Thứ năm, 19/1/2017, 23h07

Xuân yêu thương đến mọi trường

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh được giao lưu, hưởng ứng không khí xuân Đinh Dậu 2017 đầy vui tươi, ý nghĩa, nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM đã tổ chức Ngày hội xuân với các tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực…

Học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (Q.1) tập nặn gốm

Tại Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (Q.1), chủ đề chính mừng xuân năm nay là Ngày hội trò chơi dân gian. Mở đầu bằng các tiết mục văn nghệ do chính học sinh trong trường chuẩn bị, biểu diễn cùng các tiết mục ảo thuật vui nhộn. Sau đó, học sinh toàn trường được hòa mình vào các trò chơi nặn gốm, tô tượng... và thưởng thức các món ăn dân dã ba miền do giáo viên trong trường chuẩn bị. Nhiều phụ huynh cùng tham gia, hòa chung không khí vui tươi cùng con cái.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) tập đi cầu khỉ

Hoạt động mừng xuân của Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) diễn ra náo nhiệt không kém. Khắp sân trường, hành lang lớp học được trang trí nhiều hoa mai, hoa cúc, bánh chưng, bánh tét. Đan xen là các khu trò chơi đi cầu khỉ, viết thư pháp, em trổ tài khéo tay, gian hàng ẩm thực. Trong số các hoạt động, trò chơi đi cầu khỉ được học sinh quan tâm, thích thú. Hầu hết các em đều muốn đi cầu khỉ ít nhất 1 lần. Vân Khánh (học sinh lớp 4) chia sẻ: “Để không bị rơi xuống nước, đòi hỏi người đi phải tập trung, bước đi cẩn thận, tay nắm chắc thành cầu. Đây là lần đầu tiên em đi cầu khỉ, khá run nhưng vô cùng thú vị vì em đã biết thêm về nét đẹp văn hóa cầu khỉ của người dân Nam bộ”. Theo Vân Khánh, tham gia ngày hội mừng xuân cùng bạn bè, em cảm thấy vô cùng phấn chấn. Không chỉ trải nghiệm các trò chơi dân gian mà em còn thưởng thức nhiều món ngon như bánh cuốn, chè, bò viên chiên... trong nền nhạc xuân rộn ràng.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q.4) thi làm hoa mai

Trong ngày hội xuân, nhiều phần quà Tết được các trường trao tặng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Giá trị phần quà là các khoản đóng góp, nuôi heo đất từ học sinh, giáo viên và sự đóng góp của các bậc phụ huynh. Năm nay, Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (Q.Bình Thạnh) trao 58 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng. Tại Trường Tiểu học Trần Khánh Dư, năm nay có 39 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà. Trong khi đó, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q.4) trao 98 phần quà do học sinh nuôi heo đất cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Ban đại diện cha mẹ học sinh còn trao tặng thêm 45 phần quà khác. Cô Phạm Thúy Hà (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: “Giá trị mỗi phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của học sinh, giáo viên cũng như phụ huynh đến các em, góp phần động viên các em có một cái Tết đầm ấm, vui tươi. Bản thân học sinh cũng được giáo dục tinh thần tương thân tương ái, biết quan tâm, chia sẻ đến bạn bè xung quanh”.

Cũng như các trường tiểu học khác, ngoài hoạt động trao quà, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cũng được tham gia nhiều trò chơi dân gian, ẩm thực. Đặc biệt, học sinh và giáo viên các lớp còn thi làm hoa mai, đào, thiệp chúc Tết… Sau khi chấm điểm tranh giải, toàn bộ sản phẩm sẽ được giữ lại trưng bày trong trường để tạo nên sắc xuân tươi vui.

Ngọc Trinh