Thứ bảy, 27/8/2016, 14h35

Vụ cháy làm 6 người trong gia đình chết thảm ở Cà Mau: Do chập điện xe máy

Ngày 27-8, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã có kết luận nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm 6 người trong một gia đình tại căn nhà số 91 đường Phan Bội Châu (phường 7, TP Cà Mau) chết thảm.

 

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: T.L

Theo đó, Viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) xác định nguyên nhân cháy là do hệ thống dây dẫn điện của xe gắn máy đậu cạnh cầu thang lên xuống xảy ra sự cố chập mạch điện. Sự cố này làm nóng, gây cháy dây dẫn điện, tạo hoạt động nóng chảy ở nhiệt độ cao, vỏ cách điện bị cháy và rơi xuống dính các vật liệu dễ cháy ở xung quanh và phát hỏa…
Như tin đã đưa, lúc 0g giờ 15 phút ngày 31-7, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà số 91 đường Phan Bội Châu làm 6 người trong gia đình chết thảm. Nạn nhân là ông Trần Quang Tiên (59 tuổi, giáo viên, Tổ trưởng Tổ lý Trường THPT Cà Mau) và vợ là  bà Trần Kim Anh (59 tuổi); các con là Trần Kim Hằng (28 tuổi), Trần Quang Toàn (22 tuổi); hai cháu là Trần Thanh Vy (8 tuổi, cháu nội); Quách Gia Huy (4 tuổi, cháu ngoại). Vụ cháy, chỉ có bà Nguyễn Thị Lê (70 tuổi, chị gái ông Tiên) được cứu thoát ra ngoài.
Sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra, UBND tỉnh Cà Mau, chính quyền địa phương đã hỗ trợ tiền, nơi chôn cất và huy động nhân lực cùng giúp gia đình tổ chức lễ tang.

NGỌC CHÁNH (SGGP)