Thứ hai, 9/8/2010, 09h08

Xe khách cán nát xe máy, 2 người tử vong

Sáng 8/8, tại ngã ba Trà Tim (thuộc địa bàn phường 10, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 2 người.


Hiện trường vụ tai nạn
Ông Lâm Đức, nhà ngay ngã ba Trà Tim (cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 30m) kể lại: Khoảng 5 giờ 45 phút sáng 8/8, ông nghe tiếng va chạm mạnh ngoài đường. Chạy ra thấy một xe khách loại 54 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 83N-0433 chạy từ hướng Bạc Liêu về Cần Thơ cán nát xe gắn máy mang biển kiểm soát 83H2-3412. 
Hai người trên xe gắn máy văng ra, trong đó một người phụ nữ chết tại chỗ, người đàn ông điều khiển xe còn thoi thóp nhưng đã chết trên đường đi cấp cứu. 
Tại hiện trường, chiếc xe khách đã lấn hẳn sang phần đường bên trái. Căn cứ vào dấu vết trên đường, một cán bộ cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho rằng có khả năng xe gắn máy bị xe khách chạy ngược chiều đâm vào, sau đó kéo lê thêm 17,6m nữa khiến cho hai người đi trên xe gắn máy tử vong. 
Tài xế điều khiển xe khách là ông Trần Văn Sện (SN 1965, ngụ phường 3, TP Sóc Trăng). Đây là xe hợp đồng đưa đón công nhân của Công ty An Phú (khu công nghiệp An Nghiệp - Sóc Trăng). Khi xảy ra tai nạn, trên xe có khá đông công nhân. 
Nạn nhân thiệt mạng là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1961, ngụ ấp Thạnh An, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Người đàn ông điều khiển xe gắn máy được xác định là người chạy xe ôm (chưa rõ danh tính). 
Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 
Vụ tai nạn nói trên một lần nữa cảnh báo về độ nguy hiểm của “ngã ba tử thần” Trà Tim trên QL 1A. Thượng tá Đặng Hoàng On, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị ngành giao thông xem xét lại việc cho mở thêm nhiều đường đấu nối vào ngay tại ngã ba này hoặc cần phải đặt thêm vòng xoay, đèn tín hiệu… vì đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông gây chết người ở đây nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.

B.D (dantri)