Thứ hai, 7/9/2009, 12h09

Xe du lịch bỏ chạy sau khi gây tai nạn hàng loạt

Sau khi gây tai nạn hàng loạt trên các đường Hồng Hà, Bạch Đằng (P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) lúc 18g ngày 6-9, xe du lịch bảy chỗ biển số 56N-1694 do một thanh niên cầm lái phải chịu thúc thủ khi đến trước nhà số 6 Thăng Long (P.4, Q.Tân Bình) trước sự truy đuổi gắt gao của người đi đường.
Ông Nguyễn Thành An (46 tuổi, ngụ P.2), một trong những người bị nạn, thuật lại: “Từ sau, xe du lịch này lao tới hất tung một chiếc Attila khiến người phụ nữ trên xe chấn thương khá nặng. Chiếc xe này tiếp tục tông vào một người đàn ông khác. May mắn người này chỉ bị xây xát. Sau đó, xe du lịch tăng tốc bỏ chạy”.
Ông An cùng một số người đi đường đuổi theo đến ngã tư Trường Sơn và Hồng Hà để buộc xe dừng lại. Sau khi đề nghị mọi người tránh để đưa xe vào lề, thanh niên lái xe du lịch này lại bỏ chạy. Cuộc rượt đuổi tiếp tục qua đường Thăng Long đến trước nhà số 6 xe mới chịu dừng hẳn. Để phòng ngừa, ông An đã dựng xe gắn máy của mình phía sau, tuy nhiên chỉ ít phút sau xe du lịch bất ngờ lùi lại cán lên xe máy (ảnh) nhưng không thoát được.
Bà con hai bên đường và những người truy đuổi rất bất bình trước thái độ xem thường pháp luật và tính mạng người dân của thanh niên này. Khi CSGT quận Tân Bình có mặt, thanh niên này không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy tờ tùy thân. Sau đó, người gây tai nạn và người bị nạn cùng xe của hai bên đều được đưa về công an quận để làm rõ sự việc.
TRẦN CHÁNH NGHĨA (TTO)