Thứ ba, 16/11/2010, 09h11

Yola Institute: Chia sẻ kinh nghiệm học ở các trường “top” của Mỹ

Sau khi bài “Yola Institute: Nơi giúp bạn trải nghiệm nền giáo dục Mỹ” đăng trên báo Giáo dục, số ra ngày 1/11, chúng tôi nhận được rất nhiều thắc mắc xoay quanh các vấn đề về hành trang cần thiết, môi trường sống, chương trình đào tạo… khi du học Mỹ. Sau đây, chúng tôi trích đăng một số câu hỏi tiêu biểu của bạn đọc được đội ngũ giảng viên của Yola Institute - là các cựu du học sinh tại các trường đại học danh tiếng của Mỹ (Harvard, Stanford, Yale, Williams…) hồi đáp.
* Cho em hỏi, làm thế nào để có thể được nhận vào các trường đại học top của Mỹ?
- GV Nguyễn Hương Quỳnh Trang (ĐH Harvard): Để vào được các trường đại học hàng đầu của Mỹ, bạn cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ kể từ thời trung học. Trong thời gian trung học, bạn cần phải tham gia các khóa học với cường độ cao và cố gắng duy trì điểm trung bình (GPA) tốt cộng với việc tham gia các hoạt động ngoại khóa thường xuyên vào các tuần. Đến lớp 10 và lớp 11, bạn cần nghiên cứu các trường đại học khác nhau ở Mỹ cũng như cần trau dồi SAT và TOEFL để chuẩn bị cho việc nộp đơn vào năm học cuối của bậc trung học. Những nhân tố quan trọng khác ảnh hưởng đến việc nộp đơn bao gồm những bài luận, phỏng vấn, thư giới thiệu của giáo viên, học bạ trung học…
* Các anh (chị) có thể chia sẻ kinh nghiệm khi còn là một sinh viên ở đại học Mỹ?
- GV Nguyễn Hương Quỳnh Trang (ĐH Harvard): Mọi người thường cảm thấy khó khăn khi nghe đến tên Harvard, nhưng Harvard không hoàn toàn như thế. Mặc dù môi trường rất cạnh tranh nhưng giáo sư và các sinh viên luôn hỗ trợ nhau rất tốt. Môi trường học tập ở Harvard rất tốt bởi vì bạn được bao quanh bởi những con người giỏi nhất trên thế giới. Mỗi sinh viên là một hiện tượng ở cả cách học và những hoạt động ngoại khóa mà bạn sẽ có cơ hội học hỏi được từ những người mà bạn gặp gỡ. Ngoài ra, giáo sư rất cởi mở trong việc gặp mặt các sinh viên để nói về bất cứ chủ đề nào trên thế giới.
- GV Ngô Thùy Ngọc Tú (ĐH Stanford): Điều quan trọng nhất là mình luôn cởi mở, không ngừng học hỏi, và chủ
động tận dụng nguồn tài nguyên, cơ hội phong phú của các trường. Ngoài ra, các bạn nên chọn môn học phong phú để được phát triển toàn diện, đồng thời luôn chủ động trò chuyện với các bạn cùng lớp, cùng trường và các giáo sư về mọi đề tài mà bạn biết để tích lũy vốn kiến thức ngoài sách vở… 
* Chương trình đào tạo các trường đại học ở Mỹ có gì đặc trưng?
- GV Nguyễn Hương Quỳnh Trang (ĐH Harvard): Trường đại học, cao đẳng ở Hoa Kỳ có rất nhiều nguồn lực để hỗ trợ các sinh viên. Mỗi sinh viên sẽ được chỉ định những sự giúp đỡ khác nhau, bao gồm cố vấn trong học tập, sự giúp đỡ từ bạn bè, các anh chị khóa trên và sự giúp đỡ của cộng đồng dân cư cũng như có rất nhiều cơ hội thực tập. Sinh viên có thể xin trợ cấp hoặc học bổng vào mùa hè cho việc học trong hoặc ngoài nước Mỹ, thực tập sinh, tham gia các hoạt động cộng đồng hoặc chỉ để đi du lịch. Qua những hoạt động này, sinh viên sẽ có những kinh nghiệm quý giá phục vụ cho sự nghiệp tương lai của họ.
Ngoài ra, hệ thống giáo dục Mỹ tập trung vào các trường đại học toàn diện nhằm khuyến khích các sinh viên tham gia các khóa học ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong các năm đại học. Qua đó, sinh viên học được cách suy nghĩ tích cực hơn và có một nền tảng kiến thức vững chắc giúp sinh viên nhận ra được những giá trị cần thiết sau khi tốt nghiệp.
* Anh (chị) có thể cho biết sự khác biệt của Yola Institute so với các đơn vị khác?
- GV Trương Phạm Hoài Chung (ĐH Williams): Mỗi hệ thống đều có thế mạnh, chiến lược phát triển của riêng mình, và Yola Institute (www.yola.vn) cũng không ngoại lệ. Có thể tóm tắt ba nét đặc trưng giúp Yola Institute nhận được sự tín nhiệm của phụ huynh, học sinh trong những năm qua: một là phương pháp giáo dục tập trung vào cá nhân học sinh mô phỏng theo cách dạy ở các ĐH hàng đầu của Mỹ, hai là đội ngũ tư vấn và giảng viên kinh nghiệm nhiều tâm huyết và ba là không ngừng sáng tạo, đổi mới.
* Xin cám ơn các giảng viên tại Yola Institute!
Ngọc Minh (thực hiện)