Thứ hai, 20/7/2009, 14h07

Vụ học sinh giỏi bị điểm kém môn Toán ở Quảng Nam: Nguyên nhân ban đầu là do ghi nhầm số túi đựng bài thi

Liên quan đến việc hàng chục thí sinh (TS) ở H.Điện Bàn (Quảng Nam) là học sinh giỏi nhưng bị điểm kém môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2009, hôm qua, Sở GD-ĐT Quảng Nam đã tiến hành kiểm tra lại đầu phách của tất cả bài thi.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tấn Thắng - Giám đốc sở cho biết, qua 1 ngày kiểm tra đã phát hiện toàn bộ 48 bài thi của TS ở phòng thi số 2 (24 bài) và số 3 (24 bài) tại Hội đồng thi trường THCS Nguyễn Văn Trỗi H.Điện Bàn bị hoán đổi cho nhau.
Nguyên nhân ghi nhận ban đầu là do cán bộ kiểm tra bài thi sau khi bỏ bài thi của từng phòng vào các túi đựng bài thi đã ghi nhầm số phòng thi trên túi đựng bài thi. Chính điều này dẫn đến khâu ráp phách bị nhầm lẫn giữa 2 phòng thi.
Ông Thắng khẳng định, điểm số của từng bài thi là không thay đổi nhưng điểm số của từng TS ở 2 phòng thi nói trên đã bị hoán đổi cho nhau đồng nghĩa với việc một số TS sẽ cao điểm hơn so với mức điểm thông báo trước đây và nhiều TS sẽ phải nhận lại những điểm kém của mình. Hiện Sở đang tiếp tục kiểm tra tất cả các đầu phách còn lại và sẽ chấm lại toàn bộ bài thi của 2 phòng thi nói trên.    
Dương Hoàng Anh (TNO)