Thứ hai, 28/11/2022, 09h29

02h00 ngày 29/11, sân Lusail, bảng H World Cup 2022, Bồ Đào Nha - Uruguay: An toàn hay mạo hiểm?

Có sự chủ động về điểm số, Bồ Đào Nha sẽ cần phải tính toán bước đi cho 2 trận sau…
Một trận thắng sẽ đưa đội tuyển Bồ Đào Nha vào vòng 1/8, trong khi với 3 điểm, Uruguay có cơ hội giành ngôi đầu bảng H World Cup 2022. Giữa châu Âu và Nam Mỹ, chẳng ai muốn thua. Và đương nhiên, cũng không muốn chia điểm. 
Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khi anh thực hiện thành công cú đá 11m ở trận đấu với Ghana hôm thứ Năm. Ronaldo mở đầu cho Selecao châu Âu dẫn 3-1, trước khi trải qua những phút cuối đầy lo lắng. 
Sau khi cách biệt được rút ngắn xuống còn 1 bàn ở phút 89, Inaki Williams có một cơ hội lớn để ghi bàn quân bình tỷ số sau giây phút lơ đễnh của thủ thành Diego Costa. May cho Ronaldo và Bồ Đào Nha là cầu thủ đang khoác áo Athletic Bilbao không tận dụng được.
Bồ Đào Nha đứng đầu bảng H sau lượt trận ra quân, bởi Uruguay và Hàn Quốc chia điểm trong trận đấu không bàn thắng. Lúc này, HLV Fernando Santos và các học trò hiểu rằng, 3 điểm nữa sẽ đặt vào tay họ tấm vé góp mặt ở vòng 1/8. 
Nếu đúng kế hoạch, trận đấu với Hàn Quốc vào ngày 2/12 sẽ chỉ mang tính thủ tục và là cơ hội cho các cầu thủ dự bị ra sân. Nếu đứng đầu bảng, Bồ Đào Nha sẽ gặp đội nhì bảng G – nhiều khả năng tránh được Brazil. 
Tuy nhiên, đó là nếu. Muốn biến chữ nếu thành hiện thực, Bồ Đào Nha cần thắng Uruguay vào đêm nay. Nếu chỉ có 1 điểm, trận đấu với Hàn Quốc sẽ quyết định. Và nếu trắng tay, vẫn sẽ là trận đấu quyết định với Hàn Quốc nhưng Uruguay không đứng yên cho Ronaldo và đồng đội làm gì thì làm. 
Cristiano Ronaldo sẽ gặp đối thủ khó chơi hơn
Ở lượt trận đầu, Uruguay trải qua một trận chiến thể lực với các cầu thủ Hàn Quốc. Hàng công có thể dứt điểm chưa hiệu quả nhưng tinh thần chiến đấu của đội hình có sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm là không thiếu. 
Thực ra, Uruguay đã đến rất gần với bàn thắng khi cú đánh đầu của Diego Godin và cú sút của Federico Valverde đưa bóng trúng xà ngang, cột dọc. 
Đội bóng của HLV Diego Alonso sẽ không bị loại sau lượt trận thứ hai, nhưng họ không muốn nhận một kết quả tồi tệ, bởi nó sẽ đẩy họ vào cuộc quyết chiến với Ghana vào ngày 2/12. 
Uruguay có đội hình gồm nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, những nhân tố trẻ phong độ cao và có thể tạo đột biến. Hẳn nhiên, họ sẽ mang đến cho Ronaldo và các đồng đội nhiều khó khăn hơn khi đấu Ghana. 
Uruguay vẫn luôn có tính chiến đấu rất cao
Đại diện Nam Mỹ cũng có thể bước vào trận đấu tại sân Lusail với tinh thần tốt khi cách đây 4 năm, trên đất Nga, cú đúp của Edinson Cavani mang về chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8. Cavani hiện tại đang phải dự bị nhưng anh sẽ sẵn sàng vào sân và tỏa sáng khi cần thiết. 
Bồ Đào Nha có đội hình tốt nhất, nhưng Ronaldo sẽ đối mặt với thử thách lớn gấp bội, khi các hậu vệ Uruguay “máu chiến” thế nào ai cũng biết. CR7 cũng từng đối đầu với không ít cầu thủ Uruguay trong sự nghiệp, nhưng ở tuổi 37, anh sẽ phải “chiến đấu” nhiều hơn. 
Không còn phải vướng bận chuyện ở CLB nữa, Ronaldo sẽ hết mình cho đội tuyển quốc gia, bởi đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh. 
Uruguay vẫn chưa thể sử dụng Ronald Araujo khi chấn thương chưa hoàn toàn bình phục. 
* LỰC LƯỢNG
- BỒ ĐÀO NHA: Đủ đội hình.
- URUGUAY: Ronald Araujo chấn thương.
* PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Bồ Đào Nha thắng 3-2 trước Ghana trận ra quân World Cup 2022.
- Uruguay hòa Hàn Quốc 1-1. 
- Uruguay thắng 2-1 khi 2 đội gặp nhau tại World Cup 2018.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dự đoán: 1-1
Phi Phong (theo bongdaso)