Thứ ba, 21/3/2017, 21h33

Xây dựng bệnh viện vệ tinh để giảm quá tải

Khoa Hô hấp - Bệnh viện Đà Nẵng - ghép 2, 3 bệnh nhân một giường. Ảnh: V.Y

Sáng 21-3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã có chuyến thực tế, kiểm tra tình hình khám chữa bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng. Tận mắt chứng kiến cảnh bệnh nhân nằm giường ghép tại Khoa Hô hấp, ông Nguyễn Xuân Anh cho rằng, người dân nhập viện đã ốm đau thể xác, vào viện còn phải nằm ghép thì còn ốm đau tinh thần nữa.

Bác sĩ Trần Ngọc Thạnh, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết Khoa Hô hấp có 100 giường bệnh nhưng luôn trong tình trạng quá tải, khoảng 150 bệnh nhân. Vào cao điểm, khoa cùng lúc điều trị cho hơn 200 bệnh nhân. Các bệnh nhân phải bố trí nằm chung giường vì không còn chỗ nằm. Khoa Hô hấp cũng phải dồn phòng giao ban, phòng nghỉ của bác sĩ, điều dưỡng để kê thêm giường cho bệnh nhân nằm điều trị nhưng vẫn không đủ chỗ.

Theo đó, Bí thư Đà Nẵng đề nghị Sở Y tế Đà Nẵng nghiên cứu xây dựng bệnh viện vệ tinh ở hai cửa ngõ của thành phố trên cơ sở những bệnh viện quận để giảm tải cho Bệnh viện Đà Nẵng và có thể huy động tư nhân đầu tư.

Sáng cùng ngày, Bí thư Nguyễn Xuân Anh cũng đã đến thăm dự án xây dựng Trung tâm tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng). Dự án có tổng mức đầu tư gần 240 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 10-2017. Tại đây ông Xuân Anh lưu ý, phải đảm bảo chất lượng công trình không để xảy ra tình trạng vừa xây xong một thời gian ngắn đã xuống cấp.

Vĩnh Yên