Thứ sáu, 28/8/2009, 15h08

Võ Hoàng Yến: Người đẹp Việt Nam còn thiếu bản lĩnh

Lý giải cho sự thể hiện chưa thành công của bản thân và các đại diện Việt Nam tại những đấu trường sắc đẹp quốc tế, cô Á hậu cho biết: "Người đẹp Việt Nam có nhan sắc không thua kém thí sinh các nước. Nhưng, họ chưa thật tự tin vào chính mình, nhất là cái tôi chưa mạnh".

- Chào Hoàng Yến. Chúc mừng bạn đã hoàn thành vai trò đại diện Việt Nam. Yến là mối quan tâm lớn của tôi thời gian qua. Vừa trở về sau 3 tuần ở Bahamas, tâm trạng của Hoàng Yến lúc này thế nào? (Linh Nga, 28 tuổi, Hà Nội)

- Đầu tiên cho Hoàng Yến gửi lời xin lỗi vì đã đến trễ giờ hẹn. Tôi vừa về Việt Nam, sức khỏe chưa thật ổn định, lại bị kẹt xe. Nhưng giờ thì tôi sẵn sàng giao lưu cùng các bạn.

Chào Linh Nga, tâm trạng của tôi giờ ổn định, không cảm thấy buồn về kết quả vì đã cố gắng hết sức mình. Kết quả mà tôi có được từ cuộc thi là chiến thắng bản thân mình. Sức khỏe hiện tại thì cũng đã bình phục, chỉ có điều vẫn chưa ngủ được sâu vì trái giờ.

Hoàng Yến tới muộn vì kẹt xe.

- Có thể nói, Yến là người đẹp đầu tiên tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế mà tôi quan tâm và theo dõi nhiều như vậy. Công việc hàng ngày của tôi khởi đầu bằng loạt tin "Võ Hoàng Yến". Tôi không thất vọng về kết quả của cuộc thi. Xin hỏi Yến một câu: Sau cuộc thi này, Yến nhận ra được điều gì cho hành trang cuộc sống? Yến đừng buồn nhé! Chúng tôi vẫn rất mến bạn. (Nguyễn Hồng, 22 tuổi, Nguyenhong@atv.Com.Vn)

- Cám ơn bạn! Qua cuộc thi, một thân một mình đương đầu với thử thách, tôi cảm thấy mình như trưởng thành hơn nhiều và ít nhất cũng đã hoàn thành mục đích mà tôi hướng đến trong cuộc thi này, đó chính là: xây dựng hình ảnh một cô gái Việt Nam hoàn toàn mới, năng động trẻ trung nhưng cũng không kém phần duyên dáng.

Tôi rất vui khi Việt Nam năm nay được rất nhiều người chú ý và ủng hộ, sự cổ vũ không chỉ từ Việt Nam mà từ nhiều nước khác. Đó là động lực rất lớn với tôi.

- Chào Hoàng Yến. Trước hết xin chúc mừng Yến đã hoàn thành một cách tốt nhất tại cuộc thi. Tuy không đạt giải nhưng từ nay tên tuổi Yến cũng đã được mọi người biết đến nhiều hơn. Người yêu Yến nói gì về việc này, có sợ sẽ mất Yến vì Yến quá nổi tiếng không? Yến làm gì để nửa kia của mình yên tâm? (Người cùng cảnh ngộ với người yêu Yến - Đức Toàn, 28 tuổi, Ductoanps@gmail.com)

- Người yêu của tôi chẳng những không sợ điều gì, mà còn ủng hộ hết mình cho tôi trong cuộc thi này. Tình yêu quan trọng là tin tưởng lẫn nhau. Chúng tôi quen nhau đã lâu, nên sự nổi tiếng không tác động mối quan hệ của hai người. Tôi cảm thấy rất vui khi có được bạn trai ủng hộ cho sự nghiệp của mình.

