Thứ hai, 17/2/2020, 10h01

03h00 ngày 18/2, sân Stamford Bridge, Chelsea - M.U: Không còn thời gian cho Ole

Man Utd buộc phải thắng tại sân Chelsea nếu muốn rộng đường tham dự Champions League mùa tới.
Lệnh cấm của Man City giúp M.U có thêm rất nhiều cơ hội tham dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, ngay cả việc giành vị trí thứ 5 hiện tại cũng không phải chuyện dễ dàng với Quỷ đỏ khi mà họ có quá nhiều đối thủ cạnh tranh.
Ở vòng này, Tottenham, Sheffield Utd và Everton đều giành chiến thắng. Wolves cũng kiếm được 1 điểm từ Leicester, qua đó đẩy M.U xuống vị trí thứ 9 trước trận đấu đêm nay. Không những vậy, Arsenal cũng biết mùi thắng sau 4 trận hòa liên tiếp. Lúc này, họ chỉ kém M.U 1 điểm. Tương tự như vậy là Burnley. Khoảng cách giữa Burnley (hạng 11) và Tottenham (hạng 5) chỉ là 6 điểm.
Chính vì thế, lệnh cấm của Man City mang đến cơ hội lớn nhưng cũng tạo ra thách thức lớn với M.U. Không chỉ họ, mà ít nhất có 6 đội khác đang trong cuộc đua này. Nếu tính thêm Chelsea, ta sẽ có cuộc đua 8 “ngựa” tranh 2 suất dự Champions League (trong trường hợp Man City kháng án bất thành).
Phân tích rõ như vậy để thấy M.U chỉ có cách thắng tại Stamford Bridge để mở rộng cơ hội cho bản thân. Hòa hay thua đều khiến áp lực đè nặng thêm lên vai thầy trò HLV Ole Solskjaer, đặc biệt khi họ vừa có hai tân binh ở kỳ chuyển nhượng tháng 1.
Tuy vậy, thắng Chelsea không phải nhiệm vụ dễ dàng với M.U trong giai đoạn này. Trong 5 trận gần nhất ở Premier League, M.U chỉ thắng 1 trận nhưng thua đến 3 trận. Chấn thương của Marcus Rashford khiến hàng công vốn đã cùn của Quỷ đỏ càng cùn hơn. Sự xuất hiện của Bruno Fernandes mang đến nét tươi mới, nhưng không đủ giúp M.U khởi sắc. Trong khi đó, việc Ighalo có thể ra sân đêm nay hay không vẫn là dấu hỏi lớn.
Bruno chưa thể tạo ra sự khác biệt
2 tuần nghỉ Đông là thời gian quá tuyệt cho M.U lấy lại sức lực cũng như tinh thần sau chuỗi trận đáng quên. Tuy vậy, họ khó lòng cải thiện phong độ nếu như HLV Ole Solskjaer không có sự sắp xếp chiến thuật hợp lý hơn.
Ở hướng ngược lại, Chelsea cũng không thoải mái gì khi trải qua 3 trận liền không thắng. Tính xa hơn, The Blues chỉ thắng 2 trong 7 vòng đấu gần nhất, hòa 3, thua 2 trận còn lại.
Cũng giống M.U, Chelsea gặp vấn đề ở cả hàng công lẫn hàng thủ. Trong khi chân sút chủ lực Abraham và các cầu thủ chạy cánh đồng loạt sa sút phong độ, thì hậu vệ và thủ môn Chelsea cũng thường xuyên mắc lỗi không đáng có.
Trong tương quan đó, lợi thế sân nhà và tinh thần quyết tâm “báo thù” có thể giúp Chelsea tạo ra sự khác biệt. Mùa này, họ đã thua 2 trận trước M.U và liệu có “quá tam ba bận”?
LỰC LƯỢNG
CHELSEA: Pulisic vắng mặt vì chấn thương.
M.U: Paul Pogba, McTominay, Rashford vắng mặt vì chấn thương.
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
- M.U đang có chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp trước Chelsea (thắng 3, hòa 2).
- Chelsea chỉ thắng được 2 trong 7 vòng gần nhất ở Premier League.
- M.U chỉ thắng được 1 trong 5 vòng gần nhất ở Premier League.
Đội hình dự kiến
Chelsea: Kepa; James, Rudiger, Christensen, Azpilicueta; Kante, Jorginho; Willian, Mount, Hudson-Odoi; Abraham.
MU: De Gea; Lindelof, Maguire, Shaw; Wan-Bissaka, Fred, Matic, Williams; Fernandes; Martial, James.
Dự đoán: Chelsea thắng 2-1
Tiểu Phụng (theo bongdaso)