Thứ bảy, 22/8/2009, 10h08

Xét tuyển nguyện vọng 2 Trường “phạm quy”, sinh viên thiệt

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2) bắt đầu từ 25-8 đến ngày 10-9 và các trường công bố kết quả trước ngày 15-9. Thế nhưng, nhiều trường đã “phạm quy” khi tranh thủ tiếp nhận hồ sơ NV2 của thí sinh (TS) sớm hơn... Điều này khiến TS nôn nóng, vội vàng nộp hồ sơ sớm và vô tình đánh mất cơ hội tốt nhất vào những trường ĐH công lập, đồng thời tạo ra sự căng thẳng, thiếu công bằng với các trường ĐH khác có xét tuyển NV2, NV3.

Thí sinh xem thông tin xét tuyển NV2 tại Trường ĐH Sài Gòn. Ảnh: THANH HÙNG
Đua nhau “xé rào”
Qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều trường ĐH, CĐ đã đăng thông báo xét tuyển và nhận hồ sơ NV2 sớm hơn so với quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Ngày 18-8 , Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An đăng thông báo xét tuyển NV2 với thời gian nhận hồ sơ “từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10-9-2009”. Trong vai TS, chúng tôi liên hệ phòng đào tạo của trường và được tư vấn “nếu em đủ điểm sàn thì nộp liền đi và nhà trường sẽ cấp giấy trúng tuyển cho em”. Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng còn vào cuộc sớm hơn khi thông báo bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 15-8.
Nhiều phụ huynh ở tỉnh đọc thông tin trên các báo tranh thủ cất công lên tận các trường để tìm hiểu thủ tục làm hồ sơ xét tuyển cho con. Anh Trần Văn Thanh (huyện Mỏ Cày, Bến Tre) chở một người hàng xóm đến Trường ĐH DL Hùng Vương tìm hiểu thủ tục xét tuyển NV2. Vừa thấy hai người, cô nhân viên nhanh nhảu: “Con cô chú thi được bao nhiêu điểm, có giấy chứng nhận kết quả điểm thi chưa? Bằng điểm sàn là có khả năng đậu rồi, ngày mai cô chú đem đến đây nộp liền đi kẻo trễ… và hai ba ngày sau là có kết quả luôn”. Những lời cam đoan chắc nịch của nhân viên ở trường đã “giúp” nhiều phụ huynh, TS khấp khởi hy vọng cổng vào NV2 đang rộng mở chờ đón. Khi nghe chúng tôi nghi ngờ khả năng đậu với kết quả thi khối A chỉ đạt 13 điểm (thuộc khu vực 1), cô nhân viên liền nói: Tính luôn điểm khu vực thì lên đến 14,5 điểm. Số điểm cao như thế sẽ đậu ngay khi nộp hồ sơ anh ạ”.
Chúng tôi đến một trường ĐHDL có “gắn tên” quốc tế thì được biết trường cũng đã nhận hồ sơ được vài ngày và TS chỉ cần bằng điểm sàn, có giấy chứng nhận kết quả sẽ nhận ngay và khoảng một tuần sẽ có giấy báo kết quả trúng tuyển, nhân viên Trường ĐHQT Hồng Bàng nhiệt tình tư vấn. “Em có giấy chứng nhận kết quả, điểm thi bằng điểm mà trường thông báo thì đến đây nộp hồ sơ, đóng tiền và làm thủ tục trúng tuyển, nhập học luôn” - hai cô nhân viên phòng đào tạo Trường ĐH tư thục Công nghệ thông tin Gia Định khẳng định với chúng tôi.
Ai thiệt?
Việc nhiều trường nhận đơn xét tuyển NV2 sớm hơn quy định và nhanh chóng cho TS trúng tuyển khi thấy điểm vừa đủ đã tạo ra cuộc đua không công bằng với các trường tuân thủ đúng quy định. Nhắm đúng vào tâm lý của những sĩ tử trượt NV1 đang hối hả tìm đường vào ĐH bằng NV2 nên các trường đã “xé rào” nhận đơn trước mong tuyển đủ chỉ tiêu.
Điều này gây thiệt thòi cho chính những người trong cuộc là các trường có xét tuyển NV2 khác. TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM cho biết: Một số trường nhận đơn xét tuyển NV2 không đúng theo trình tự quy định của quy chế tuyển sinh là sai phạm. Các trường có quyền công bố kết quả trúng tuyển trong phạm vi chỉ tiêu cho phép nhưng phải đúng thời gian quy định. Nhiều trường có thể vịn vào quy chế không có câu: phải công bố kết quả trúng tuyển NV2 sau ngày 10-9 (hết hạn nhận hồ sơ) nên công bố sớm, đó là quyền của họ nhưng sớm hơn cả thời gian nhận hồ sơ chính thức là không đúng.
Dù là trường công lập hay ngoài công lập đều phải tuân thủ quy trình xét tuyển NV2 của Bộ GD-ĐT: nhận hồ sơ xét tuyển NV2 từ 25-8 đến hết 10-9 (theo dấu của bưu điện) mới “khóa sổ”. Hội đồng tuyển sinh sẽ xét và tuyển TS điểm từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu, rồi mới công bố kết quả cho TS trước 15-9. Nếu trường vẫn còn chỉ tiêu thì tiếp tục xét NV3… Các trường nhất thiết phải tuân thủ trình tự xét tuyển NV2, NV3 để đảm bảo sự công bằng với nhau. Và trên hết, các trường “xé rào”, xét tuyển và công bố trước là sai quy định và không công bằng với TS. Nhưng đây không còn là chuyện năm nay mới có…, PGS-TS Huỳnh Thành Hùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM bức xúc.
Nhiều trường “xé rào” trong xét tuyển NV2 sớm hơn quy định của Bộ GD-ĐT là việc làm sai và không tuân thủ “luật chơi” giữa các trường với nhau. Để đảm bảo quyền lợi của TS, sự công bằng giữa các trường tham gia xét tuyển NV2, NV3, Bộ GD-ĐT cần sớm có giải pháp hợp tình hợp lý.
Thanh Hùng – Tiêu Hà (SGGP)
Ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học: Sẽ kiểm tra ngay!
Ngày 20-8, Trường ĐH Thăng Long (Hà Nội) đã nhận hồ sơ đăng ký của các thí sinh. Trên trang web của trường, từ ngày 10-8, trường thông báo rất cụ thể sẽ dành 1.000 chỉ tiêu cho NV2 và thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 là từ ngày 20-8 đến ngày 10-9.
Ngày 20-8, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT cho biết, theo quy định là từ ngày 25-8, các trường mới bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển NV2. “Việc các trường nhận hồ sơ sớm là sai quy định. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay”, ông Khôi nói.
Tuy nhiên, theo chúng tôi nhận thấy, năm nào cũng vậy, nhiều trường ĐH dân lập đã “vượt rào” quy định của Bộ bằng cách “tranh thủ” nhận hồ sơ xét tuyển NV2 sớm so với quy định nhưng Bộ vẫn không có biện pháp chế tài.
Ph.Thảo