Thứ hai, 17/7/2017, 13h38

Xe giường nằm lật tại Khánh Hòa, 11 người bị thương nặng

Xe khách giường nằm bất ngờ bị lật tại đoạn quốc lộ 1 thuộc xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa khiến 11 hành khách bị thương nặng,

Xe giường nằm lật tại Khánh Hòa, 11 người bị thương nặng
Nạn nhân bị đa chấn thương, gãy xương chân, đùi, gãy tay, tổn thương đầu - Ảnh: TRUNG TÂN

Theo công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), khoảng 23h khuya 16-7, xe khách giường nằm biển số Bình Định do tài xế Phan Thành Mua (33 tuổi, trú phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển trên quốc lộ 1 hướng Bắc - Nam, đến đoạn quốc lộ 1 thuộc xã Vạn Khánh (Vạn Ninh, Khánh Hòa), xe bất ngờ bị lật.

Nhận được tin báo, công an xã Vạn Khánh, công an huyện Vạn Ninh đã có mặt tại hiện trường cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. 

Vụ tai nạn khiến 14 người bị thương được đưa vào trung tâm y tế huyện Vạn Ninh cấp cứu, sau đó được chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp tục cấp cứu, điều trị. Đến sáng cùng ngày, ba ca bị thương nhẹ đã được bệnh viện cho về.

Đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, anh Nguyễn Hoài Vũ (27 tuổi, trú Quy Nhơn, Bình Định) cho biết tối 16-7, anh đang trên đường vào TP.HCM thì bất ngờ chiếc xe gặp nạn, anh và nhiều hành khách khác bị thương. Anh Vũ thoát khỏi xe bị lật nghiêng với chân phải bị gãy, đa chấn thương phần mềm.

Chị Cồ Thị Thu Hằng (33 tuổi, quê Quy Nhơn, Bình Định, trú Bình Dương) bị đa chấn thương, dập bàn chân phải buộc phải cắt bỏ.

Anh Phạm Quốc Vinh (33 tuổi, chồng chị Hằng) kể, lúc tai nạn xảy ra, anh bị thương nhiều nơi nhưng khi thoát khỏi xe thì vợ anh bị kẹt lại nên anh trèo vào kéo vợ ra. Lúc này có nhiều hành khách cũng bị thương được người đi đường cứu ra khỏi xe nhưng rất may không ai tử vong.

Theo lời khai của tài xế, trước khi xảy ra tai nạn, xe đang chạy tốc độ cao, tài xế ôm cua và đạp thắng đột ngột khiến xe bị va vào dải phân cách lật mấy vòng và nằm sang lề phải, cách điểm va chạm dải phân cách hàng chục mét. 

Sau khi cứu và đưa các nạn nhân đi bệnh viện, chiếc xe được kéo về Công an huyện Vạn Ninh để phục vụ điều tra. 

Hiện công an huyện Vạn Ninh tiếp tục làm việc với tài xế để xác định rõ nguyên nhân.

Danh sách nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn

1. Chị Phan Thị Kỳ Nhật (36 tuổi, ngụ huyện Tây Sơn, Bình Định) bị đa chấn thương

2. Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương (63 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn, Bình Định) bị đa chấn thương, choáng.

3. Chị Cồ Thị Hằng (33 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) bị đa chấn thương, dập nát bàn chân phải phải cắt bỏ.

4. Anh Phạm Quốc Vinh (33 tuổi, ngụ huyện Thuận An, Bình Dương) bị đa chấn thương, gãy xương đùi.

5. Chị Nguyễn Tú Anh (24 tuổi, quê Hà Nội) bị tổn thương nông ở đầu.

6. Chị Hồ Đoan Trang (27 tuổi, quê Bình Định) bị tổn thương nông ở đầu, mặt.

7. Anh Nguyễn Hoài Vũ (TP Quy Nhơn, Bình Định) bị đa chấn thương.

8. Chị Phan Thị Thủy (23 tuổi, quê Diễn Châu, Nghệ An) bị choáng, đa chấn thương.

9. Bà Trần Thị Nga (61 tuổi, quê TP Quy Nhơn) bị vết thương phức tạp ở gối

10. Bà Trần Thị Sửu (56 tuổi, quê TP Quy Nhơn, Bình Định) bị gãy xương đòn.

11.  Anh Trần Quốc Được (20 tuổi, quê huyện Phù Cát, Bình Định) bị tổn thương nông ở đầu.

Trung Tân/TTO