Thứ bảy, 19/5/2018, 09h56

Xả súng ở trường học Mỹ: ít nhất 10 người chết

Cảnh sát Mỹ cho biết số nạn nhân trong vụ xả súng trường trung học Santa Fe ở Texas ngày 18-5 có thể lên đến 10 người. Thủ phạm đã bị bắt.

Xả súng ở trường học Mỹ: ít nhất 10 người chết - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh Mỹ có mặt tại trường Santa Fe ngày 18-5 - Ảnh: REUTERS

Trong cảnh báo mới nhất, chính quyền địa phương cảnh báo có thể có bom trong và ngoài khuôn viên trường. Theo đài BBC, một ngôi nhà di động gần khu vực trường bị lục soát do nghi có chất nổ.

Truyền thông địa phương dẫn lời các nhân chứng đưa tin tiếng chuông báo cháy báo động tại trường Santa Fe khoảng 7h45 sáng, giờ địa phương, và các học sinh tháo chạy khỏi trường. Ngôi trường nằm cách thành phố Houston khoảng 50 km về hướng đông nam.

Một nhân chứng kể lại rằng kẻ tấn công mang vũ khí dường như là một khẩu súng ngắn vào một lớp học nghệ thuật và bắt đầu nổ súng. 

"Chúng tôi đang đứng ở ngoài và bắt đầu nghe thấy tiếng súng. Mọi người bắt đầu chạy" - một học sinh 14 tuổi mô tả với đài CNN.

Đây là vụ xả súng thứ ba tại Mỹ trong một tuần qua và là vụ thứ 22 kể từ đầu năm đến nay. Thống đốc Greg Abbott của bang Texas thông báo ông đang trên đường đến trường Santa Fe.

Trong thông báo mới nhất, cảnh sát trưởng Ed Gonzalez của hạt Harris cho biết có thể có đến 10 người thiệt mạng, hầu hết là học sinh của trường. Nhiều người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện gần đó nhưng chưa rõ con số bao nhiêu.

Một nghi can nam được cho là một học sinh đã bị bắt giữ và một đối tượng khác cũng là một học sinh đang bị giữ để thẩm vấn.

Truyền hình Mỹ phát hình ảnh sau vụ tấn công cho thấy các học sinh tập trung ngoài sân trường và phải mở túi xách để cảnh sát kiểm tra.

Ngay sau đó, tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bày tỏ đau buồn về vụ xả súng. "Điều này đã diễn ra quá lâu ở đất nước chúng ta. Chúng tôi chia sẻ với các bạn trong giờ phút thảm kịch này. Chính quyền của tôi chắc chắn sẽ làm mọi thứ trong khả năng để bảo vệ các học sinh, đảm bảo an ninh các trường học và giữ vũ khí tránh khỏi tay những kẻ đe dọa đến chính mình và người khác" - ông Trump viết trên Twitter.

Tổng thống Mỹ cho biết các cơ quan địa phương đang phối hợp để xử lý vụ việc.

Cảnh sát trưởng Ed Gonzalez của hạt Harris cho biết đã xác định có thiết bị nổ trong trường và bên ngoài khuôn viên trường. “Lực lượng hành pháp đang trong quá trình xử lý chúng an toàn. Ngôi trường đã được di tản” - ông Gonzalez thông báo. 

Một quan chức tiết lộ cảnh sát tìm thấy một số bom ống và nồi áp suất tại hiện trường vụ xả súng bên trong Santa Fe. Cảnh sát khuyến cáo người dân nên để ý những thứ bất thường xung quanh khu vực. 

Đài CNN dẫn lời cảnh sát xác định trong số 10 người thiệt mạng gồm 9 học sinh và 1 giáo viên. Khoảng 9 người bị thương đang điều trị trong bệnh viện. Hai nhân viên thực thi luật pháp bị thương. Nghi can bị bắt được xác định là một học sinh nam 17 tuổi cũng là học sinh của trường này. 

Hồi đầu năm nay, một vụ xả súng trường học ở bang Florida làm 17 người học sinh thiệt mạng làm rúng động nước Mỹ. Những người sống sót đã mở một chiến dịch quy mô đòi chấm dứt bạo lực súng đạn.

TRẦN PHƯƠNG/TTO