Chủ nhật, 25/9/2016, 21h06

Xây dựng TP có chất lượng sống tốt: Bắt đầu từ các mục tiêu có tính đột phá lớn

Trong 7 chương trình đột phá, chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là chương trình đầu tiên có vai trò là xương sống, quyết định, tác động mạnh mẽ, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội TP gắn với đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển TP.

Các đại biểu thảo luận bên lề hội nghị

Đó là khẳng định của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng tại buổi bế mạc Hội nghị Thành ủy lần thứ 7. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 24 và 25-9.

80% sinh viên tốt nghiệp phải có việc làm

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trình bày tờ trình và dự thảo 7 chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X.

Theo đó, riêng chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, TP phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm và dự bị, nguồn quy hoạch đạt chuẩn theo quy định; 100% cán bộ chủ chốt và công chức chuyên môn phường, xã đạt trình độ ĐH; Công chức từ ngạch chuyên viên trở lên và viên chức lãnh đạo, quản lý, viên chức trong nguồn quy hoạch đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; đào tạo 20 tiến sĩ và 270 thạc sĩ…

Riêng với lĩnh vực GD-ĐT, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: “Chủ động nâng cao chất lượng GD ĐH, CĐ. Tiếp tục là địa phương đi đầu trong cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. Tập trung xây dựng, đội ngũ cán bộ, chuyên gia khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý các ngành, lĩnh vực theo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế TP. Tập trung vào 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu (cơ khí; điện - điện tử - CNTT; hóa chất - cao su và chế biến tinh lương thực, thực phẩm), công nghiệp hỗ trợ và 9 ngành dịch vụ chủ yếu. Từng bước chủ động tham gia tích cực và hiệu quả thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực và quốc tế, ưu tiên 8 ngành nghề chuyển dịch trong cộng đồng kinh tế Đông Nam Á”.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP chụp hình lưu niệm với ông Lê Hoàng Quân và bà Nguyễn Thị Thu Hà

Trao quyết định nghỉ hưu cho hai cán bộ cao cấp

Chiều 25-9, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã trao quyết định nghỉ hưu cho ông Lê Hoàng Quân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM và bà Nguyễn Thị Thu Hà - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã bày tỏ lòng biết ơn về những đóng góp to lớn của ông Lê Hoàng Quân và bà Nguyễn Thị Thu Hà cho sự đoàn kết, vững mạnh trong tập thể lãnh đạo Thành ủy, UBND TP; đóng góp trí tuệ, năng lực, nhiệt huyết trong công việc giúp TP.HCM ngày càng phát triển về kinh tế - văn hóa - xã hội.

An Khánh

Cũng theo ông Phong, TP phấn đấu đến năm 2020, các trường ĐH, CĐ trên địa bàn đạt các yêu cầu về điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định, có ít nhất 20% các trường đảm bảo kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ GD-ĐT; có ít nhất 2 trường CĐ thuộc TP đáp ứng các tiêu chí xây dựng trường tiên tiến, ít nhất 1 trường ĐH đạt chuẩn ngang tầm các trường tiên tiến trong khu vực và 100% các trường công lập đăng ký công nhận trường tiên tiến; phấn đấu có ít nhất 60 chuyên ngành đào tạo tại các trường ĐH, CĐ trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn kiểm định quốc tế. Đặc biệt, 80% SV tốt nghiệp ĐH, CĐ có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo...

Chất lượng nguồn nhân lực có vai trò xương sống

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh: Hội nghị đã thảo luận và cơ bản thống nhất với các tờ trình và dự thảo 7 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP. Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của 7 chương trình đề ra khá cụ thể; chúng ta cũng đã có kinh nghiệm từ thực tiễn thực hiện 6 chương trình đột phá của nhiệm kỳ IX, những việc đã làm được, chưa làm được.

“Ngay sau hội nghị này, toàn Đảng bộ TP phải tập trung, quyết liệt tổ chức thực hiện thật tốt các quy chế, chương trình hành động của Thành ủy, cùng với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ. Đồng thời tiếp tục đề xuất Trung ương về cơ chế, chính sách đột phá để TP phát triển nhanh và bền vững theo Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị; chủ động, quyết liệt tổ chức thực hiện các chính sách, giải pháp đột phá trong phạm vi thẩm quyền của TP để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, phân kỳ nhiệm vụ từng năm đối với từng vấn đề, những công việc cần phải làm thường xuyên sau năm 2016; những việc có thể hoàn thành ngay trong năm 2016; nhằm tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ TP vào cuộc sống, từng bước đạt kết quả thiết thực”, ông Thăng chỉ đạo.

Lê Quang Huy