Thứ sáu, 23/11/2012, 10h11

Xử tù kẻ bắt cóc bé trai đòi 400 triệu đồng tiền chuộc

Ngày 22/11, tại xã Vĩnh Trường, huyện Hải Lăng, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức xét xử lưu động sơ thẩm đối với hai bị cáo là Phan Quang Thoan (1992) và Phan Quang Thoại (1994) trú tại xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An vì đã có hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt với Phan Quang Thoan 12 năm tù và Phan Quang Thoại 10 năm tù.

Phan Quang Thoan (trái) và Phan Quang Thoại tại cơ quan công an.

Nguồn: xaluan.com.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, tháng 3/2012, Thoan vào khai thác rừng trồng thuê cho vợ chồng anh Nguyễn Thanh Thoàn (1968) và chị Trương Thị Thúy (1971) tại thôn Mỵ, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Đến tháng 6/2012 em trai Thoan là Thoại cùng vào làm thuê tại đây. Do mâu thuẫn trong quá trình làm việc, nghi vợ chồng anh Thoàn còn nợ tiền công không thanh toán nên Thoan nảy sinh ý định bắt cóc cháu Nguyễn Văn Đạt, con của anh Thoàn chị Thúy làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện âm mưu này, 8h ngày 7/8/2012, Thoan và Thoại đi xe khách từ xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam ra xã Hải Trường, huyện Hải Lăng. Thoan đến khu vườn tràm phía sau nhà anh Thoàn ngồi đợi, còn Thoại vào nhà anh Thoàn rủ cháu Đạt vào quán ăn kem sau đó dẫn cháu đến vườn tràm giao cho Thoan.

Thoan dắt cháu Đạt lên đường quốc lộ 1A đón xe vào Đà Nẵng. Thoan và Thoại đã mạo danh là Nguyễn Văn Vinh liên tục gọi điện nhắn tin đe dọa, đồng thời yêu cầu vợ chồng anh Thoàn chị Thúy giao nộp 200 triệu đồng tiền chuộc, sau đó Thoan tăng lên 400 triệu đồng.

Khi chưa nhận được tiền thì vào lúc 17h30 ngày 8/8/2012 Thoại bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ tại xã Ba, huyện Đông Giang (Quảng Nam). Đến 22h30 cùng ngày Thoan bị bắt giữ tại một chiếc lán dựng giữa rừng sâu thuộc khu vực khe Đá Bí (Quảng Nam). Cháu Đạt được giải cứu an toàn.

TTXVN/ Tin Tức