phim ngắn, phim tài liệu, đạo diễn, diễn viên chính nam, nữ xuất sắc nhất. Ngoài ra còn có giải thưởng báo chí và giải thưởng của Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á - NETPAC.

Đến thời điểm này, BTC đã nhận được khoảng trên 90 tác phẩm điện ảnh của 30 quốc gia gửi đến tham dự. Long Thành cầm giả ca (đạo diễn Đào Bá Sơn, Hãng phim Giải Phóng sản xuất) và Trung úy (đạo diễn Hà Sơn, Hãng phim truyện VN sản xuất) đã chính thức được chọn tranh giải hạng mục phim truyện nhựa xuất sắc nhất. Cục Điện ảnh và Hãng phim truyện VN đang tích cực chuẩn bị mọi thủ tục và hoàn tất phần hậu kỳ cho phim Trung úy.

Các phim Chơi vơi, Đừng đốt hay Trăng nơi đáy giếng đã từng tham dự các LHP quốc tế. Vượt qua bến Thượng Hải không kịp tiến độ in sang bản phim nhựa tại Trung Quốc nên cũng không thể dự tranh VNIFF. Phim của các hãng tư nhân như Để Mai tính, Giao lộ định mệnh, Tây Sơn hào kiệt hay xa hơn là Bẫy rồng, Những nụ hôn rực rỡ, Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Khi yêu đừng quay đầu lại… không hợp với tiêu chí nghệ thuật của Cục Điện ảnh.

Ứng cử viên còn lại của khu vực phim tư nhân là Cánh đồng bất tận (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, Hãng phim Việt sản xuất). Tuy nhiên nhà sản xuất đã đồng ý gửi phim này tham gia LHP Pusan (Hàn Quốc) diễn ra từ 7-15.10.2010 nên cũng không thể dự VNIFF.

Đỗ Tuấn (Theo TNO)