Thứ bảy, 17/3/2018, 23h14

Vườn hoa cẩm tú cầu giữa trung tâm Đà Lạt

Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt vừa triển khai dự án “Vườn hoa cẩm tú cầu” giống ngoại nhập nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài) - trước cổng chợ Đà Lạt với mục đích tạo “điểm nhấn” đặc biệt của thành phố  Đà Lạt thu hút khách du lịch trong mùa hè sắp tới (ảnh).

Lãnh đạo công ty này cho biết, giống hoa cẩm tú cầu sau khi được gieo trồng trên diện tích 5.500m2, gần 40.000 cây, được trồng trên khu đất trước đây là khu dân cư ấp Ánh Sáng (đã giải tỏa) dọc theo tuyến đường Nguyễn Văn Cừ.

Dự kiến vài tháng nữa, loài hoa này sẽ nở phục vụ người dân địa phương và du khách tham quan, thưởng lãm và chụp hình lưu niệm.

Công viên Ánh Sáng là khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, nơi có đường rộng, không gian đẹp khách du lịch và người dân thường đến đây tập thể dục, thưởng thức không khí trong lành. Việc thực hiện dự án vườn hoa cẩm tú cầu được nhân dân rất ủng hộ…

Thanh Dương Hng