Thứ hai, 1/11/2010, 15h11

Yola Institute: Nơi giúp bạn trải nghiệm nền giáo dục Mỹ

Giáo dục bậc đại học Mỹ không chỉ chú trọng đến yếu tố phát triển toàn diện mà còn rèn luyện cho sinh viên cách suy nghĩ logic, sáng tạo, đa chiều thông qua sự đa dạng các ngành nghề đào tạo, các đề tài và dự án nghiên cứu…

Sơ lược về giáo dục đại học Mỹ
Nhắc đến Mỹ là nhắc đến một xã hội học tập với hệ thống các ngành nghề, loại hình đào tạo đa dạng thích ứng với nhu cầu và trình độ của từng cá nhân. Giáo dục Mỹ chú trọng nhiều đến đào tạo học sinh một cách toàn diện. Việc học và việc chơi được kết hợp hết sức nhuần nhuyễn.

Hoạt động trung thu tại Yola

Nhằm giúp bạn đọc dễ nắm bắt giáo dục đại học ở Mỹ, ở bài viết này chúng tôi xin phân giáo dục đại hoc Mỹ thành 4 nhóm cơ bản: Nhóm Ivies, Nhóm Liberal Arts, Nhóm Public và Nhóm Community.
Ivies - Đại học danh giá: các trường thuộc nhóm Ivies cùng với Stanford và MIT là các đại học hàng đầu ở Mỹ. Với tỷ lệ tuyển sinh trung bình 10%, nhóm trường đại học danh giá này quy tụ những giáo sư kỳ cựu và nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel. Một số trường thuộc nhóm này: Harvard University, Yale University, Princeton University, University of Pennsylvania, Columbia University, Brown University, Cornell University…
Liberal Arts - Đại học toàn diện: Mô hình giáo dục Liberal Arts được xây dựng trên triết lý Phát triển con người toàn diện, chú trọng hoàn thiện các kỹ năng thiết yếu để áp dụng được trong nhiều công việc và hoàn cảnh khác nhau. Các trường Liberal Arts có lượng sinh viên ít, nhiều sự tương tác với giáo sư và tính cộng đồng mạnh. Một số trường thuộc nhóm này: Williams College, Swarthmore College, Wesleyan University, Bates College, Dickinson College…
Public - Đại học chất lượng: hệ thống trường đại học công lập có số lượng sinh viên lớn nhất. Bên cạnh mức học phí hợp lý, nhóm trường này còn đào tạo đầy đủ các chuyên ngành và bằng cấp. Một số trường thuộc nhóm này: Hệ thống đại học công lập bang California (23 trường), Hệ thống đại học công lập bang New York (29 trường)…
Community - Đại học cộng đồng: đại học cộng đồng với chi phí học tập thấp và các khóa học đa dạng là sự chọn lựa kinh tế của nhiều sinh viên. Sinh viên sẽ hoàn thành CĐ trong hai năm, sau đó học tiếp hai năm tại một trường đại học để lấy bằng cử nhân. Một số trường thuộc nhóm này: Fullerton College, Orange Coast College, Los Angeles City College, Pasadena College, Shoreline Community College…
Các kỳ thi quan trọng
SAT là kỳ thi chuẩn hóa tuyển sinh vào đại học 4 năm tại Hoa Kỳ. Đối tượng thi SAT thường là học sinh lớp 11 hoặc 12. SAT I kiểm tra kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề, với thang điểm từ 600 đến 2.400; SAT II đánh giá kiến thức trong những môn học nhất định như Toán, Hóa, Sinh. Bài thi SAT I đặc biệt khó đối với học sinh quốc tế vì cần có vốn từ vựng lớn. Thông thường, thậm chí các học sinh Mỹ cần chuẩn bị trong 1 năm để chuẩn bị cho kì thi này và điểm trung bình của họ chỉ có 1500/2400.
TOEFL là kỳ thi chuẩn hóa, dành cho các em học sinh, sinh viên đến từ cá quốc gia không nói tiếng Anh, có dự định học tập ở Bắc Mỹ và Singapore. Tất cả các trường ĐH và CĐ cộng đồng đều yêu cầu TOEFL. Thí sinh nên ôn tâp thi TOEFL từ lớp 10 hoặc 11.
Hành trang cần thiết khi du học Mỹ
Hoạt động ngoại khóa là một trong những phần không thể thiếu trong hồ sơ nộp đơn. Học sinh Việt Nam thường yếu về mặt này do không có nhiều thời gian và cơ hội để tham gia. Một nguồn thông tin về các chương trình ngoại khóa bổ ích, và các chương trình liên kết với các tổ chức quốc tế như SEALNet là Yola Institute. Yola Institute (91 Võ Thị Sáu, P.6, Q.3) được sáng lập bởi nhóm cựu du học sinh tại Hoa Kỳ với mục đích đào tạo, truyền kinh nghiệm và chuẩn bị cho học sinh Việt Nam nộp đơn thành công, giành học bổng tại các trường đại học uy tín của Mỹ. Tại đây, học sinh sẽ được nhận những lời khuyên hữu ích về hoạt động ngoại khóa.
Hiện tại, Yola Institute còn đào tạo những khóa luyện thi SAT, TOEFL, kỹ năng viết luận, kỹ năng lãnh đạo; các lớp học mô phỏng trường ĐH Hoa Kỳ với 100% giảng viên tốt nghiệp từ các trường ĐH danh tiếng của Hoa Kỳ như Stanford, Williams, Harvard…
Kết quả tuyển sinh của Học viện Yola Institute khóa 2009 - 2010
ĐH Princeton (180.000 USD) - Top 5 ĐH của Mỹ
ĐH Stanford (128.000 USD) - Top 5 ĐH của Mỹ
ĐH Dickinson (100.000 USD) - Top 50 ĐH Liberal Arts của Mỹ
ĐH Franklin & Marshall (111.000 USD) - Top 50 ĐH Liberal Arts của Mỹ
ĐH UCLA
ĐH Cornell…
Học sinh tiêu biểu tại Yola Institute:
Nguyễn Hoàng Nam - học sinh phổ thông Năng khiếu, đạt 2020/2400 SAT I
Trần Nguyên Khôi - cựu học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong, đạt 2000/2400 SAT I
Phạm Hy Hiếu - cựu học sinh trường phổ thông Năng khiếu, đạt 102/120 TOEFL Ibt
Trần Nguyễn Thảo Nguyên - học sinh Saigon International College, đạt 100/120 TOEFL Ibt
75% học sinh tại Yola Institute có điểm SAT I cao hơn 1850/2400.
Ngọc Minh