Những gắn bó lâu dài với bạn trai sẽ tạo nên niềm tin, chứ tôi nghĩ mình cũng không cần phải cố gắng làm gì để nửa kia yên tâm.

- Cảm giác của em khi biết tin mình không được lọt vào Top 15? (Trần Quang Tiến, 27 tuổi, Hà Nội)

- Đương nhiên là hơi buồn một tí vì tôi cảm thấy bản thân mình đã làm việc rất tốt và không hề thua kém ai. Các thí sinh châu Á khác không vào top 15 đều thể hiện sự thất vọng và bật khóc. Tôi buồn nhưng không khóc vì mình đã cố gắng hết sức. Tôi nghĩ "học tài thi phận", không phải ai được đánh giá cao cũng vào được top 15.

Người đẹp tươi tỉnh tại tòa soạn VnExpress.

- Vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2009 đã có chủ. Theo Hoàng Yến, tân Hoa hậu có xứng đáng không? (Nguyễn Thu Hương, 30 tuổi, Hà Nội)

- Thường tiếp xúc với tân Hoa hậu Stefania Fernandez, tôi thấy tính cách cô rất hồn nhiên, có phần nhí nhảnh đúng lứa tuổi 19. Mặc dù không nói tiếng Anh lưu loát, chúng tôi ở gần nhau nhiều vì chung nhóm trang điểm, thường xuyên trò chuyện, tán gẫu. Tôi nghĩ, Miss Venezuela là một trong những gương mặt sáng giá của cuộc thi này. Gương mặt đó tuy không thật sự hấp dẫn nhưng rất duyên dáng và nữ tính. Có thể đó là lợi thế giúp cô ấy thành công.

- Cảm xúc của Yến như thế nào khi không đạt giải cao trong cuộc thi năm nay? Theo Yến, nếu có một suất dành cho châu Á thì bạn đánh giá cao đại diện của nước nào? (Lâm Thảo, 26 tuổi, Lamthao_tv@yahoo.Com.Vn)

- Tuy không đạt giải cao trong cuộc thi năm nay nhưng tôi đã thực sự nỗ lực và chiến thắng chính bản thân của mình. Chưa chắc tôi có thể tích lũy được như vậy nếu không ra đấu trường quốc tế tham dự cuộc thi này, vì cứ nghĩ một mình "đấu" với 83 nhan sắc của thế giới thì không phải là việc dễ dàng.

Tôi nghĩ nếu có một suất dành cho châu Á thì Việt Nam mình hoàn toàn có thể sánh vai cùng các cường quốc khác. Một điều khiến tôi rất vui là những trang phục tôi mang đến cuộc thi đều khiến các bạn thí sinh nước khác thích thú và khen ngợi, ngay cả khi đang tập chương trình thì trang phục của tôi cũng gây sự chú ý và ấn tượng.

- Chị có cảm thấy mình sơ suất gì ở các vòng thi? (Ngo Thanh Tung, 27 tuổi, Hà Nội)

- Tôi nghĩ mình không có sơ suất gì vì đã chuẩn bị kỹ càng tất cả từ trước khi lên đường. Thậm chí, trang phục cho mỗi ngày thế nào cũng đã sắp sẵn để không bối rối trong những ngày thi.

Về khả năng trình diễn, dù là người mẫu, tôi cũng đã tập luyện rất nhiều để lên sân khấu. Sau bất cứ màn thi nào, tôi cũng được các thí sinh khác chúc mừng thi tốt và nhận nhiều lời khen: phần trình diễn thời trang của Việt Nam tốt và "mãnh liệt". Với tất cả điều đó, tôi nghĩ mình đã làm tốt với hết sức của mình. Tôi đã không để mình ngã gục bất cứ giây phút nào.

Yến cười vui trước câu hỏi về những tin đồn.

- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, có nhiều tin đồn như Hoa hậu Colombia không nói chuyện với Hoa hậu Venezuela, Hoa hậu Nga, Hoa hậu Hà Lan mất giày, Hoa hậu Turk & Caicos rút lui vì bị thí sinh khác coi thường, Hoa hậu Thái Lan khóc... Những tin đồn đó có thực không hả Yến? (Hải Minh, 22 tuổi, Hà Nội)

- Không phải đâu, đó là nhóm thí sinh cùng nói tiếng Tây Ban Nha nên họ luôn đi cùng với nhau. Tôi có tiếp xúc với Miss Colombia, cô ấy rất thân thiện và nói tiếng Anh rất tốt. Tuy chiều cao cô ấy không nổi bật nhưng sự tự tin đã khiến cô ấy thật sự tỏa sáng. Còn về phần Hoa hậu Turk & Caicos, chính tôi đã chứng kiến cô ấy phải ngồi xe lăn về phòng vì bệnh rất nặng, đó là lý do cô ấy rời cuộc thi. Tôi rất thích Hoa hậu Turk & Caicos vì cô ấy tuy không cao nhưng rất tự tin, nhảy rất đẹp.

Khi Hoa hậu Thái Lan khóc, tôi có hỏi thăm thì cô ấy cho biết là cảm thấy mình chưa thể hiện tốt các phần thi. Khi Hoa hậu Thái Lan giao lưu với ban giám khảo thì nhận được những cái cau mày khó hiểu làm cô ấy mất tự tin và khóc. Tôi cảm thấy cô ấy hơi yếu đuối và đã chia sẻ với cô là không việc gì phải khóc chỉ vì những cái cau mày vô cớ từ ban giám khảo. Tôi khuyên cô ấy hãy tự tin thể hiện vì khi thật sự tự tin vào bản thân, bạn sẽ trở nên đẹp trong mắt người khác.

- Theo Yến, điểm yếu nhất của các đại diện Việt Nam tham gia các đấu trường sắc đẹp quốc tế là gì? Cảm ơn Yến và chúc em luôn thành công! (Phạm Thu Linh, 27 tuổi, Hà Nội)

- Chào chị Linh. Những năm gần đây, các đại diện Việt Nam có nhan sắc không thua kém các thí sinh trên thế giới. Nhưng, họ thiếu bản lĩnh từ bên trong, chưa thật tự tin vào chính mình, nhất là cái tôi chưa mạnh.

Sự tự ti vì lo sợ không đẹp bằng những thí sinh khác có thể "giết" mình bất cứ lúc nào. Ngay cả bản thân tôi, trước đó cũng chưa nghĩ đến việc một mình phải chiến đấu với 83 thí sinh khác. Nhưng, một khi đã vào "đấu trường", thì tôi biết mình phải hết sức đấu tranh để "sinh tồn". Nhiều người đẹp, ai cũng phải hoạt động, ghi hình dưới nắng rất lâu. Một số người đã ngất vì say nắng. Tôi thì cố gắng không để mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, vì muốn chứng tỏ năm nay, đại diện của Việt Nam có ý chí rất mạnh.

Qua cuộc thi này, tuy không đạt giải nhưng cái thu về lớn hơn, tôi chiến thắng chính mình. Nếu có thể khuyên thì tôi muốn nói, các đại diện sắc đẹp VN hãy luôn tự tin mình là người đẹp nhất.

- Despite all the criticisms, you are the best representative of Vietnam so far. I think you deserve a spot in top 15. Do you think Miss Universe is biased and political, especially this year? Thanks and wish you all the best.

(Bất chấp mọi lời chỉ trích, bạn là đại diện tuyệt vời nhất của VN cho đến nay. Tôi nghĩ, bạn xứng đáng có một vị trí trong top 5. Bạn có nghĩ Miss Universe là cuộc thi có nhiều thành kiến và mang tính chính trị, đặc biệt là năm nay? Cảm ơn và chúc mọi điều tốt lành). (Roman, 28 tuổi, New York)

- Là thí sinh của một cuộc thi sắc đẹp, tôi xin không có ý kiến về chuyện hậu trường chính trị. Cám ơn là bạn đã tin tưởng vào tôi!

