Thứ sáu, 24/2/2017, 21h16

VươngquốcAnh: Sẵn sàng hỗ trợ TP.HCM xây dựng đô thị thông minh

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tặng quà lưu niệm Bộ trưởng Thương mại quốc tế Vương quốc Anh Liam Fox

Trưa 24-2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi tiếp Bộ trưởng Thương mại quốc tế Vương quốc Anh Liam Fox đến tìm hiểu cơ hội hợp tác với TP.HCM nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong khẳng định, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Vương quốc Anh là cơ sở tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy mối quan hệ kinh tế - thương mại, GD-ĐT được nâng cao. Đối với TP.HCM, hợp tác đầu tư thương mại, GD-ĐT của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Vương quốc Anh cũng đạt hiệu quả cao. Đến nay, nhà đầu tư đến từ Vương quốc Anh là đối tác thương mại lớn của TP và đứng hàng thứ 12/86 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại TP. Trong năm 2016, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Vương quốc Anh và TP.HCM đạt 816 triệu USD. Riêng hai tháng đầu năm 2017, kim ngạch thương mại đạt 102 triệu USD.

Chủ tịch UBND TP cho biết thêm, Hiệp hội doanh nghiệp Vương quốc Anh tại TP.HCM có 450 hội viên là kênh thông tin quan trọng để chính quyền TP tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Vương quốc Anh. Và tin tưởng sau chuyến thăm, làm việc của Bộ trưởng Liam Fox với TH.PCM sẽ có nhiều nhà đầu tư Anh đến TP tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư trong thời gian tới.

Bộ trưởng Liam Fox khẳng định, Vương quốc Anh luôn coi Việt Nam là một đối tác thương mại quan trọng, nhiều tiềm năng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Bộ trưởng Liam Fox cho biết, đã gặp gỡ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và các bộ ngành nhằm thúc đẩy kinh tế thương mại, GD-ĐT, các cơ hội hợp tác đầu tư vàoViệt Nam. Đồng thời bày tỏ ấn tượng về sự phát triển củaViệt Nam. Đối với những lĩnh vực mà TP.HCM quan tâm, Vương quốc Anh có rất nhiều kinh nghiệm trong xây dựng chính phủ điện tử, xây dựng đô thị thông minh. TP.HCM nên đẩy nhanh tiến độ để thực hiện việc xây dựng đô thị thông minh sẽ giúp TP tiết kiệm ngân sách trong quản lý cũng như mang lại nhiều tiện ích cho người dân…

Huy Đặng