Thứ sáu, 27/4/2012, 11h04

Vụ giáo viên sửa điểm ở Củ Chi: Người đứng đơn tố cáo không trả bài thi gốc

(GD TP.HCM): - Sáng 26-4, tại UBND huyện Củ Chi, ông Huỳnh Văn Liêm, Chánh thanh tra Ủy ban đã chủ trì Đoàn thanh tra liên ngành làm việc với cô Lâm Thị Trở, giáo viên bộ môn GDCD Trường THCS Trung Lập - người đứng đơn tố cáo thầy Nguyễn Ngọc Bích, nguyên Tổ trưởng Tổ sử - GDCD sửa và nâng khống điểm bài thi. Theo ông Liêm, buổi làm việc nhằm trao đổi công khai, làm rõ nội dung đơn tố cáo cũng như quá trình thực hiện quản lý của nhà trường, ai sai đến đâu xử lý đến đó. Như Giáo Dục TP.HCM đã đưa tin, sau khi học sinh lớp 8A2 (do cô Trở làm chủ nhiệm) phản ánh và nhờ can thiệp về điểm bài thi HK2 năm học 2010-2011, cô Trở đã phát hiện 5 bài kiểm tra bị sửa và nâng điểm (chênh lệch ít nhất 5 điểm). Phòng GD-ĐT tiến hành thanh tra thì phát hiện có đến 8 bài thi sửa điểm, trong đó 3 bài thi đã mất. Những tưởng buổi làm việc này sẽ làm sáng tỏ ai là người sửa điểm, sửa điểm vì mục đích gì nhưng cũng như các buổi làm việc trước của Huyện ủy cũng như Phòng GD-ĐT, người bị tố cáo không có mặt. Cô Trở vẫn không trả lại bài thi gốc cho Đoàn thanh tra nên không thể xác minh, kết luận.
Tuy An