Thứ hai, 24/10/2016, 10h17

Vừa dứt ngừng bắn, Aleppo chìm trong lửa đạn

Ngày 23-10, sau khi lệnh ngừng bắn đơn phương do Nga tuyên bố tại TP Aleppo của Syria hết hiệu lực, các vụ đụng độ ác liệt giữa quân Chính phủ Syria và phiến quân đã bùng phát ở một số khu vực thuộc thành phố này.

Thành phố Aleppo (Syria) tan hoang vì bom đạn

Pháo kích, không kích

Theo Reuters, một trận đánh lớn giữa quân đội Syria và lực lượng nổi dậy đã diễn ra ở mặt trận phía Tây Nam Aleppo. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, phiến quân đã nã pháo hạng nặng vào quận Hamdaniya, nơi quân chính phủ đang nắm quyền kiểm soát. Trong khi đó, các vụ nã pháo tại khu vực quận Salaheddin và Al-Mashhad do quân nổi dậy chiếm giữ đã khiến 3 người bị thương. Quận Sheikh Saeed nơi cũng xảy ra giao tranh dữ dội, đã hứng chịu đợt không kích đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn kết thúc. Aleppo là một mặt trận chính trong cuộc chiến tại Syria, hiện đã bước sang năm thứ 6. Mục tiêu của Chính phủ Syria là kiểm soát toàn bộ thành phố chiến lược này.

Trước đó, quân đội Syria ngày 20-10 tuyên bố, một lệnh ngừng bắn đơn phương đã có hiệu lực, tạo điều kiện cho người dân đang bị mắc kẹt ở phía Đông Aleppo rời khỏi vùng nguy hiểm và đảm bảo cho các tay súng nổi dậy rút khỏi thành phố này. Nga và Chính phủ Syria cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn 11 giờ/ngày trong 3 ngày (từ 20-10 đến hết ngày 22-10). Bộ Ngoại giao Syria cho biết, các đơn vị quân đội Syria đã rút khỏi một số khu vực, lùi về tuyến sau để tạo hành lang cho các tay súng nổi dậy cũng như những người bị thương, bệnh nhân và người già rời khỏi khu vực phía Đông Aleppo về TP Idlib và vùng nông thôn ở phía Tây Aleppo. Theo SOHR, quân đội Syria đã mở 8 hành lang để tiến hành sơ tán song có ít người qua được khu vực này. Truyền thông Syria và Nga cáo buộc quân nổi dậy ngăn dân thường rời khỏi Aleppo và sử dụng họ làm lá chắn sống.

Liên hiệp quốc đã đề nghị Nga cân nhắc gia hạn lệnh ngừng bắn đến tối 24-10 để sơ tán những người bị thương, song Mátxcơva không chấp nhận. Liên hiệp quốc ước tính có khoảng 275.000 dân thường bị mắc kẹt tại phía Đông Aleppo, trong đó có 100.000 trẻ em.

Nga - Mỹ khó tìm tiếng nói chung

Cũng theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các đàm phán về ngừng bắn tại Aleppo trong tuần vừa qua giữa Washington và Mátxcơva đã có một số tiến triển. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao John Kirby không muốn tỏ vẻ lạc quan thái quá, nhưng bày tỏ hy vọng là có thể đạt thỏa thuận về một số bất đồng trong những ngày tới. Một mấu chốt của vấn đề là Nga muốn đẩy lực lượng thánh chiến Jabhat Fateh al-Sham, tên gọi mới của Mặt trận al-Nusra, ra khỏi Aleppo, lực lượng mà Matxcơva coi là khủng bố. Trong khi đó, Mỹ muốn khu vực phía đông Aleppo được hưởng một quyền tự trị nhất định.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định thỏa thuận ngoại giao giữa Mỹ và Nga khó đạt được còn do sự bất đồng về tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Mátxcơva tiếp tục thể hiện quan điểm ủng hộ ông Assad khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định sự ra đi của ông Assad sẽ dẫn đến chiến thắng của những kẻ khủng bố và làn sóng người tị nạn mới, cũng như không thể giải quyết vấn đề Syria bằng chính trị. Ông Peskov còn cho biết thêm, lãnh thổ Syria cần phải được giải phóng và phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn phân chia đất nước. Bởi đó có thể là hậu quả thảm khốc cho toàn bộ khu vực. “Mục tiêu đã được Tổng thống Vladimir Putin nói rõ từ đầu, đó là trợ giúp cho chính quyền hợp pháp ở Syria trong cuộc chiến chống khủng bố, chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các tổ chức khủng bố khác”, ông Peskov nói.

Cuộc xung đột kéo dài gần 6 năm qua ở Syria hiện chưa tìm được lối thoát, một phần do bất đồng giữa Nga và phương Tây liên quan đến tương lai của Tổng thống Assad. Đến nay, phe đối lập Syria do phương Tây hậu thuẫn vẫn cương quyết yêu cầu ông Assad phải rời khỏi quyền lực và không có vị trí trong tiến trình chuyển giao dân chủ. Tuy nhiên, Chính phủ Syria và Nga cho rằng, tương lai của ông Assad phải do chính người dân Syria quyết định.

ĐỖ CAO (tổng hợp)/ SGGP