Thứ bảy, 24/9/2022, 10h26

01h45 ngày 25/9, sân Fortuna Arena, lượt thứ 5 bảng A2 Nations League, CH Séc - Bồ Đào Nha: Thắng hoặc giương cờ trắng

Bồ Đào Nha phải thắng CH Séc ở lượt thứ 5 bảng A2 Nations League bởi nếu thua hoặc hoà, Seleccao nguy cơ không thể giành vé bán kết.
Thầy trò HLV Fernando Santos đứng trước áp lực phải thắng
Bồ Đào Nha từng nắm cơ hội lớn giành vé bán kết bảng A2 Nations League. Tuy nhiên, trận thua bất ngờ đội bóng bét bảng Thuỵ Sỹ ở lượt thứ tư đã thay đổi tất cả. Không chỉ mất ngôi đầu vào tay Tây Ban Nha, Seleccao còn đứng trước nguy cơ sớm phải dừng bước.
Trước lượt thứ năm, Bồ Đào Nha đứng thứ hai với chỉ 1 điểm ít hơn Tây Ban Nha. Ba ngày sau chuyến làm khách CH Séc, thầy trò HLV Fernando Santos sẽ tiếp đón Tây Ban Nha ở trận ‘chung kết’ bảng A2.
Để nuôi hi vọng giành quyền đi tiếp, Bồ Đào Nha phải thắng CH Séc. Nếu thua trong khi Tây Ban Nha đánh bại Thuỵ Sỹ ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Seleccao sẽ bị loại.   
Trên lý thuyết, Bồ Đào Nha vẫn còn cơ hội đi tiếp ngay cả khi thua hoặc hoà CH Séc. Tuy nhiên, trường hợp này chỉ xảy ra nếu Tây Ban Nha không thắng Thuỵ Sỹ và Seleccao đánh bại La Roja ở lượt cuối. 
Thế nhưng, khả năng Thuỵ Sỹ hạ gục Tây Ban Nha tại Zaragoza rất khó. Vì thế, để tự quyết số phận, đội quân của HLV Fernando Santos phải thắng CH Séc nếu không muốn giương cờ trắng trước cuộc đụng độ La Roja.
Về phía CH Séc, trên lý thuyết, đội quân của HLV Silhavy vẫn còn cơ hội giành vé bán kết. Hiện tại, CH Séc đứng thứ ba với lần lượt 4 và 3 điểm kém Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nếu thắng 2 lượt trận còn lại trong khi 2 đội bóng thuộc bán đảo Iberia cùng sảy chân, họ có thể giành vé đi tiếp. Thế nhưng trên thực tế, khả năng này gần như không thể xảy ra.
Bồ Đào Nha đánh bại CH Séc ở lượt đi
Vì cửa giành vé đi tiếp quá hẹp nên mục tiêu thực tế nhất với thầy trò HLV Silhavy là trụ lại League A. Với chỉ 1 điểm nhiều hơn đội bóng bét bảng Thuỵ Sỹ (4 so với 3), CH Séc cần tận dụng lợi thế sân nhà nhằm giành điểm trước Bồ Đào Nha, qua đó tránh đẩy mình vào thế khó ở chuyến làm khách một mất một còn tại Thuỵ Sỹ thuộc lượt cuối.
Dù có lợi thế sân bãi nhưng CH Séc không dễ hiện thực hoá mục tiêu giành điểm. Bởi lẽ, đội quân của HLV Silhavy không có phong độ tốt nhất vào thời điểm này, khi chỉ thắng 1 ở 5 trận gần nhất (hoà 2, thua 2).
Ngoài phong độ kém thuyết phục, CH Séc còn khó thắng vì đối đầu Bồ Đào Nha, đối thủ có trình độ và kinh nghiệm hơn hẳng cùng dàn cầu thủ chất lượng hàng đầu thế giới (Ronaldo, Fernandes, Jota, Bernardo Silva và Dias)... Seleccao từng thể hiện ưu thế vượt trội bằng trận thắng CH Séc ở lượt đi tại Lisbon. Vì thế, với lợi thế sân bãi, CH Séc có thể gây khó khăn nhưng không dễ ngăn Bồ Đào Nha giành chiến thắng.
LỰC LƯỢNG
- CH SÉC: Đầy đủ
- BỒ ĐÀO NHA: Đầy đủ
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- CH Séc thắng 4, hoà 3, thua 3 ở 10 trận gần nhất
- Bồ Đào Nha thắng 6, hoà 2, thua 2 ở 10 trận gần nhất
- Bồ Đào Nha thắng 3, hoà 1 ở 4 lần chạm trán CH Séc trong quá khứ
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
DỰ ĐOÁN: Bồ Đào Nha thắng 3-1 
Hữu Hải (theo bongdaso)