Võ Hoàng Yến và ông Donald Trump. Ành: AP.

- Trước đêm chung kết, Yến và các thí sinh đã được gặp ông Donald Trump, Yến có thể kể một chút về cuộc gặp gỡ này? Ấn tượng của Yến về ông tỷ phú này là gì? (Mai Linh, 30 tuổi, Hà Nội)

- Tôi thấy vinh dự vì gặp được Donald Trump bởi ông là một doanh nhân rất thành công. Do tên tuổi quá lớn nên ông không có nhiều thời gian để gặp gỡ và trò chuyện với các thí sinh. Ban tổ chức sắp xếp để mỗi người đẹp được chụp hình với ông.

Riêng tôi may mắn gặp ông trong một bữa ăn sáng ở khách sạn. Tôi đã chủ động xin chụp hình riêng cùng ông. Rất vui là khi đó, ông thốt lên: "Đại diện VN năm nay thật đẹp".

Ần tượng nhất về cuộc gặp gỡ này là tôi đã thực hiện được ước mơ, gặp, bắt tay và chụp hình lưu niệm với người mình cực kỳ ngưỡng mộ. Tôi hy vọng mình cũng trở thành một doanh nhân thành đạt.

- Với cương vị đại diện Việt Nam dự Miss Universe 2009, Yến có ý định đấu giá một cuộc hẹn hò làm từ thiện không? (Vtc Dương, 27 tuổi, Vantuancuong@gmail.Com)

- "Bật mí" là sẽ có một buổi đấu giá từ thiện, nhưng không phải đấu giá một cuộc hẹn hò mà là chiếc đầm tôi mặc trong đêm chung kết cuộc thi vừa qua. Đó là chiếc đầm tôi rất yêu thích, không chỉ vì nó đẹp mà nó đã nhận được sự khen ngợi rất nhiều từ các thí sinh.

Chiếc đầm trắng Yến mặc trong chung kết sẽ được đấu giá từ thiện. Ảnh: Reuters.

- Hoa hậu Australia tiết lộ là Hoa hậu Mỹ ngáy to trong khi ngủ. Còn một số Hoa hậu khác cho rằng, Hoa hậu Mỹ kiêu căng, hay chế nhạo và coi thường thí sinh khác. Yến có tiếp xúc với Hoa hậu Mỹ không và em nhận xét thế nào về cô này? (Hoàng Hải, 30 tuổi, Hà Nội)

- Những việc cá nhân như vậy thì tôi không có ý kiến. Với lại, Hoa hậu Mỹ hoạt động trong nhóm khác, ít tiếp xúc với các đại diện châu Á nên cũng không biết cô ấy thế nào. Chỉ trong phần trình diễn bikini, do chung tốp ra sân khấu nên tôi hơi bất ngờ khi thấy cô biểu diễn rất sexy, mặc dù trước đó, cô phê bình các thí sinh các nhóm trước nhảy nhót nhiều quá.

Còn tôi nghĩ, đã trình diễn thì các thí sinh phải theo tiết tấu của âm nhạc. Âm nhạc Bahamas nhiều tiết tấu, cùng với màn trình diễn thoải mái này đã làm sân khấu vui nhộn, sôi động và hào hứng hơn.

- Yến có thể chia sẻ kỷ niệm về lễ hội Junkanoo? (My Linh, 22 tuổi, Đà Nẵng)

- Hầu hết thí sinh được thông báo trước khi diễn ra sự kiện này. Tôi cũng biết trước lễ diễu hành này. Thật sự chưa bao giờ tôi thấy một lễ hội hoành tráng như vậy, cứ như Carnaval của Mỹ Latin. Người dân ở Bahamas rất thân thiết, chào đón nồng nhiệt từng thí sinh. Buổi diễu hành thực hiện ngay sau đêm Fashion Show. Rất mệt nhưng nó tan biến ngay sau khi các Hoa hậu hòa mình vào điệu nhạc của lễ hội và "nhảy nhót" theo vũ điệu của người dân địa phương.

