Thứ hai, 21/10/2013, 15h10

Xây dựng cầu thứ hai bắc qua sông Tiền

TP.HCM khánh thành cầu vượt vòng xoay Cây Gõ
(GD TP.HCM): - Sáng 19-10, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tới dự và phát lệnh khởi công Dự án cầu Cao Lãnh. Cầu Cao Lãnh là cây cầu thứ 2 sau cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền, thuộc địa phận TP.Cao Lãnh và huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Tổng kinh phí cho dự án trên 3.000 tỷ đồng. Cầu được xây trong khoảng thời gian 43 tháng, gồm cầu và 2 đường dẫn vào đầu cầu dài 2km, có quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ (giai đoạn hoàn chỉnh bố trí thành 6 làn xe cơ giới), vận tốc thiết kế 80km/h.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý các bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thực hiện dự án cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh nếu có. Yêu cầu đơn vị thi công và các nhà thầu bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối trong xây dựng; việc thi công thực hiện đúng tiến độ để đưa cầu Cao Lãnh vào sử dụng.
Sáng cùng ngày, tại TP.HCM, UBND TP đã khánh thành cầu vượt bằng thép tại nút giao vòng xoay Cây Gõ.
Cầu vượt bằng thép tại nút giao vòng xoay Cây Gõ được khởi công từ tháng 4-2013, cầu vượt xây dựng hình chữ Y, tổng chiều dài 580m, gồm nhánh cầu vượt hướng từ đường 3 Tháng 2 đi đường Hồng Bàng dài 230m, rộng 6,5m và nhánh cầu vượt đi thẳng đường Hồng Bàng dài 350m, rộng từ 12-15m. Tổng mức đầu tư là hơn 456 tỷ đồng.
Khi đưa vào sử dụng, cầu vượt nút giao thông vòng xoay Cây Gõ - Phú Lâm sẽ góp phần giải tỏa ách tắc giao thông tại khu vực thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm này, tạo tuyến giao thông trục chính 3 Tháng 2 thông thoáng và rút ngắn thời gian lưu thông trên cửa ngõ phía tây thành phố.
H.Khánh - B.T