Thứ năm, 8/9/2016, 21h55

Xét tuyển bổ sung đợt 2 hàng ngàn chỉ tiêu

Không chỉ trường tư, đến thời điểm này có trường ĐH công lập vẫn phải tuyển bổ sung cả ngàn chỉ tiêu do “ảo” lớn.

Kết thúc đợt xét tuyển bổ sung đầu tiên, điểm trúng tuyển của nhiều trường ĐH, trong đó có cả những trường lớn giảm mạnh so với đợt xét nguyện vọng 1. Dù điểm xét bổ sung đợt đầu tiên không cao, khá nhiều trường ĐH công lẫn tư vẫn phải tiếp tục xét tuyển thêm. Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, một trong số những trường luôn nhận được nhiều hồ sơ hằng năm, năm nay phải xét tới 1.000 chỉ tiêu bổ sung đợt 2. PGS.TS Nguyễn Đức Minh (Phó Hiệu trưởng nhà trường) cho biết, ở nguyện vọng 1, có 68% thí sinh nhập học vào trường. Đợt xét bổ sung đầu tiên vừa qua, lượng thí sinh nhập học không cao. Do vậy, đợt xét bổ sung thứ 2 này, trường còn tới 1.000 chỉ tiêu đợi thí sinh. Tuy chỉ tiêu còn khá nhiều, nhưng theo ông Minh, số lượng thí sinh đăng ký hiện vẫn rải rác.

Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cơ sở chính tại TP.HCM tuyển bổ sung 90 chỉ tiêu bậc ĐH cho 2 ngành, trong đó, ngành lâm nghiệp xét 40 chỉ tiêu và ngành quản lý đất đai xét 50 chỉ tiêu. Còn 6 ngành thuộc chương trình đào tạo cử nhân quốc tế tuyển 55 chỉ tiêu. Đặc biệt, 2 phân hiệu của trường tại Gia Lai và Ninh Thuận, số chỉ tiêu đông hơn, nhiều ngành tuyển từ 25-35 chỉ tiêu. Tương tự, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM xét bổ sung đợt này 230 chỉ tiêu cho 4 ngành bậc ĐH với mức điểm từ 15 trở lên. Trong đó, ngành Việt Nam học nhiều nhất với 80 chỉ tiêu. Hai ngành bảo tàng học và kinh doanh xuất bản phẩm cùng xét bổ sung 20 chỉ tiêu. Ngành văn hóa học xét 30 chỉ tiêu. Trường cũng tuyển 80 chỉ tiêu cho 2 ngành khoa học thư viện và kinh doanh xuất bản phẩm. Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) xét tuyển bổ sung đợt 2 với 275 chỉ tiêu cho 11 ngành do trường cấp bằng và các chương trình liên kết quốc tế. Trong đó các ngành công nghệ sinh học, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng tuyển 40 chỉ tiêu mỗi ngành. Mức điểm nhận hồ sơ các ngành từ 16 đến 21. Trong khi đó, có một số trường ĐH dù lượng thí sinh nhập học chưa tròn chỉ tiêu nhưng vẫn thông báo “chốt sổ” không xét bổ sung đợt kế tiếp để bắt đầu hoạt động đào tạo.

Ở khối ngoài công lập, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tiếp tục xét bổ sung ở mức điểm 15 cho tất cả các ngành. Đợt xét bổ sung đầu tiên trường nhận được hơn 450 hồ sơ.

Mê Tâm