Chủ nhật, 4/1/2009, 09h01

VN muốn tăng cường hợp tác xuất khẩu lao động với Séc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng: Hợp tác lao động là lĩnh vực ưu tiên giữa VN và Séc.

Hoan nghênh quyết định của Cộng hòa (CH) Séc nối lại việc cấp thị thực nhập cảnh (visa) dài hạn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết Việt Nam sẵn sàng đàm phán, ký kết với Chính phủ Séc các hiệp định, thỏa thuận nhằm tăng cường chất lượng hợp tác xuất khẩu lao động giữa hai nước.

Trong tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 2/1, ông Lê Dũng bày tỏ hoan nghênh quyết định của Chính phủ CH Séc nối lại việc cấp thị thực nhập cảnh dài hạn cho công dân Việt Nam sang Cộng hòa Séc từ tháng 1/2009.

 

“Quyết định này phù hợp với quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và CH Séc”, người phát ngôn nhấn mạnh.

 

Ông Lê Dũng đồng thời bày tỏ mong muốn Chính phủ CH Séc sớm có quyết định đưa Việt Nam vào danh sách các nước đối tác hợp tác lao động theo hình thức thẻ xanh.

 

Ông nói hợp tác lao động là lĩnh vực ưu tiên đã được thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước Việt Nam và Cộng hòa Séc và trên thực tế đã được triển khai có hiệu quả. Hàng ngàn người lao động Việt Nam đã và đang làm việc, có cuộc sống ổn định tại Séc và có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội Séc.

 

“Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đàm phán, ký kết với Chính phủ Séc các hiệp định, thỏa thuận nhằm tăng cường chất lượng hợp tác xuất khẩu lao động giữa hai nước, tạo cơ sở pháp lý lâu dài và ổn định trong lĩnh vực nhập cư nói chung và lao động nhập cư nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hợp tác giữa hai nước”.

Xuân Linh (Theo VNN)