Thứ bảy, 21/1/2017, 14h46

Vua lan ở xứ ngàn hoa

Nhắc đến Phan Thanh Sang - chàng tỷ phú hoa lan Đà Lạt có lẽ với nhiều người yêu hoa trong cả nước chắc không còn xa lạ. Bởi những năm gần đây, tỷ phú trẻ (sinh 1984) này “nổi đình nổi đám” trên các diễn đàn của tuổi trẻ Việt Nam với nhiều danh hiệu cao quý...
Phan Thanh Sang có hơn 10ha chuyên trồng hoa lan tại Lâm Đồng và Ninh Thuận
Sinh ra trên “xứ sở ngàn hoa” nên từ những ngày học tiểu học, cậu bé Sang đã có tình yêu đặc biệt dành cho hoa. Ngoài đến trường, Sang còi (lúc nhỏ người gầy nhom nên Sang có tên là Còi, và cái tên này đã theo anh đến bây giờ - PV) lân la vào các vườn trồng hoa. Bởi rất “mê” hoa nên cậu bé xin được một số giống lan mang về trồng trong vườn nhà rồi tháng ngày tự mày mò chăm sóc…
Khởi nghiệp ngoạn mục
Tốt nghiệp THPT, Sang còi thi đậu Khoa Nông lâm, Trường ĐH Đà Lạt với dự định trở thành kỹ sư nông nghiệp để gắn bó với nông nghiệp, nhất là nghề trồng hoa. Với tình yêu hoa cháy bỏng, Sang còi tích cóp tiền cha mẹ cho ăn học để mua, sưu tầm các giống hoa lan và xây dựng một vườn lan nhỏ tại nhà. Sang còi chẳng ngờ, từ khoảnh vườn nhỏ chủ yếu để anh vận dụng kiến thức học trong sách vở vào thực tế nhằm thử nghiệm, nghiên cứu… lại là điểm “khởi nghiệp” của một tỷ phú hoa lan sau này...
Dù nhận bằng cử nhân loại xuất sắc, song Phan Thanh Sang quyết định làm… nông dân! Gia đình và bạn bè đều khuyên với kiến thức học được, Sang nên xin vào làm việc trong cơ quan Nhà nước, hoặc trong một công ty lớn… Chàng cử nhân chỉ cười trừ và giữ nguyên quyết định. Có lẽ, ngoài tình yêu dành cho hoa, còn có tình yêu và niềm động viên “đặc biệt” của người bạn gái đồng môn, học cùng khóa, cùng trường và sau này là bạn đời của Sang - chị Yến. Để kỷ niệm mối tình của đôi bạn cử nhân - nông dân, họ đã ghép tên chung thành tên Công ty: YSA Orchid. 
Tình yêu của đôi vợ chồng cử nhân - nông dân trẻ đã hòa quyện với tình yêu hoa trở thành mục đích đã giúp họ vượt qua bao khó khăn (đã có lúc thất bại) trong những năm đầu khởi nghiệp với nghề trồng hoa lan. Cái nghề mà người “ngoại đạo” những tưởng nhàn hạ, phong lưu, dễ hái ra tiền?… Nhưng thực ra, nghề trồng hoa mất khá nhiều thời gian, công phu, đòi hỏi phải có kiến thức, kinh nghiệm, vốn liếng lại chứa nhiều rủi ro… Dù gặp nhiều khó khăn, thất bại vẫn không làm đôi vợ chồng trẻ nản chí mà càng thử thách khả năng sáng tạo, óc nhạy bén, dám nghĩ, dám làm - “tài sản” vốn quý của những trí thức trẻ. 
“Khởi nghiệp” chỉ vài trăm mét vuông đất, với vài chục loài lan trồng thử nghiệm, nhân giống (tại số 16 - đường Hồ Xuân Hương - phường 9 - Đà Lạt), đến nay Công ty YSA Orchid đã có một cơ ngơi bề thế rộng hơn 10ha chuyên trồng, sản xuất và kinh doanh các giống hoa lan cao cấp; tài sản của đôi vợ chồng trẻ này tròm trèm vài chục tỷ đồng!
