Thứ ba, 21/9/2021, 09h29

01h45 ngày 22/9, sân Etihad, vòng 3 cúp LĐ Anh, Man City - Wycombe: Giữ sức chống bão

Gặp đối thủ đến từ giải hạng 3, Pep Guardiola gần như chắc chắn sẽ cất những nhân tố quan trọng nhất cho 3 trận đấu rất quan trọng với Chelsea, PSG và Liverpool. Dù vậy, Man City vẫn thừa khả năng tạo nên cơn mưa bàn thắng ở trận mở màn cúp Liên đoàn Anh đêm nay.

Pep phải toan tính nhân sự cho 3 trận đấu quan trọng với Chelsea, PSG và Liverpool
Kể từ khi nắm quyền ở Etihad, Pep Guardiola đã tận dụng mọi cơ hội để giành danh hiệu cho Man City. Vì vậy, dù bị đánh giá là sân chơi thiếu sức hút, cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) vẫn là giải đấu được nhà cầm quân người Tây Ban Nha chú trọng. Chẳng bởi thế mà ở 4 mùa giải gần đây, Man City đều lên ngôi vô địch.
Với 4 danh hiệu dưới thời Guardiola, Man City đã vươn lên trở thành 1 trong 2 đội bóng (cùng với Liverpool) giàu thành tích nhất ở cúp Liên đoàn Anh (8 lần vô địch). Ở mùa giải này, đội bóng áo xanh thành Manchester hẳn muốn vượt qua Liverpool với chức vô địch thứ 5 liên tiếp.
Đêm nay, thầy trò Guardiola sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương cúp Liên đoàn Anh với màn tiếp đón Wycombe. Đây là thử thách khá dễ dàng với dàn sao The Citizens bởi đối thủ của họ đang chơi ở giải hạng 3 nước Anh (League One).
Trước đối thủ này, đương nhiên Pep Guardiola sẽ không tung ra sân lực lượng tốt nhất. Thay vào đó, ông cần để dành những trụ cột cho 3 trận đấu rất quan trọng trước mắt với Chelsea, PSG và Liverpool. Đây là những trận chiến có ảnh hưởng trực tiếp tới tham vọng của Man City ở 2 sân chơi lớn nhất mùa giải này (Premier League và Champions League).
Xoay tua lực lượng là điều cần thiết với Man City trong bối cảnh họ có nhiều trường hợp đang dính chấn thương như Stones, Laporte, Zinchenko, Rodri hay Gundogan. Ngoài những sự vắng mặt này, Pep Guardiola nhiều khả năng sẽ cất giữ những trụ cột khác như Ederson, Dias, Cancelo, Sterling, Grealish, Bernardo Silva hay Gabriel Jesus…

Man City vượt trội Wycombe dù không cần đội hình mạnh nhất
Tuy vậy, với De Bruyne, đây là cơ hội để tiền vệ người Bỉ lấy lại cảm giác thi đấu. Ở trận gặp Southampton vừa qua, anh phải ngồi dự bị và chỉ vào sân ở hiệp 2. Tương tự, Foden cũng có khả năng sẽ trở lại sau thời gian dài dưỡng thương.
Sau 4 trận đấu liên tiếp trên mọi đấu trường, Man City đã bất ngờ bị Southampton cầm hòa không bàn thắng. Hơn bao giờ hết, đoàn quân của Guardiola cần 1 chiến thắng để vực dậy tinh thần, nhất là khi họ sắp bước vào trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với Chelsea ở Premier League.
Đây là mục tiêu không khó với Man City bởi ngay cả khi tung ra sân nhiều cầu thủ trẻ và dự bị, họ vẫn vượt trội Wycombe, đội bóng đang chơi ở giải hạng 3 nước Anh. Trong quá khứ, Man City chỉ thắng 1/4 màn đụng độ Wycombe nhưng tất cả những cuộc đụng độ này đều diễn ra trong thế kỉ trước.
Hiện tại, Man City ở đẳng cấp khác biệt. Với vị thế nhà ĐKVĐ ở sân chơi cúp Liên đoàn Anh, đội bóng của Pep hoàn toàn có thể tạo ra cơn mưa bàn thắng ở trận ra quân.
LỰC LƯỢNG
- MAN CITY: Vắng Liam Delap (chấn thương), Benjamin Mendy, Zack Steffen (?); Khả năng ra sân của Oleksandr Zinchenko, John Stones, Aymeric Laporte và Rodri còn bỏ ngỏ.
- WYCOMBE: Đầy đủ lực lượng mạnh nhất.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Man City bất bại 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 4, hòa 1).
- Wycombe chỉ thắng 1/5 trận gần đây trên mọi đấu trường (thắng 1, hòa 2, thua 2).
- Man City chỉ thắng 1/4 màn đụng độ Wycombe trước đây trên mọi đấu trường (thắng 1, hòa 1, thua 2).
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
DỰ ĐOÁN: Man City thắng 4-0
Thành Nam (theo bongdaso)