- Tôi được biết đại diện Công ty Hoàn Vũ cũng có mặt cùng Yến hôm nay. Là đơn vị cử người dự thi chuyên nghiệp nhất trước đến nay, Hoàn Vũ đánh giá thế nào về Hoàng Yến tại cuộc thi? Kinh nghiệm công ty rút ra là gì và dự định của Hoàn Vũ trong những cuộc thi tiếp theo? (Hoàng Oanh, 22 tuổi, Đà Lạt)

- Bà Lê Diễm Ly (Phó giám đốc tiếp thị công ty cổ phần Hoàn Vũ): Là đơn vị cử đại diện Việt Nam dự HHHV 2009, chúng tôi theo sát Hoàng Yến từ đầu đến cuối cuộc thi, nên đã chứng kiến sự thay đổi cũng như nỗ lực của Hoàng Yến từng ngày. Công ty Hoàn Vũ rất trân trọng những cố gắng của Yến, đặc biệt là những ngày trong cuộc thi. Cô ấy rạng rỡ lên từng ngày, và chúng tôi biết đó chính là thành công.

Với kết quả của năm nay, chúng tôi nghĩ mình đã cố gắng hết sức trong khả năng. Và có lẽ kinh nghiệm rút ra là sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa, nếu được, để có sự chuẩn bị dài hơi hơn. Chúng tôi rất mong sẽ có cơ hội được hợp tác và tổ chức huấn luyện cho các người đẹp đại diện của Việt Nam những lần tiếp theo.

Người đẹp tập trung trả lời câu hỏi.

- Hi Yến, Em có nhận định gì về tính công bằng của Ban giám khảo trong cuộc thi lần này? Thanks (Julie, 31 tuổi, Bangkok)

- Chào Julie. Với tư cách một thí sinh, tôi không thể nhận định về Ban giám khảo. Họ có cách nhìn và tiêu chí của họ. Tôi xin không có ý kiến về việc này. Cảm ơn bạn.

- Trong những thí sinh dự thi MU 2009, những người nào có thực lực mà không vào top khiến chị tiếc nhất? (Nguyễn Văn Huy, 22 tuổi, Nguyenvanhuy91@yahoo.Com)

- Tôi đánh giá cao đại diện của nước Nga. Cô có gương mặt và hình thể hoàn hảo. Khi nhìn ngoài đời thường, nét đẹp của cô khi không trang điểm thực sự rất thu hút, như một thiên thần.

- Trước đêm chung kết, chị có từng nghĩ mình sẽ đăng quang? (Lý Thiên Bang, 22 tuổi, Nopitaly@yahoo.Com.Vn)

- Tôi nghĩ, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ thì hơi xa so với Việt Nam mình. Mục tiêu của tôi trước đêm chung kết thì gần hơn, tôi muốn mọi người nhìn vào sắc đẹp Việt Nam với cách nhìn khác.

Tôi hoàn toàn tự tin có khả năng vào top 15 nhưng được hay không còn phụ thuộc vào yếu tố may mắn. Nhiều người khác cũng rất đẹp nhưng cũng không vào được top. Đây là một bất ngờ của cuộc thi mà ai cũng có thể thấy.

- Phải nói rằng nhan sắc của Yến thật nổi trội hơn khác thí sinh hoa hậu khác của Việt Nam trước đây. Cũng chính vì quá nổi trội, nên có rất nhiều dư luận cho rằng Yến đã chỉnh sửa nhan sắc như mắt, mũi. Vậy thực hư thế nào, hay đó là vẻ đẹp Tây tự nhiên của Yến... (KimDung, 39 tuổi, TP HCM)

- Về những việc này thì không phải là trong cuộc thi tôi mới nghe, mà ngay những ngày bình thường tôi cũng hay nghe. Tôi nghĩ mình không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, có những dư luận ủng hộ và không ủng hộ thì đó là điều tất nhiên.

