Thứ năm, 18/1/2018, 10h14

Walcott rời Arsenal, gia nhập Everton

Sau thời gian ngắn đàm phán, tiền đạo Theo Walcott đã chính thức trở thành người của Everton, kết thúc 12 năm phục vụ Pháo thủ thành London, Arsenal.
Walcott chính thức là người của Everton
Trên trang chủ CLB, Everton thông báo đã chiêu mộ thành công Theo Walcott với bản hợp đồng 3 năm rưỡi (đến hè 2021). Phát biểu trong buổi kí hợp đồng, tiền đạo người Anh hồ hởi:
“Tôi là người rất tham vọng và tôi tới đây bởi muốn đưa CLB lên một tầm cao mới. Tôi rất hứng thú với chương mới này và cảm thấy đây là nơi mình thuộc về. HLV cũng rất tham vọng và tôi nghĩ CLB đang đi đúng hướng.
Everton là một đội bóng với lịch sử tuyệt vời. Người hâm mộ luôn cuồng nhiệt, họ thật tuyệt và tôi từng cảm thấy khó khăn khi phải chơi bóng ở đây”.
Theo báo giới Anh, mức phí Everton phải bỏ ra để có Walcott rơi vào khoảng 20 triệu bảng. Để có được cựu thần đồng của bóng đá Anh, Everton đã đánh bại các đối thủ như Southampton hay West Ham. Không chỉ có vị thế và đãi ngộ hấp dẫn hơn, đội bóng này còn có HLV Sam Allardyce, người Walcott rất muốn làm việc cùng. Ở sân Goodison Park, Walcott sẽ khoác áo số 11.
Theo Walcott chuyển đến Arsenal từ Southampton vào năm 2005, khi mới 16 tuổi với mức giá 5 triệu bảng. Anh từng được coi là tài năng sáng giá và niềm hi vọng lớn nhất của xứ sở sương mù. Tuy vậy, những chấn thương liên miên cùng phong độ thiếu ổn định đã khiến Walcott không vươn lên được đẳng cấp cao nhất.
Trong 12 năm khoác áo Arsenal, Theo Walcott đã có 397 lần ra sân và ghi được 108 bàn thắng trên mọi đấu trường. Cùng Pháo thủ, tiền đạo 28 tuổi đã giành 3 FA Cup cùng 2 Siêu Cúp Anh. Mùa giải này, Walcott chưa được đá chính trận nào ở Premier League và buộc phải ra đi nhằm níu giữ hi vọng tham dự World Cup cùng đội tuyển Anh. Trong màu áo Tam Sư, anh đã có 47 lần ra sân, ghi 8 bàn thắng.
Anh Tú (theo bongdaso)