Thứ bảy, 14/7/2018, 09h46

World Cup 2022 sẽ được tổ chức vào mùa đông

FIFA đã chính thức xác nhận World Cup 2022 ở Qatar sẽ diễn ra vào mùa đông, với thời gian tổ chức cụ thể từ 21/11 đến 18/12.
Đích thân chủ tịch Gianni Infantino phát biểu trong cuộc họp kín của FIFA ở Nga: “World Cup 2022 sẽ diễn ra từ 21/11 tới 18/12 với ý tưởng 48 ĐTQG tham gia tranh tài. Chúng tôi có thỏa thuận và hợp đồng với Qatar, nhưng vẫn còn quá sớm để quyết định bao nhiêu ĐTQG sẽ tham dự, 32 hay nhiều hơn.”
World Cup 2022 ở Qatar chính thức được tổ chức vào mùa đông, từ 21/11 đến 18/12
“Thời điểm hiện tại, mọi khả năng đều được cân nhắc và có thể được thông qua. Với 48 ĐTQG, những cuộc cạnh tranh căng thẳng ở vòng loại khu vực sẽ được giải quyết, thế nên tôi không muốn loại trừ cơ hội này.” – Như vậy, ý tưởng 48 ĐTQG ở một kỳ World Cup có thể sẽ không phải chờ đến tận 2026 mới chính thức được áp dụng.
Do thời tiết mùa hè hai tháng 6-7 ở khu vực Tây Á vô cùng khắc nghiệt, với nhiệt độ trung bình có thể lên đến 41,3 độ C kèm cái nắng chói chang oi ả, nên FIFA buộc phải tính đến việc rời World Cup 2022 sang mùa đông chỉ còn tầm 25-29 độ C. Các địa điểm đăng cai trận đấu ở Qatar cũng đã đề xuất phương án tăng cường hệ thống làm mát bằng năng lượng mặt trời.
Kỳ World Cup mùa đông đầu tiên trong lịch sử này âu cũng chỉ là phương án bất đắc dĩ vì mọi lợi ích cho cầu thủ và người hâm mộ, nhưng nó chắc chắn cũng sẽ gây ra xáo trộn lớn ở các giải VĐQG trên toàn thế giới. FIFA đã gửi công văn yêu cầu các LĐBĐ có sự điều chỉnh hợp lý lịch thi đấu để thích ứn, với các CLB sẽ phải để cầu thủ nghỉ ngơi trước từ 2-3 tuần trước khi hội quân triệu tập lên ĐTQG.
Năm 2015, phó chủ tịch FIFA Jim Boyce là người đầu tiên đề xuất tổ chức World Cup 2022 vào mùa đông: “Tôi tin rằng đây sẽ là một kỳ World Cup đặc biệt. Các cầu thủ sẽ sung sức hơn khi World Cup chỉ diễn ra trong 28 ngày, rút ngắn so với mọi lần và tất nhiên không phải kéo dài cả đời. Như vậy, các giải VĐQG có thể bắt đầu sớm hơn 3 tuần và kết thúc muộn hơn 3 tuần.”
Gia Khoa (theo bongda24h)