Thứ bảy, 26/11/2022, 10h32

02h00 ngày 27/11, sân Lusail, bảng C World Cup 2022, Argentina - Mexico: Chung kết nhớ Maradona

Người Argentina gọi trận đấu đêm nay là “chung kết” sau khi đã tự làm khó mình…
Khi đội tuyển Argentina đến World Cup 2022, HLV Lionel Scaloni và cả Lionel Messi đều cố gắng làm giảm sức ép khi nói rằng, La Albiceleste không bắt buộc phải giành chức vô địch. Giới chuyên môn và người hâm mộ thì vẫn xếp họ vào nhóm ứng viên hàng đầu. 
Thậm chí, nhiều chuyên gia, nhiều dự đoán dựa trên tổ hợp những dữ liệu khổng lồ khẳng định rằng, Argentina sẽ vô địch. Nó sẽ thực sự ý nghĩa với người Argentina nói chung và Messi nói riêng. 
Ý nghĩa vì đây là chiến quả lớn nhất và duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp của Messi. Ý nghĩa vì nó sẽ trở thành món quà dành tặng cố huyền thoại Diego Maradona. 
Việc World Cup năm nay diễn ra vào mùa đông vô tình lại trùng dịp kỷ niệm 2 năm ngày mất của El Diego. Ông về với Chúa ngày 25.11.2020…
Tuy nhiên, có một điều thật buồn là Messi và các đồng đội lại không có sự khởi đầu thuận lợi tại kỳ Cúp thế giới lần thứ 22. Trên vùng đất Trung Đông thuộc châu Á, LA Albiceleste thua muối mặt 1-2 trước một đại diện của khu vực này – Saudi Arabia. 
Thua Saudi Arabia khiến Argentina của Lionel Messi vào thế khó
Mặc dù Messi sớm ghi bàn dẫn trước nhưng đã có một sự thay đổi nhất định trong thái độ của các cầu thủ. Khi chọc thủng lưới đối thủ thêm 3 lần mà không được công nhận vì lỗi việt vị, có người cho rằng, các cầu thủ Argentina đã đặt mình vào trạng thái “có thể ghi bàn bất kỳ lúc nào”. 
Đúng hay không thì chỉ có các cầu thủ biết, nhưng kết thúc trận đấu thì Argentina thua 1-2. Như thông tin được tiết lộ, huấn luyện viên Herve Renard đã lấy chính Messi làm động lực để thôi thúc các học trò. 
Scaloni, theo cách nào đó, có lẽ cũng cần sự thôi thúc đó cho các học trò. Với vị thế ứng viên, Argentina cần đặt quyết tâm cao nhất, quyết tâm vô địch, để tự tạo sức ép cho mình thay vì “chơi thế nào cũng được”. 
Kết thúc lượt đấu đầu tiên với vị trí cuối bảng hẳn nhiên là sự thất vọng lớn. Ngay cả khi còn 2 trận đấu nữa thì kế hoạch của nhà vô địch Nam Mỹ đã đi chệch hướng. Khác với dự kiến khởi đầu nhanh để nhàn về cuối (vòng bảng), Messi và đồng đội giờ phải tăng tốc. 
Thứ có thể an toàn nhất mang lại cho họ vé vào vòng 1/8 là thắng 2 trận còn lại. Nếu không, ít nhất phải có 4 điểm và chờ các kết quả còn lại trong bảng. 
Đối thủ đầu tiên trong 2 trận “chung kết” – như Lautaro Martinez nói, là Mexico. Về trình độ, Mexico là một đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào, nhưng ở một góc độ khác, chơi với họ có thể còn dễ hơn là đứng trước bức tường phòng ngự các cầu thủ Saudi Arabia dựng lên bằng sức mạnh ý chí và cả sự xả thân. 
Mexico mới có 1 điểm, họ sẽ chơi tấn công hay phòng thủ phản công trước Argentina? Về lý thuyết, lịch thi đấu đang khá thuận cho họ, bởi nếu cầm hòa Argentina, họ có thể “giải quyết cơ hội” khi gặp Saudi Arabia ở lượt cuối. 
Mexico vẫn đang dựa nhiều vào thủ môn Guillermo Ochoa
Nhưng, nhìn từ trận hòa Ba Lan, Mexico ở giải đấu năm nay không có gì đặc sắc trên hàng công nên một lần nữa, hy vọng đặt vào đôi tay của thủ thành Guillermo Ochoa. Trước Messi và nhiều ngôi sao trấn công của Argentina, thủ thành 37 tuổi có thể tỏa sáng? 
Thành tích đối đầu của Mexico với Argentina là rất tệ, khi chỉ thắng 2 trong 23 lần đã gặp nhau trước đây trên mọi mặt trận. Tính ở World Cup, 2 đội gặp nhau 3 lần và phần thắng đều thuộc về Argentina (năm 1930, 2006 và 2010). 
* LỰC LƯỢNG
- ARGENTINA: Đủ đội hình.
- MEXICO: Đủ đội hình.
* PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Chuỗi trận bất bại của Argentina dừng lại ở 36 sau khi thua Saudi Arabia.
- Mexico thắng 2, hòa 1, thua 2 trong 5 trận gần nhất.
- 4 trận gần nhất đá giao hữu, Argentina thắng 3 (hòa 1) – cả 3 trận đều không thủng lưới.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dự đoán: 2-1
Phi Phong (theo bongdaso)