Thứ tư, 23/10/2019, 09h46

02h00 ngày 24/10, sân Luminus Arena, Genk - Liverpool: Thân này ví xẻ làm đôi

Jurgen Klopp có lẽ sẽ phải cho Liverpool “phân thân” nếu muốn có kết quả tốt ở cả hai đấu trường Champions League và Premier League.
Sau trận hòa trong thế “suýt thua” trước M.U, Liverpool phải làm khách của Genk ở Champions League. Tiếp đó ít ngày, họ lại phải gặp Tottenham ở Premier League. Đây đều là những trận đấu mà The Reds buộc phải thắng. Thế nhưng, Jurgen Klopp không thể cứ tung ra đội hình mạnh nhất để “chiến đấu” ở thời điểm này.
Trận hòa tại Old Trafford khiến Liverpool bộc lộ nhiều vấn đề. Đó là sự phụ thuộc ít nhiều vào Mo Salah, sự thiếu sáng tạo ở tuyến giữa dẫn đến sự bế tắc khi đụng phải các đối thủ chơi phòng ngự số đông ở sân nhà. Đây thực tế không phải vấn đề quá mới với Liverpool, nhưng bằng nhiều cách khác nhau, họ vẫn thắng như chẻ tre trong thời gian qua.
Vấn đề nằm ở chỗ, Premier League khác với Champions League. Premier League đúng nghĩa cuộc đua đường trường. Những chuỗi trận thắng liên tiếp 8, 9 trận sẽ không có nhiều ý nghĩa với Liverpool nếu họ hòa vài trận như trước M.U, bởi lẽ đối thủ chính của họ, Man City quả thực quá mạnh, quá lì lợm. 
Chính vì thế, dù Liverpool rất muốn tập trung vào trận đấu với Genk hôm nay, họ ít nhiều vẫn bị phân tâm vì cuộc đấu với Tottenham vào cuối tuần này. HLV Jurgen Klopp phải đưa ra quyết định lớn: có cất các trụ cột cho Premier League hay không.
Khó cho Klopp ở chỗ Liverpool không có vị trí thực sự an toàn ở Champions League. Họ chỉ có 3 điểm sau 2 lượt đầu tiên. Nếu không thắng được Genk, Liverpool sẽ còn rất mệt mỏi ở các trận lượt về của bảng E.
Tuy vậy, nhiều người tin rằng Liverpool hoàn toàn có thể giành chiến thắng ngay cả khi Klopp sử dụng các nhân tố dự bị như Lallana, Origi, Oxlade-Chamberlain, Keita, Gomez… Vấn đề nằm chỗ HLV người Đức có chấp nhận mạo hiểm hay không. Rõ ràng với người Liverpool lúc này, Premier League mới là số một.
LỰC LƯỢNG
GENK: Danny Vukovic chấn thương.
LIVERPOOL: Nathaniel Clyne, Xherdan Shaqiri, Joel Matip vắng mặt vì chấn thương, Trent Alexander-Arnold được cho nghỉ.
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
- Đây là lần đầu tiên Genk và Liverpool gặp nhau ở cúp  châu Âu.
- Genk có khởi đầu mùa giải mới khá tệ ở Bỉ khi chỉ giành được 16 điểm sau 10 trận đấu, kém đội đầu bảng Club Brugge 10 điểm.
- Liverpool toàn thắng 8 trận ở Premier League trước khi bị M.U cầm hòa vào cuối tuần trước.
Đội hình dự kiến
Dự đoán: Liverpool thắng 1-0
Đoàn Dự (theo bongdaso)