Chủ nhật, 15/2/2009, 16h02

Vụ tiêu cực ở Trường Trung học Y tế Long An: Người chống tiêu cực bị chuyển công tác

Liên quan đến vụ tiêu cực “51 học viên không đạt điểm chuẩn đầu vào” ở Trường Trung học Y tế Long An mà báo Sài Gòn Giải Phóng và các báo khác đã phản ánh, mới đây (chiều ngày 13-2) bác sĩ Lê Thị Ngoan, Hiệu trưởng Trường Trung học Y tế Long An (mới) là một trong những người phanh phui, làm rõ vụ tiêu cực này đã bị ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An mời làm việc.

Một trong những nội dung trong cuộc làm việc này là vị giám đốc Sở Y tế Long An có ý định điều động bác sĩ Lê Thị Ngoan trở về Sở Y tế làm chuyên viên. Được biết, bác sĩ Lê Thị Ngoan trước khi về giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường TH Y tế tỉnh là Trưởng phòng Nghiệp vụ y - Sở Y tế. Hiện, bác sĩ Ngoan rất bất bình vì chuyện tiêu cực của trường chưa giải quyết hậu quả xong thì lại bị “chuyển” công tác khác.

Nhật Trường(Theo SGGP)