Thứ sáu, 8/7/2022, 10h07

15h00 ngày 8/7, trên sân GBK Madya tại Jakarta (Indonesia), U19 Việt Nam - U19 Myanmar: Thắng để duy trì ngôi đầu bảng

So với đối thủ Brunei, Myanmar mạnh hơn hẳn và còn tham vọng đi tiếp ở bảng A giải U19 Đông Nam Á. Tuy nhiên, có lẽ họ vẫn chưa phải là đối thủ của U19 Việt Nam.
Tính cho đến trước lượt trận thứ 4 bảng A giải U19 Đông Nam Á năm 2022, Myanmar đã soán vị trí thứ 3 trong bảng của chủ nhà Indonesia. Đội bóng này hiện có 6 điểm, sau các trận thắng Brunei 7-0 và Philippines 3-1.
U19 Việt Nam vẫn nắm trong tay quyền tự quyết vé vào bán kết 
Tuy nhiên, 2 trận thắng vừa nêu của Myanmar đều diễn ra trước các đối thủ yếu. Còn khi đấu với đối thủ cứng cựa như Thái Lan, Myanmar thua dễ đến 0-3. 
Điều đó cho thấy Myanmar hiện không còn mạnh như các giải đấu trẻ trước đây. Những bất ổn ở trong nước khiến cho bóng đá Myanmar sa sút nói chung, dẫn đến việc các đội trẻ của nền bóng đá này không thể sản sinh ra những tài năng hứa hẹn như trước.
Chính vì vậy, Myanmar có thể chưa phải là đối thủ quá lớn để ngán đường U19 Việt Nam, vì dù sao đội bóng của HLV Đinh Thế Nam cũng thiện chiến hơn, tự tin hơn.
Trước giờ bóng lăn, HLV Đinh Thế Nam nói: "Chúng tôi phải phấn đấu từng trận. Đến thời điểm này, chúng ta chưa có thể khẳng định bất cứ điều gì về khả năng vào bán kết".
U19 Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ Myanmar trước trận đấu sắp diễn ra
"U19  Việt Nam tính toán cho từng đối thủ một. Sau trận gặp U19 Myanmar và U19 Thái Lan sắp tới, chúng ta mới biết được chúng ta có vào bán kết hay không" - HLV Đinh Thế Nam nói thêm.
Ở trận gặp Myanmar, U19 Việt Nam chắc chắn khuyết thủ môn Hùng Tân do chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Brunei. Tuy nhiên, mất mát này không đáng kể vì đội bóng trong tay HLV Đinh Thế Nam vẫn còn người tài để thay thế.
Thi đấu tập trung và giữ đúng phong độ trước Myanmar, U19 Việt Nam sẽ giành chiến thắng, dù có thể đấy không phải là chiến thắng đậm.
Cơ hội để U19 Việt Nam giành chiến thắng đậm nhất vòng bảng đã qua sau trận đấu với Brunei (chỉ thắng 4-0). Giờ không còn là lúc chúng ta đua về số bàn thắng nữa, mà là chắt chiu từng trận một, hướng đến việc giành điểm tối đa ở từng trận một, trong 2 trận cuối.
Đội hình dự kiến:
- U19 Myanmar: Htet Soe, Min Hein, Sann Aung, Lin Tun, Kar Kyaw, Win Thein, Chit Aye, Moe Swe, Min Htwe, Tun Thein, Oakkar Naing.
- U19 Việt Nam: Văn Bình, Hoàng Cảnh, Bảo Long, Văn Sơn, Văn Tú, Minh Trọng, Hồng Phúc, Đình Bắc, Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt
Dự đoán: U19 Việt Nam thắng Myanmar 2-0
NN (theo dantri)