Thứ hai, 22/5/2017, 11h38

Xác minh nguồn gốc xe biển số xanh chở gỗ lậu

Cơ quan chức năng đang xác minh nguồn gốc xe biển xanh chở gỗ lậu vừa bị kiểm lâm bắt giữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sáng 22.5, ông Phan Thạch, Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 (thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một xe ô tô 12 chỗ biển xanh vận chuyển gỗ lậu với khối lượng hơn 2 m3. Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đang xác minh nguồn gốc chiếc xe biển xanh nói trên.

13 phách gỗ không rõ nguồn gốc được vận chuyển bằng xe biển số xanh mang BS 43E – 0804  /// Ảnh: Mạnh Cường

13 phách gỗ không rõ nguồn gốc được vận chuyển bằng xe biển số xanh mang BS 43E – 0804 Ảnh: Mạnh Cường

"Chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ CSGT tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng để điều tra nguồn gốc chiếc xe ô tô biển xanh nói trên, xác định nghi vấn xe này sử dụng biển số xanh giả để chở gỗ lậu. Trên xe tang vật có dán một nhãn kiểm định đã hết hạn từ năm 2014", ông Thạch thông tin thêm.

Hiện phương tiện và tang vật đang được cơ quan kiểm lâm tạm giữ.

Trong lúc đang tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, bắt giữ xe biển xanh ngụy trang thành xe cứu thương chở 3 phách gỗ dỗi hương dài 2 m không rõ nguồn gốc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ ngày 20.5, tại tổ Đông Trường 1 (TT.Trà My, H.Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), lực lượng kiểm lâm cơ động số 2 đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện xe ô tô biển số xanh 43E - 0804 (chưa rõ tên tuổi tài xế) có biểu nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện trên xe chở 13 phách gỗ Xoan Bưu (nhóm VI) khối lượng hơn 2 m3. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên, sau đó bỏ phương tiện cùng tang vật lại hiện trường rồi bỏ chạy.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Mạnh Cường (TNO)