Thứ năm, 20/10/2016, 14h29

Xem xét cấm bay với người đánh nữ nhân viên hàng không

Cục Hàng không sẽ xem xét tới khả năng cấm bay (từ chối vận chuyển) với hành khách gây rối trật tự công cộng, hành hung nữ nhân viên hàng không.
​Xem xét cấm bay với người đánh nữ nhân viên hàng không
Người đàn ông vung tay đánh mạnh vào đầu nữ nhân viên hàng không ở sân bay Nội Bài - Ảnh cắt từ clip

Sáng 20-10, trao đổi với Tuổi Trẻ,  thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan làm rõ vụ việc hành khách đánh nữ nhân viên hàng không tại sân bay Nội Bài để có hình thức xử lý cụ thể.

Ông Nhật cho biết, quan điểm của Bộ GTVT rà lại, làm rõ ai đúng, ai sai để có căn cứ quyết định hình thức xử lý phù hợp.

“Dù có lý do gì thì cũng phải tuân thủ quy định, nguyên tắc đảm bảo an ninh hàng không, cư xử văn minh ở khu vực công cộng, nhất là hàng không, không thể cứ có việc gì không vừa ý là đánh người được” - ông Nhật nói.

Còn Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh cho biết đã giao cho các đơn vị liên quan làm rõ, hoàn tất hồ sơ vụ việc. Trên cơ sở đó sẽ có quyết định xử lý cụ thể của nhà chức trách hàng không tuỳ theo mức độ vi phạm của những người liên qua.

Theo ông Thanh, qua những thông tin, hình ảnh ban đầu có thể xác định do đây là vụ việc gây rối trong khu vực cảng hàng không. Với hành vi gây rối trật tự công cộng tại cảng hàng không thì Cảng vụ hàng không hoặc cơ quan công an đều có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Phía hàng không đang phối hợp với đồng công an Nội Bài để thống nhất phương án xử lý.

Còn về thẩm quyền của nhà chức trách hàng không liên quan đến các quy định về an ninh, an toàn hàng không, ông Thanh cho biết Cục Hàng không sẽ xem xét tới khả năng cấm bay (từ chối vận chuyển) với hành khách gây rối trật tự công cộng, hành hung nhân viên hàng không.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Đăng Hải, Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội, xác nhận một trong hai người có xô xát với nữ nhân viên hàng không Nguyễn Lê Quỳnh Anh là Đào Vịnh Thuấn, cán bộ Đội thanh tra cầu đường bộ trực thuộc Thanh tra Sở GTVT Hà Nội.

Theo ông Hải, qua hình ảnh trong clip Đào Vịnh Thuấn có giữ nữ nhân viên hàng không nhưng không phải là người đánh.  

Ông Hải cho biết đang yêu cầu ông Thuấn tường trình vụ việc để  báo cáo lên lãnh đạo Sở và các cơ quan chức năng xem xét.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 18-10 xảy ra xô xát giữa chị Nguyễn Lê Quỳnh Anh, Đội phó Đội Dịch vụ hàng không chuyến bay đi (thuộc Trung tâm khai thác Nội Bài của Vietnam Airlines) với 2 hành khách tên Trần Dương Tùng (sinh năm 1984, Hà Nội) và Đào Vịnh Thuấn (sinh năm 1979, Hà Nội). Hai người này là hành khách đi trên chuyến bay VN7265 chặng Hà Nội - TP.HCM. 

Thông tin từ Đội An ninh cơ động (Trung tâm An ninh Hàng không Nội Bài) và hình ảnh camera giám sát cho thấy hành khách Đào Vịnh Thuấn có hành động túm vai áo chị Quỳnh Anh. Sau đó hành khách Trần Dương Tùng dùng tay đánh mạnh vào đầu chị Quỳnh Anh.

Theo TTO