Thứ ba, 25/10/2016, 14h11

Xe tải húc đuôi xe khách lao vào nhà dân

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 25-10 khi gia đình anh Đặng Anh Tuyến (34 tuổi, trú tại Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đang ngủ say thì bàng hoàng tỉnh giấc, khi có chiếc xe khách đâm vào nhà.

Chiếc xe tải bị dập nát, biến dạng ở phần đầu

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải BKS 51C - 402.53, kéo theo rơ móc 51R - 077.98 đang chạy hướng Bắc-Nam, đến Km 724+900 Quốc lộ 1A đoạn qua Thị trấn Hồ Xá thì bị nổ lốp, mất lái khi đang trên đà xuống dốc nên đã đâm vào đuôi xe khách BKS 38B-010.53 đang dừng lại ở một quán ăn ven đường. Xe tải đã húc đẩy xe khách cùng hơn 20 hành khách trên xe khoảng 30m rồi đâm vào một nhà dân bên đường.

Cú đâm mạnh, khiến chủ nhân căn nhà và nhiều người dân sống quanh giật mình, hành khách trên xe hoảng loạn.

Hậu quả, vụ tai nạn làm một hành khách trên xe bị thương phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, chiếc xe tải bị dập nát phần đầu, đuôi xe khách dập nát, kính xe vỡ tung, hư hỏng hoàn toàn. Rất may, vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

Anh Đặng Anh Tuyến, cho biết thêm: “Lúc ấy vợ chồng tôi cùng 2 con đang ngủ yên giấc thì bỗng nghe rầm một cái mạnh, ở trước cửa nhà làm cả nhà giật mình hoảng loạn. Khi mở cửa ra thì thấy đầu xe khách chắn ngang trước cửa, nhiều hành khách hoảng loạn chạy tứ tung, làng xóm hô hoán…”

Tại hiện trường vụ tai nạn vào sáng 25-10, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng phân luồng làn xe, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn trên, đã chia cắt một làn đường, khiến xe cộ qua lại khó khăn trong nhiều giờ.

Ngọc Oai (SGGP)