Thứ ba, 20/9/2016, 21h52

Vui cùng khoa học miễn phí

Không phải smart (thông minh) mà là dum (ngu), không phải là robot thông minh mà là robot ngố. Phải ngố trước, phải vui trước thì mới có sự yêu thích trong khoa học. Đó chính là mục tiêu, cũng là định hướng hoạt động của cộng đồng “quậy” Dumbot - gồm 8 thành viên đến từ nhiều trường ĐH trên địa bàn TP.HCM.

Sau mỗi mùa hè, Dumbot lại tổ chức thi đấu robot để các em học sinh có dịp mang các sản phẩm do mình làm ra tranh tài. Ảnh: Các em học sinh trong buổi thi đấu Dumcon - robot ngố đại chiến mùa 3 tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (tổ chức sáng 18-9)

Thay vì trải qua những ngày cuối tuần vô bổ trên các thiết bị công nghệ, mùa hè vừa qua, các em học sinh có độ tuổi từ 15 trở lên (hiện đang học ở nhiều trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố) đã được trải qua những buổi học thú vị để sáng tạo ra các thiết bị điện tử từ những vật dụng dễ tìm trong cuộc sống. Theo đó, đều đặn các buổi chiều thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, các em được trải nghiệm những kiến thức thú vị về khoa học gắn liền với cuộc sống thường ngày. Điểm hấp dẫn ở các buổi wordshop miễn phí của Dumbot là kiến thức khoa học kỹ thuật không được trình bày theo mô hình lý thuyết khô khan mà chú trọng vào tính thực hành và ứng dụng cao. Bài giảng được lồng ghép với cách diễn giải gần gũi và sinh động giúp các em nắm được trọng tâm nhanh. Các buổi workshop được xây dựng theo mô hình mở cho phép các em thỏa sức vừa học vừa “chơi” với các ý tưởng của mình. Ngoài ra, các em còn được học cách tận dụng các loại vật liệu trong đời sống hằng ngày để tạo ra những sản phẩm khoa học kỹ thuật sáng tạo của riêng mình như máy phát điện, hộp nhạc, máy chiếu phim, robot… với những tên gọi cực “kêu”…

Em Dương Minh Khôi (học sinh Trường THCS Ba Đình, Q.5) cho biết khi chế tạo xong một sản phẩm, về nhà em sẽ tự mày mò, chỉnh sửa lỗi để sản phẩm của mình được hoàn thiện hơn. “Trong các buổi học, em ấn tượng nhất là buổi học cùng các anh chị và các bạn chế tạo lồng đèn Trung thu để tặng cho những em nhỏ mồ côi sống ở mái ấm Ánh Sáng chỉ với những vật dụng đơn giản như hộp nhạc, đèn led, ly nhựa, dây diện…”, Khôi nói.

Điểm thú vị là các buổi workshop của Dumbot được hướng dẫn bởi sinh viên của các trường ĐH trên địa bàn TP.HCM có cùng niềm đam mê khoa học và có mong muốn xây dựng một cộng đồng giáo dục nhằm đưa khoa học đến với học sinh một cách chân thực, gần gũi nhất. Nhóm được thành lập bởi hai thành viên từng đại diện cho TP.HCM tham dự Hội chợ khoa học và kỹ thuật ứng dụng quốc tế ISEF tại Mỹ vào năm 2013 là Trần Ngọc Châu và Nguyễn Phương Duy. Hiện tại, nhóm có 8 thành viên chủ chốt đến từ nhiều trường ĐH, đảm nhận nhiều vị trí khác nhau như phụ trách kỹ thuật, truyền thông, thiết kế, phụ trách logistics, nhân sự, mời tài trợ… Nhóm đã tổ chức nhiều buổi workshop trong 3 mùa hè qua, mang đến sân chơi khoa học bổ ích cho các em học sinh sau một năm học căng thẳng.

Ngọc Anh