Thứ năm, 2/4/2009, 14h04

Xã hội hóa giáo dục: không phải dồn hết cho dân

Tại buổi tọa đàm về vấn đề xã hội hóa giáo dục trên địa bàn TP.HCM do Ủy ban MTTQ TP.HCM tổ chức sáng 31-3, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề xã hội hóa hiện chưa ổn từ nhận thức. Cần phải xác định lại quan điểm vấn đề xã hội hóa, nhất là xác định lại vai trò của Nhà nước trong vấn đề này.
Theo bà Nguyễn Thị Yến Thu - chủ tịch Hội Cựu giáo chức TP.HCM, xã hội hóa không phải là dồn hết cho nhân dân. Nhất là ở bậc mầm non, các nhà trẻ nhóm lớp ngoài công lập rất nhiều, trách nhiệm của Nhà nước và ngành giáo dục phải duy trì đội ngũ giáo viên các trường mầm non công lập, đào tạo nguồn giáo viên cho các trường ngoài công lập để có đủ trường lớp, giáo viên đạt yêu cầu cho con em lao động vào học.
Ở bậc phổ thông, nhiều ý kiến cho rằng mô hình trường tự chủ tài chính so với mô hình bán công trước đây chỉ là bình mới rượu cũ. Mô hình này không có trong luật, TP sẽ thí điểm mô hình này trong bao nhiêu năm? Đề nghị Sở GD-ĐT phải tổng kết, đánh giá những thuận lợi, khó khăn từ mô hình này. Ủy ban MTTQ TP.HCM cũng cho rằng ngành giáo dục cần có nhiều quan tâm hơn trong công tác quản lý, hỗ trợ hệ thống trường ngoài công lập.
PHÚC ĐIỀN (TTO)