Tỏa ngát hương xa
Sang còi khá am hiểu về khí hậu, thổ nhưỡng với đặc tính sinh trưởng của từng loài hoa lan (vốn rất khó tính); nên trong kế hoạch mở rộng và phát triển công ty, tỷ phú trẻ ưu tiên việc chọn từng loại thổ nhưỡng, từng vùng đất để quy hoạch sản xuất hoa. Hiện nay, Sang còi sở hữu 3 khu trang trại trồng hoa lan tại: TP.Đà Lạt, huyện Đơn Dương và huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), với tổng diện tích hơn 10ha. Sao phải đặt cơ sở 3 nơi tốn kém việc đi lại, chi phí? Sang còi giải thích, ở 3 khu vực này có các kiểu khí hậu khác nhau: lạnh, ấm và nóng; mục đích là để trồng được nhiều loại lan. Như với loài lan hài, địa lan thích hợp khí hậu lạnh ở Đà Lạt; vùng Đạ Ròn (Đơn Dương) ấm hơn phù hợp với các giống lan hồ điệp; còn Ninh Thuận thích nghi với các loài lan hồ điệp của xứ nóng... Tại các trang trại của YSA Orchid, hoa lan được trồng trong nhà kính; trang bị hệ thống quạt thông gió; điều chỉnh ánh sáng; tưới nước, bón phân, có đồng hồ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm... Một số giống hoa được trang trại tự sản xuất bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào; có phòng thí nghiệm để sản xuất giống hoa; quy trình chăm sóc, thu hoạch hoa được áp dụng rất khoa học. Khâu khó nhất trong sản xuất hoa lan là phát hiện và trị bệnh cho hoa; việc này do Sang còi đảm nhận…
Công ty YSA Orchid hiện sở hữu hàng trăm loài phong lan (các loài lan rừng, các giống lan quý của Việt Nam và một số giống lan ngoại nhập) được nhân giống trồng khá thích nghi với khí hậu nước ta. Sản phẩm chủ lực của YSA Orchid là phong lan hồ điệp, với nhiều loài, nhiều màu sắc rất đẹp, quý phái được người chơi lan ưa thích. Sang còi cho biết: Lan hồ điệp có độ bền cao (thường nở và tàn trong vài tháng), dễ trồng, giá phù hợp với nhiều người, thị trường hiện nay rất ưa chuộng.
Sang còi yêu thích sưu tầm, bảo tồn nhiều loài lan quý hiếm. Anh đã nhân giống thành công một số giống lan mới. Đây được xem là sự đóng góp quan trọng của tỷ phú trẻ trong việc bảo tồn các giống phong lan đặc hữu của Việt Nam đang có nguy cơ tuyệt chủng. Sang còi đã có mặt và đoạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi, triển lãm hoa tổ chức ở khu vực và toàn quốc với các tác phẩm phong lan đẹp, lạ, độc. 
Những năm gần đây, sản phẩm hoa lan của Sang còi được nhiều người biết và yêu thích, đã bán tại nhiều địa phương trong cả nước, nhất là TP.HCM, Hà Nội, khu vực miền Trung và xuất khẩu sang một số nước; thu nhập bình quân 30 tỷ đồng/năm. 
Hiện những mô hình sản xuất hoa lan của tỷ phú trẻ thế hệ 8X cũng là “điểm đến” của đông đảo đoàn viên thanh niên, những lao động trẻ gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm để giúp nhau khởi nghiệp… Tỷ phú trẻ Phan Thanh Sang cũng đã đạt nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng; Top 20 đại biểu được tuyên dương tại Đại hội Tài năng trẻ toàn quốc (2015); một trong “10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (2015)… Và giờ đây, nhiều bạn trẻ gọi anh là “vua hoa lan ở xứ ngàn hoa”.
Thanh Dương Hồng