Thứ năm, 28/11/2019, 10h29

15h00 ngày 28/11, sân Binan, bảng B bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam - U22 Lào: Khởi động cho đại chiến

Sau khi sử dụng đội hình B ở trận mở màn, HLV Park Hang-Seo có khả năng sẽ để một số trụ cột ra sân để làm nóng cho trận đấu với U22 Indonesia sau đây 2 ngày.
U22 Việt Nam đã có cú đề-pa ấn tượng ở SEA Games 30 khi dễ dàng đè bẹp U22 Brunei với tỉ số 6-0 ở trận mở màn. Đây là trận đấu mà HLV Park Hang-Seo đã đồng thời đạt 3 mục tiêu là giành 3 điểm, tạo ưu thế về bàn thắng và giữ chân các trụ cột cho các trận đấu quan trọng còn lại ở vòng bảng.
Nằm ở bảng đấu 6 đội, phải thi đấu với mật độ 2-3 ngày/trận là thách thức lớn với các đội bóng ở SEA Games 30. Vì vậy, toan tính nhân sự là yếu tố rất quan trọng. Ở trận ra quân, HLV Park Hang-Seo gần như chỉ sử dụng đội hình B. Cả 5 trụ cột là Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Quang Hải và Tiến Linh đều không đá chính.
Mặc dù vậy, U22 Việt Nam vẫn dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo trước U22 Brunei và ghi được 6 bàn thắng. Trong đó, tiền đạo Đức Chinh đã gây ấn tượng mạnh với cú hat-trick. Ngoài ra, các nhân tố khác như Trọng Hùng, Việt Hưng, Hoàng Đức, Thanh Thịnh hay Tấn Tài cũng đã chơi tốt. Ông Park có lý do để hài lòng khi sự chênh lệch giữa đội hình chính và dự bị là không quá lớn.
Tuy nhiên, sau trận đấu với U22 Brunei, U22 Việt Nam cũng dính tổn thất không nhỏ về lực lượng với chấn thương của trung vệ Tấn Sinh và tiền vệ Trọng Hùng. Những mất mát này buộc HLV Park Hang-Seo phải điều chỉnh lực lượng ở trận đấu thứ 2 vòng bảng với U22 Lào chiều nay.
Về lý, U22 Việt Nam cần giữ lực lượng tốt nhất cho trận đấu sau đây 2 ngày với U22 Indonesia, đội bóng đã chứng minh được sự nguy hiểm bằng chiến thắng 2-0 trước U22 Thái Lan ở trận mở màn. Tuy vậy, HLV Park Hang-Seo có khả năng sẽ để một số trụ cột ra sân để lấy cảm giác.
Văn Hậu, Hùng Dũng, Trọng Hoàng và Tiến Linh có thể đồng loạt xuất trận. Với Quang Hải, HLV Park Hang-Seo có thể phải cân nhắc bởi trong năm 2019, tiền vệ của Hà Nội đã thi đấu quá nhiều.
Chấn thương của Trọng Hùng khiến HLV Park Hang-Seo khá đau đầu bởi ở SEA Games 30, U22 Việt Nam không có nhiều lựa chọn ở vị trí tiền đạo cánh. Không loại trừ khả năng nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ đẩy Trọng Hoàng lên hàng công như đã từng thử nghiệm ở hiệp 2 trận đấu với U22 Brunei.
Rất khó để toan tính nhân sự khi trận đấu chưa diễn ra. So với U22 Brunei, U22 Lào là đối thủ khó chơi hơn rất nhiều. Ở trận mở màn, với lối chơi phòng ngự khó chịu, đội bóng xứ sở triệu voi đã xuất sắc cầm hòa U22 Singapore với tỉ số 0-0. Trước đối thủ mạnh như U22 Việt Nam, HLV Sundramoorthy gần như chắc chắn sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự chiều sâu để có hy vọng giành điểm.
Ở SEA Games 30, U22 Lào mang theo khá nhiều cầu thủ trẻ, thậm chí có những người mới chỉ 15-16 tuổi. Nhưng trên hàng công, đội bóng xứ sở triệu voi có sự bổ sung đáng kể với cái tên Soukaphone Vongchiengkham, ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Lào ở thời điểm hiện tại.
Mặc dù vậy, xét đẳng cấp, U22 Lào không phải đối thủ của U22 Việt Nam. Từ năm 2001 tới nay, Lào mới chỉ duy nhất 1 lần vượt qua vòng bảng bóng đá nam SEA Games, đó là kì SEA Games năm 2009 diễn ra tại sân nhà của họ. Kể từ sau đó, Lào không tạo ra dấu ấn đặc biệt nào dù đã đầu tư khá lớn cho công tác đào tạo trẻ.
Trước đối thủ bị đánh giá thấp thứ 2 ở bảng B, 3 điểm là mục tiêu bắt buộc với U22 Việt Nam. Tùy theo thế trận, HLV Park Hang-Seo có thể rút một số trụ cột để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Indonesia sau đây 3 ngày.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
DỰ ĐOÁN: U22 Việt Nam thắng 3-0
Hoàng Hà (theo bongdaso)