Thứ tư, 26/2/2020, 09h37

03h00 ngày 27/2, sân Bernabeu, lượt đi vòng 1/8 Champions League, Real Madrid - Manchester City: Hòa nhịp thăng hoa

Điều tuyệt vời nhất hiện diện ở cặp đấu này là Zinedine Zidane, Pep Guardiola và bóng đá tấn công...

Zinedine Zidane và Pep Guardiola đã thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau
Zinedine Zidane và Pep Guardiola đã dành cho nhau những lời có cánh trong buổi họp báo trước lúc Real Madrid đối đầu Manchester City ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Nhưng họ hiểu rằng, đây không phải là cuộc đấu tay đôi giữa Zizou và Pep.
Real Madrid – một quyền lực ở châu Âu với 13 lần lên ngôi, và Man City ngoài chiếc Cúp C2 năm 1970 họ vẫn chỉ là “kẻ học việc” ở môi trường đỉnh cao nhất của Lục địa già. Ấy thế nhưng, cũng chớ vội khẳng định đội bóng Hoàng gia sẽ khiến vị khách nước Anh phải quy phục một cách dễ dàng.
Real Madrid, vì lý do nào đó, đã đẩy các CĐV nhà vào trạng thái lo lắng với 2 trận đấu gần đây rất không tốt về mặt kết quả (1 hòa, 1 thua), khiến họ mất ngôi đầu bảng La Liga. Đó là vấn đề thực sự hay Zidane lại thiên tài và “điên rồ” đến mức chấp nhận đẩy các học trò vào thế khó để sau đó bùng nổ ở tuần đấu quan trọng này (sau khi gặp Man City là trận Siêu kinh điển với Barca)!?
Zidane và nhiều người biết rõ rằng, Real Madrid ở Champions League luôn là một bộ mặt khác biệt, bất chấp hình ảnh của họ trước đó tại giải quốc nội có thế nào. Hẳn không mấy ai quên những gì Los Blancos đã làm trước Paris Saint Germain vào tháng 11 năm ngoái - trận đấu hay nhất của họ ở mùa giải này, dù rốt cuộc kết quả là 4 bàn thắng chia đều.

Real Madrid luôn thể hiện bộ mặt khác ở Champions League
Đó cũng là trận đấu mà Eden Hazard dính chấn thương mắt cá khiến anh phải xa sân cỏ 2 tháng rưỡi. Anh trở lại sau kế hoạch rất thận trọng của Zidane và Ban huấn luyện, nhưng sự mong manh trong nỗ lực hơi quá đà của tiền vệ người Bỉ đã khiến anh lại có vấn đề ở mắt cá để thêm ít nhất 2 tháng nữa dưỡng thương.
Zidane sẽ tiếc vì sự vắng mặt này, nhưng giới chuyên môn thì cho rằng, “chính thế lại hay”. Hay vì Real Madrid sẽ chơi với những gì quen thuộc hơn, vì trong giai đoạn Hazard dưỡng thương, họ chỉ thua 1/16 trận trên các đấu trường, trong đó, họ chơi hay trước các đối thủ mạnh như Valencia, Barcelona, Atletico Madrid và hủy diệt nhiều đối thủ khác.
Cơn hoảng hốt trên hàng công hay sự mất tập trung của một vài nhân tố dưới hàng thủ gần đây có lẽ sẽ nhường lại cho những xúc cảm thăng hoa ở Bernabeu. 
Sẽ tuyệt vời hơn nữa cho sự thăng hoa đó nếu Man City hòa nhịp, tạo ra một thế trận đôi công. Guardiola rõ ràng là rất muốn vậy, khi ai cũng biết The Citizens của ông vừa phải đối mặt với điều gì.

Manchester City không cho thấy họ bị ảnh hưởng bởi án phạt
Man City đáp trả cho án cấm thi đấu 2 năm ở Cúp châu Âu bằng 2 trận thắng liên tiếp trước West Ham và Leicester City mà không thủng lưới. Dù điều đó không kéo lại cho họ cơ hội bảo vệ chức vô địch Premier League thì nó trở thành động lực và khẳng định sự ổn định tâm lý trong các cầu thủ thay vì bị ảnh hưởng như nhiều người hình dung.
Guardiola mang 22 cầu thủ đến Madrid, trong đó có 2 trường hợp mới bình phục chấn thương là Raheem Sterling và Leroy Sane. Dù ai trong số 4 cái tên sẽ phải nằm ngoài danh sách 18 người cuối cùng thì có thể thấy, HLV người Tây Ban Nha còn nhiều giải pháp.
Vấn đề chỉ là khắc phục hiệu suất thi đấu sân khách của Man City trên sân khách ở những vòng knock-out. Ngoài những lần bị loại bởi AS Monaco, Liverpool và Tottenham, chính Real Madrid cũng từng chặn Man City ở bán kết năm 2016 (thắng 1-0 ở Bernabeu).
Trước đó, tại vòng bảng mùa giải 2012/13, Man City cũng thua 2-3 tại Bernabeu. Guardiola từng có những kỷ niệm đẹp ở Bernabeu cùng Barca, nhưng trong lần gần nhất trở lại (năm 2014 cùng Bayern Munich), ông đã thua Real Madrid của Carlo Ancelotti có Zidane làm trợ lý.

Cuộc đấu của các tiền vệ sẽ quyết định trận đấu?
Ở Bernabeu đêm nay, điểm mấu chốt là cuộc chiến giành giật quyền kiểm soát tuyến giữa. Chiếm được ưu thế ở đó sẽ có nhiều cơ hội hơn để quyết định trận đấu.
* LỰC LƯỢNG
- REAL MADRID: Marco Asensio, Eden Hazard chấn thương.
- MANCHESTER CITY: Raheem Sterling, Leroy Sane chưa chắc chắn.
* THỐNG KÊ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Không tính các trận giao hữu, 2 đội từng đối đầu 4 lần, trong đó, Manchester City không thắng trận nào.
- Thắng 8, hòa 6, thua 2 là kết quả của Real Madrid trên sân nhà trước các đội bóng Anh.
- Man City chưa từng thắng trận đấu nào ở các vòng knock-out trên đất Tây Ban Nha (hòa 1, thua 4).
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Dự đoán: 2-1
Tam Nguyên (theo bongdaso)