Chủ nhật, 18/10/2015, 10h55

Vụ bé 13 tháng tuổi chấn thương đầu ở Cần Thơ: Tiên lượng cháu sẽ qua khỏi

Vào lúc 13 giờ 40 ngày 16-10-2015, cháu Phát 13 tháng tuổi - bị té ngã ở cơ sở nhóm trẻ gia đình Kiều Ngân (P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ), gây chấn thương đầu - đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM.

Chưa rõ nguyên nhân

Nguyên nhân vì sao bé Phát bị té đang được Công an Q.Cái Răng điều tra làm rõ. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng Q.Cái Răng, bảo mẫu Nguyễn Thị Lam Kiều cho biết: “Khoảng 9 giờ ngày 15-10-2015, trong lúc cô giáo Dung đang dạy các cháu khác tô màu thì Phát và chị gái tên Vy, 4 tuổi, ngồi chơi ở giữa lớp. Khi tôi cho một bé khác uống thuốc thì Vy kêu: Cô ơi Phát ngồi lên mình con rồi đái nè. Tôi nói: “Để cô lại liền”. Lúc đó Vy lấy hai tay đẩy Phát ra khiến cháu bật ngửa. Tôi chạy ngay tới nhưng không kịp, chỉ đỡ được phần cổ còn đầu của Phát thì đụng xuống nền gạch”. Sau đó không thấy Phát có biểu hiện gì bà Kiều vẫn cho Phát ăn, ngủ bình thường. Đến trưa cùng ngày, Phát đang ngủ trên võng bỗng la ú ớ, co quắp người, khóc la hoài dỗ không chịu nín nên bà Kiều gọi điện cho chị Lê Thúy Oanh (29 tuổi) mẹ cháu Phát, đến đón con.

Chị Oanh thuật lại: “Bé Phát gửi tại cơ sở này được 4 ngày, vì chị Vy của cháu cũng gửi ở đây từ khi 12 tháng tuổi nên cứ nghĩ để hai con một chỗ có chị có em. Nhận điện thoại của cô Kiều là tôi đi ngay. Tới điểm giữ trẻ, bồng con lên, tôi thấy mắt Phát đứng tròng, người mềm nhũn nên đưa ngay cháu đến Trạm y tế P.Lê Bình, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ”.

Cơ sở giữ trẻ Kiều Ngân đã bị P.Lê Bình (Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) đình chỉ hoạt động 

Bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết: “Cháu Phát nhập viện lúc 15 giờ 45 trong tình trạng hôn mê sâu, có vết xây xát vùng đỉnh đầu, liệt nửa người trái, máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải. Các bác sĩ nhanh chóng làm xét nghiệm máu, phẫu thuật cấp cứu lấy máu tụ dưới màng cứng giải áp, cho thở bằng máy và theo dõi sát tình trạng bệnh”.

Chị Oanh cũng cho hay: “Khi về nhà tôi hỏi Vy sao con để em ngã đến vậy? Vy mới nói lúc trưa cô Kiều đút cơm cho Phát ăn, Phát không chịu ăn nên bị cô Kiều túm tóc kéo ngược ra sau. Phát bỏ chạy thì cô Kiều nắm cổ áo làm Phát té xuống gạch”.

Cơ sở giữ trẻ được tin cậy

Nhóm trẻ gia đình Kiều Ngân được UBND P.Lê Bình (Q.Cái Răng) cấp phép hoạt động từ năm 2012. Cơ sở có 1 cô (Lê Thị Ngọc Dung) tốt nghiệp hệ chính qui CĐ sư phạm mầm non và 4 bảo mẫu, trong đó có bảo mẫu Nguyễn Thị Lam Kiều. Nơi đây có 25 cháu, từ 12 tháng tuổi đến 4 tuổi. Đặc trưng hoạt động của các nhóm trẻ gia đình là giữ trẻ theo ngày. Giữ cả thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ, Tết. Buổi chiều, khi phụ huynh bận công việc, cơ sở giữ cháu đến khi phụ huynh đến đón. Mô hình giữ trẻ này rất thích hợp cho bà con lao động nghèo, người có việc làm không ổn định, thu nhập thấp. Riêng nhóm trẻ gia đình Kiều Ngân nằm gần trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Lê Bình nên Ban Giám hiệu trường thường xuyên “để mắt” nhắc nhở, đôn đốc cô giáo và bảo mẫu thực hiện nghiêm qui chế chuyên môn, và khống chế cơ sở không được nhận quá 25 trẻ để đảm bảo chất lượng chăm sóc cháu. Bà Nguyễn Thị Lam Kiều từng làm bảo mẫu nhiều năm tại Trường Mầm non Lê Bình, rất được các cô giáo và phụ huynh của trường quý mến vì sự tận tâm chăm sóc và yêu trẻ. Chính vì yêu quý trẻ nên bà và chồng xin mở nhóm trẻ Kiều Ngân và hoạt động khá tốt trong thời gian qua. Hàng năm, giáo viên và các bảo mẫu của cơ sở đều được tham gia lớp tập huấn nâng cao và bổ sung nghiệp vụ chuyên môn do Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ tổ chức.

Sáng 16-10, bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Phó Chủ tịch UBND P.Lê Bình - cho biết phường đã ra quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở giữ trẻ Kiều Ngân và hỗ trợ gia đình cháu Phát 2 triệu đồng.

Sáng 17-10, thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, cháu Phát không cần phải mổ lại. Do còn tụ một ít máu dưới màng cứng, các mạch thì bị phù nên Phát chưa tỉnh dậy. Bệnh viện đang theo dõi sát, tiên lượng cháu sẽ qua khỏi.

Bài, ảnh: Đan Phượng