Thứ sáu, 3/8/2012, 13h08

Vụ 58 HS “bỗng nhiên” bị chuyển trường: HS có hộ khẩu thường trú thực mới được ở lại trường

(GD TP.HCM): - Chiều nay (ngày 3-8), 58 phụ huynh (PH) có con vào lớp 6 trong danh sách chuyển từ Trường THCS Bình Thọ sang Trường THCS Lê Văn Việt (P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM) sẽ có kết quả chính thức sau 1 tuần UBND quận cùng bắt tay vào rà soát và giải quyết từng trường hợp cụ thể. Thông tin này được ông Lê Minh Tuấn, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Thủ Đức cho biết. Theo đó, những HS có hộ khẩu thường trú thực (có nhà, hộ khẩu thực tế ở nơi cư trú) được giải quyết ở lại học tại Trường THCS Bình Thọ, còn những HS có hộ khẩu nhập nhờ mà không cư trú thực tế thì được giải quyết học tại trường thuộc địa bàn các phường nơi cư trú theo đúng kế hoạch phân tuyến tuyển sinh hoặc chuyển sang Trường THCS Lê Văn Việt.
Được biết, ngày 2-7, 58 HS này đã nhận được giấy giới thiệu vào học tại Trường THCS Bình Thọ, thậm chí một số HS còn tham gia học hè, mua đồng phục của trường nhưng hơn nửa tháng sau PH lo lắng vì nhận tiếp một thông báo mới là số HS này sẽ được chuyển sang học tại Trường THCS Lê Văn Việt. Theo công văn ngày 24-7 của Phòng GD-ĐT quận Thủ Đức,  lý do chuyển 58 HS này vì Trường THCS Bình Thọ được tuyển vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên PH không đồng tình vì cho rằng Phòng Giáo dục vẫn chưa đưa ra được lý do hợp lý trong việc chuyển chỗ học bởi con em họ có điều kiện đầy đủ để xét vào trường như quy định.
D.B