Thứ ba, 22/5/2018, 21h32

Vụ cô giáo bạo hành trẻ ở Đà Nẵng: Điều chuyển trẻ đến các điểm trường khác

Ngày 22-5, ông Nguyn Đình Vĩnh - Giám đc  S GD-ĐT Đà Nng - cho biết, liên quan đến v vic tr mm non ti Nhóm tr đc lp Mi (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nng), s s da vào nguyn vng ca ph huynh, xem xét điu chuyn tr đến các đim trưng thun li đ tiếp tc theo hc…

Nhiu ngưi dân bc xúc, t tp trưc Nhóm tr đc lp M Mưi đ phn đi hành vi bo hành tr em

Theo ông Vĩnh, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã cử đoàn kiểm tra do bà Lê Thị Bích Thuận - Phó Giám đốc sở làm Trưởng đoàn để nắm tình hình, nguyện vọng của phụ huynh, hướng dẫn Phòng GD-ĐT Q.Thanh Khê hướng xử lý và khắc phục.

“Việc bạo hành tại nhóm trẻ độc lập của bà Đinh Thị Hồng là nghiêm trọng, vi phạm về an toàn tính mạng trẻ, vi phạm pháp luật. Trước mắt, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đề nghị Phòng GD-ĐT Q.Thanh Khê có các biện pháp hỗ trợ về tâm lý, tiến hành kiểm tra sức khỏe kịp thời cho trẻ, căn cứ vào nguyện vọng gia đình để điều chuyển trẻ đến các điểm trường thuận lợi nhất”, ông Vĩnh khẳng định.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 21-5 trên mạng xã hội facebook xuất hiện 2 đoạn clip kéo dài khoảng 1 phút và một số hình ảnh ghi lại cảnh bạo hành trong giờ ăn được cho là quay tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (đường Thái Thị Bôi, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) khiến dư luận bức xúc. Clip ghi lại hình ảnh một bé trai cởi trần nằm trên đất bị một người phụ nữ liên tục nhồi cháo vào miệng. Khi em bé này khóc thì người phụ nữ dùng khăn mặt phủ lên mặt bé và liên tục dùng tay tát vào mặt. Ở một đoạn clip khác, người phụ nữ này dùng tay nắm đầu và bịt miệng một bé đang mặc bỉm nhấc lên khỏi ghế. Clip thứ ba quay cảnh một em bé bị buộc nằm ngửa giữa nhà, cô giáo dùng chân gác ngang người bé để ép ăn…

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT Q.Thanh Khê, nhóm trẻ Mẹ Mười do bà Đinh Thị Hồng (SN 1972) làm chủ nhóm. Bà Hồng có bằng CĐ sư phạm mầm non. Người thực hiện các hành động bạo hành với trẻ trong clip đăng tải chính là bà Hồng. Nhóm trẻ do bà Hồng làm chủ được UBND P.Chính Gián (Q.Thanh Khê) cấp phép hoạt động từ tháng 5-2013.

Thời điểm sáng 21-5, sau khi phát hiện clip đăng tải về hành vi bạo hành trẻ tại nhóm trẻ này, có 14 trẻ đang được chăm giữ đã được phụ huynh đến đưa về nhà, không có trẻ bị tổn thương thể xác, kể cả trẻ có trong hình ảnh quay trên clip đăng tải.

Ngay sau khi clip được đăng tải, cơ quan công an đã mời bà Hồng về trụ sở để phục vụ điều tra. UBND P.Chính Gián đã rút giấy phép và đóng cửa nhóm trẻ này.

Theo ông Ngô Chính Công - Phó Chủ tịch UBND P.Chính Gián, clip nói trên được quay vào khoảng tháng 4-2018. Phường cũng xác định được cháu bé bị bạo hành và cũng đã tiếp cận với mẹ của cháu bé. Tuy nhiên, hiện mẹ của cháu bé chưa thể bình tĩnh để trả lời, cung cấp thông tin.

Trả lời phóng viên về việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nhóm trẻ về ý thức chăm sóc trẻ, ông Công cho rằng, nhiều năm qua, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt, mời các chủ nhóm trẻ đến phổ biến kiến thức, ký cam kết không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em, ngộ độc thực phẩm… “Việc vi phạm này, xét dưới góc độ nào cũng không thể chấp nhận được. Việc xác minh cụ thể vi phạm như thế nào thì công an sẽ làm rõ”, ông Công nói.

Xung quanh dư luận bạo hành trẻ, nhiều người dân sinh sống gần nơi nhóm trẻ đóng chân tỏ ra rất bức xúc. Đến đầu giờ chiều 21-5, dù trẻ đã được phụ huynh đưa về nhà hết, chủ nhóm trẻ đã được mời đến cơ quan công an để trình bày về vụ việc nhưng vẫn có rất đông người dân tập trung trước cổng nhà chủ nhóm trẻ và tỏ ra rất bất bình. Ông V.V.N, một người dân từng có con theo học ở nhóm trẻ này cho rằng, cần phải xử lý tới nơi tới chốn hành vi bạo hành đối với trẻ em.

Cơ quan công an làm vic ti Nhóm tr đc lp M Mưi (ngày 21-5)
Ngày 22-5, cơ quan CSĐT Công an Q.Thanh Khê, TP.Đà Nng cho biết, đang th lý điu tra v vic bo hành ti Nhóm tr đc lp M Mưi. H sơ v vic đã đưc chuyn qua Vin Kim sát cùng cp đ nghiên cu, khi t v án.

Liên quan đến sự việc, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng đã có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê khẩn trương kiểm tra thông tin. Đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT chủ trì phối hợp với Q.Thanh Khê xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bạo hành trẻ, báo cáo Chủ tịch UBND TP trước ngày 23-5.

Trước đó vào tháng 2-2018, ông Huỳnh Đức Thơ cũng đã ký văn bản về việc quản lý các cơ sở giáo dục mầm non. Văn bản nêu rõ, nếu cơ sở giáo dục mầm non nào để xảy ra nạn bạo hành trẻ em thì hiệu trưởng, chủ đầu tư cơ sở chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND quận, huyện; Giám đốc Sở GD-ĐT, chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.

Vĩnh Yên