Thứ sáu, 8/1/2010, 08h01

Vụ nhóm nữ học sinh đánh bạn cùng lớp tại Trường THCS Chu Văn An (Q.11 - TP.HCM): Khiển trách các học sinh tham gia

HS Trường THCS Chu Văn An trong giờ ra chơi (ảnh chụp sáng 7-1)

Vụ việc nhóm nữ sinh lớp 7/5 đánh bạn xảy ra tại Trường THCS Chu Văn An (quận 11) được phát hiện vào ngày 30-12-2009. Sau khi xem xét diễn biến sự việc, chiều ngày 6-1, Hội đồng xử lý kỷ luật của trường đã ra quyết định kỷ luật 6 em học sinh (HS) tham gia đánh bạn Q. 
Hành động bồng bột
Theo tường trình của nhóm nữ HS này, HS Q. chuyện gì cũng mách thầy cô nên cả nhóm đánh để “dằn mặt”. Một HS lớp 7/5 cho biết: “Sau khi đánh, các bạn đó hăm dọa cả lớp rằng ai mách người lớn sẽ bị đánh tương tự nên không ai dám nói gì. Tham gia đánh Q. có lớp phó lao động và các bạn khác”. Nguyên nhân có đoạn phim trên là có hai bạn trực lớp, lên mở cửa phòng học, thấy các bạn đánh bạn Q. nên sẵn có điện thoại di động lấy ra quay phim.
Trong bản báo cáo của BGH nhà trường với lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận 11, nội dung sự việc như sau: Trong tiết Giáo dục công dân ngày thứ tư 30-12-2009, một số HS lớp 7/5 sử dụng điện thoại trong giờ học, giáo viên bộ môn đã thu giữ và giao cho quản sinh (vì nhà trường đã có quy định, HS không được sử dụng điện thoại trong giờ học). Sau đó, quản sinh phát hiện trong điện thoại có một đoạn phim do các em tự quay. Đoạn phim có cảnh một nhóm HS nữ đang đánh một bạn nữ cùng lớp. Sau khi tìm hiểu và làm rõ sự việc thì được biết đoạn phim trên được quay vào trưa ngày 24-12-2009, trước giờ tập trung để di chuyển lên lớp. Vào khoảng 12 giờ 10 phút, một số em lớp 7/5 (trong đó có cán bộ lớp) đã lẻn qua cầu thang dành cho giáo viên lên lớp mình, đóng cửa phòng học lại rồi đánh em Q. Cần nói rõ thêm là trước 12 giờ 20 phút khi chưa có trống tập trung, HS không được tự ý lên lớp. Vì vậy, trong khoảng thời gian này nhà trường khóa cửa cầu thang lên lớp của HS và sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Ngay sau khi biết được sự việc, ngày 31-12-2009, nhà trường đã cho các em đánh bạn làm bản tường trình, sau đó mời phụ huynh các em lên giải quyết. Về phía HS, các em đã thừa nhận hành vi đánh, đe dọa bạn là sai trái. Bản thân các em rất hối hận, ăn năn về hành vi của mình đối với bạn Q. Sau đó nhà trường đã tạm thời đình chỉ học tập 3 ngày (31-12-2009, 4 và 5-1-2010) với những em vi phạm để phụ huynh giáo dục các em tại gia đình. Đồng thời, trường cũng tiến hành làm rõ xem còn HS nào tham gia nữa hay không.
Bài học kinh nghiệm cho các trường
Thầy Võ Minh Tuấn Kiệt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Vụ việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của trường, chúng tôi rất đau lòng nhưng vì đối tượng là các em lớp 7 nên chúng tôi tiến hành xử lý từng bước một, đảm bảo công bằng cho em Q. Hội đồng kỷ luật sẽ họp và đề xuất hình thức xử lý kỷ luật với những em vi phạm”.
Chiều 6-1, được mời tham gia trong buổi họp Hội đồng xử lý kỷ luật của nhà trường, phụ huynh của em L.A.V. (HS tham gia đánh bạn Q.) đau khổ cho biết: “Hành vi đánh bạn của cháu V. là không đúng, gia đình sau khi biết chuyện đã giáo dục, phân tích đúng sai cho cháu biết được việc mình gây ra nghiêm trọng tới mức độ nào? Thay mặt gia đình và cháu V. tôi mong nhà trường xử lý kỷ luật cháu ở mức độ cảnh cáo, tạo điều kiện cho các cháu được học tập và sửa sai”. Còn phụ huynh của em Ng.Ng.K.T. (một HS cũng tham gia đánh bạn Q.) đã đại diện cho gia đình và HS T. xin lỗi BGH, phụ huynh và em Q. tha lỗi cho cháu T.
Đây là một ngôi trường đạt nhiều thành tích xuất sắc trong dạy và học của quận 11. Thầy cô gắn bó đoàn kết trong công việc, học trò thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt và học tập. Vậy mà lại có chuyện HS nữ của trường, không những đánh bạn mà còn quay phim rồi phát tán ra cho các bạn khác. Dù sự việc đã xảy ra hơn mười ngày nay nhưng thầy Lê Nguyên Vịnh, Trưởng phòng GD-ĐT quận 11 vẫn như không tin đó là sự thật. Thầy Vịnh cho biết: “Sau khi nắm được thông tin và xuống làm việc trực tiếp tại trường, chúng tôi đã tới gia đình em Q. vừa tìm hiểu sự việc vừa động viên em an tâm tới lớp, cũng như thay mặt Phòng GD-ĐT và nhà trường xin lỗi phụ huynh và gia đình em Q. khi để sự việc đáng tiếc này xảy ra. Về phía nhà trường, Phòng GD-ĐT đề nghị những bộ phận liên quan, trong đó có BGH, giáo viên chủ nhiệm, giám thị rút kinh nghiệm trong việc giám sát, giảng dạy học sinh. Qua đó đề xuất phương hướng giải quyết và xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đạo đức HS. Với HS, do đây là lứa tuổi nông nổi, bột phát trong suy nghĩ và hành động nên các em không lường trước được hậu quả do mình gây ra cho bạn, cho trường. Nếu áp dụng hình thức kỷ luật một cách cứng nhắc, khuôn mẫu, áp đặt thì dễ dẫn các em tới những suy nghĩ tiêu cực, sẽ có tác hại về sau này. Các cụ ta đã dạy “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”, những ngày qua các em rất ăn năn, hối hận do hậu quả của mình gây ra với bạn Q. Bản thân những em vi phạm và phụ huynh đều khẩn thiết và mong muốn thầy cô, bạn bè trong trường cho các em có cơ hội sửa sai. Qua vụ việc này chúng tôi cũng sẽ có những điều chỉnh, kế hoạch cho phù hợp với từng địa bàn, trường học trong việc xây dựng “trường học thân thiện – học sinh tích cực”.
Quang Huy
Ngày 6-1-2010, Hội đồng xử lý kỷ luật của Trường THCS Chu Văn An đã họp và đưa ra kết quả cuối cùng việc xử lý 6 em học sinh đánh bạn Q. Sau khi họp và lấy ý kiến của ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, đại diện cha mẹ học sinh, chi đoàn và tổng phụ trách đội, Hội đồng xử lý kỷ luật trường đã quyết định: các em HS L.A.V, Ng.Ng.K.T, Ng.M.P. bị cảnh cáo trước toàn trường và chuyển sang các lớp khác; em Ng.H.H; H.Th bị khiển trách trước Hội đồng kỷ luật; em Ph.H.T.A bị khiển trách trước lớp.