Tôi nghĩ mình không cần thiết phải giải thích về việc này. Có thể tôi sở hữu gương mặt kiểu Tây mà ít nét Việt Nam nên có nhiều giả thiết được đặt ra.

- Trở thành một hoa hậu chị đã phải hy sinh những gì? (Nguyenhuong, 23 tuổi, Ha Noi)

- Đối với tôi, đi thi hoa hậu không phải là sự hy sinh mà là thử thách lớn nhất của tôi từ trước đến giờ. Để chiến thắng bản thân mình và để được trưởng thành hơn thì đó là gặt hái cho bản thân mình chứ không phải là sự hy sinh. Nhiều người nói tôi khá già dặn so với tuổi của mình, nhưng tôi nghĩ, trưởng thành sớm là một điều tốt vì tôi đã học được rất nhiều điều từ trong cuộc sống.

- Yến nghĩ sao khi clip phỏng vấn của Yến tại Miss Universe là một trong những clip được xem nhiều nhất trên You Tube thời gian qua? (Minh Anh, 24 tuổi, Cần Thơ)

- Tôi nghĩ đó là do tôi được mọi người quan tâm và chú ý nhiều. Điều này khiến tôi thấy vui và làm động lực cho tôi trong suốt thời gian thi ở Bahamas. Tôi không cảm thấy đơn độc vì luôn luôn có nhiều người bên cạnh, động viên và ủng hộ.

Như trên trang blog cá nhân, mỗi bài viết đều nhận được rất nhiều comment từ khán giả và người thân, bạn bè. Tôi cũng học hỏi thêm từ những ý kiến đóng góp đó để giúp mình hoàn hảo hơn.

- Theo tôi, Hoàng Yến tương đối nổi bật trong số các thí sinh châu Á. Có thể nói Hoàng Yến là Hoa hậu được chuẩn bị kỹ càng nhất từ trước đến nay. Tuy không lọt được vào top 15, nhưng tôi nghĩ Yến đã hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ của mình. Vậy, Yến nghĩ, sau lần thi Hoa hậu này, cuộc sống của Yến sẽ có gì thay đổi lớn? (Hương, 27 tuổi, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội)

- Thật sự mà nói, chính nghề người mẫu đã cho tôi sự trải nghiệm và bản lĩnh trong cuộc sống, nhưng qua cuộc thi tôi còn học hỏi được nhiều hơn. Khi quay trở về từ cuộc thi, tôi vẫn tiếp tục sự nghiệp người mẫu của mình nhưng ở một vị trí xứng đáng và tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ vị trí đó. Vì một người thành công là một người có bản lĩnh.

- Trong khi cuộc thi đang diễn ra, có khá nhiều tấm hình của Yến trong các đêm trình diễn như Fashion Show, National Costumes được chụp ở góc độ không đẹp, đặc biệt có tấm hình trong đêm Swimsuits khi nhìn kỹ thấy nếp nhăn ở phần eo và được cho là đã qua chỉnh sửa photoshop để làm mất điểm của thí sinh VN, liệu Yến có nghĩ mình bị xử ép? (Cao Trung, 23 tuổi, Quy Nhơn, Bình Định)

- Khi tham dự các phần thi, tôi cảm thấy mình biểu diễn rất hăng say. Còn về việc chụp hình thì có quá nhiều tay máy của các báo khác nhau. Họ đứng ở nhiều góc khác nhau, chụp với nhiều góc độ. Còn về việc hình ảnh có chỉnh sửa hay không thì tôi không biết.

- Lời đầu tiên, mình xin chúc mừng Yến đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình ở MU2009, tuy bạn không đoạt giải nhưng mình tin rằng mọi người dân Việt Nam sẽ luôn đứng về phía bạn và tiếp tục ủng hô bạn. Nếu Yến được đề cử tham dự Miss World vào tháng 12 tới, bạn có sẵn sàng và tự tin đại diện cho sắc đẹp Việt Nam tham dự một lần nữa không?

Mình tin rằng với những gì bạn đã làm được ở MU09, bạn hoàn toàn có thể toả sáng ở Miss World, chúc bạn khoẻ và may mắn. (Alex, 23 tuổi, Hà Nội)

- Tôi nghĩ là nếu tiếp tục được đại diện Việt Nam đi thi sẽ là một vinh hạnh lớn. Nhưng tôi hiện có quá nhiều dự định trong công việc cần phải làm, mà tôi cần dành nhiều thời gian hơn để hoàn thành.

- Chị ơi, bí quyết giữ gìn sắc đẹp của chị là gì vậy, trông chị như thiên thần vậy (Em gái Hồng, 16 tuổi, Hòn Gai, Quảng Ninh)

- Cảm ơn em rất nhiều. Bí quyết của chị rất đơn giản là luôn luôn nâng niu và chăm sóc làn da sau mỗi lần trang điểm. Bởi vì da rất dễ bị lão hóa, nên nếu không có cách chăm sóc thì nó dễ mất đi vẻ thanh xuân. Chị nghĩ, mỗi người phụ nữ nên quan tâm đến làn da của mình nhiều hơn. Làn da sáng mịn sẽ giúp mình trông đẹp hơn trong mắt người khác. "Nhất dáng, nhì da" mà (cười).

- Trong quá trình tham gia có điều gì chị không hài lòng ở ban tổ chức, hay có hành động nào của hoa hậu nước khác làm chị buồn hay không? (Cai Thanh Tân, 19 tuổi, Tp HCM)

- Ban tổ chức cuộc thi làm việc rất chuyên nghiệp và rất tôn trọng thí sinh. Đối với riêng tôi thì chưa có hành động của một hoa hậu nào trong cuộc thi làm tôi buồn cả. Có thí sinh ít nói, có thí sinh rất thân thiện và họ đều là những cô gái rất dễ thương và có tri thức.

Dù rất cố gắng, Hoàng Yến vẫn không thể trả lời hết hơn 2.000 câu hỏi độc giả dành cho cô.

- Báo chí đưa tin Á hậu Dương Trương Thiên Lý đã sang Bahamas giúp sức chị trong cuộc thi. Vậy cô ấy sang có đúng lúc không và đã giúp được gì cho chị? (Trần Bích Thuỷ, 26 tuổi, Bichthuytran83@gmail.Com)

- Bởi vì Ban tổ chức rất khắt khe trong việc cho thí sinh gặp mặt người thân nên tôi chỉ được gặp Thiên Lý hai lần khi có cơ hội. Với riêng tôi thì Thiên Lý là một cô gái rất tốt và rất dễ thương. Có thể điều mà cô ấy đã giúp tôi là có thêm một người Việt Nam động viên tinh thần cho tôi, vì rất hiếm người Việt ở Bahamas.

- Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cuối cùng đã khép lại. Hoàng Yến đã có những trải nghiệm tuyệt vời. Vậy, dự định sắp tới của Yến là gì? Có liên quan gì đến khả năng ca hát (không hề tệ) của Yến hay không? (Nguyệt, 24 tuổi, Nghệ An)

- Dự định sắp tới của tôi đương nhiên là tiếp tục phát triển con đường nghề mẫu. Còn dự định xa hơn cho phép tôi giữ bí mật và được "bật mí" trong thời gian thích hợp nhất.

Tôi xin cảm ơn quý vị độc giả đã dành thời gian quý báu gửi những câu hỏi để tôi có điều kiện chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Tôi cũng xin sự cảm ơn sự cổ vũ của mọi người trong suốt thời gian vừa qua dành cho tôi. Bên cạnh đó, tôi xin cảm ơn những người rất quan trọng đã giúp tôi thực sự tỏa sáng trong cuộc thi lần này là công ty Hoàn Vũ, nhà thiết kế Công Trí, áo dài ABC, các đơn vị đồng tài trợ khác...

Theo VNE - Ảnh: Đức Quang