Thứ tư, 14/12/2022, 09h56

18h00 ngày 14/12, sân Hàng Đẫy, giao hữu, Việt Nam - Philippines: Màn tổng duyệt cho AFF Cup

Trận giao hữu với Philippines vào chiều tối nay là màn tổng duyệt của đội tuyển Việt Nam cho AFF Cup. Sau trận đấu này, HLV Park Hang-seo sẽ loại 6 cầu thủ để chốt danh sách cuối cùng.
Chỉ còn 1 tuần nữa, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn AFF Cup 2022 với đội tuyển Lào tại Vientiane. Sau gần 1 tháng tập trung, về cơ bản HLV Park Hang-seo đã tìm ra bộ khung ổn định cho giải đấu lớn nhất trong năm của bóng đá Đông Nam Á.
Hiện tại, đội tuyển Việt Nam vẫn còn 29 cầu thủ trong danh sách tập trung. HLV Park Hang-seo sẽ phải loại 6 cầu thủ để chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự AFF Cup 2022. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng với nhà cầm quân người Hàn Quốc bởi trong gần 1 tháng qua, nhiều gương mặt mới đều thể hiện tốt cả về tinh thần lẫn chuyên môn.
Trong bối cảnh đó, trận giao hữu với Philippines tối nay là cơ hội cuối để các nhân tố mới thể hiện. Ở vị trí khung gỗ, Văn Hoàng khó cạnh tranh suất tham dự AFF Cup 2022 với Văn Lâm, Nguyên Mạnh và Văn Toản.
Ở vị trí hậu vệ, Thanh Nhân, Việt Anh và Thanh Bình sẽ phải nỗ lực thể hiện để ở lại danh sách. Tương tự là trường hợp của Châu Ngọc Quang, Nguyễn Hải Huy, Khuất Văn Khang, Phạm Đình Duy và Hà Đức Chinh ở vị trí tiền vệ và tiền đạo.

Những "tân binh" như Châu Ngọc Quang sẽ phải nỗ lực để tranh suất dự AFF Cup 2022
Philippines được xem là đối thủ “vừa tầm” cho màn tổng duyệt của đội tuyển Việt Nam. Để chuẩn bị cho trận đấu này, Philippines đã mang tới Hà Nội 23 cầu thủ. Trong đó, đa phần là những trụ cột đã cống hiến cho Philippines trong nhiều năm qua. Đây cũng là nòng cốt của Azkals ở AFF Cup 2022.
Đặc biệt, trận giao hữu với Việt Nam tối nay là trận ra mắt Philippines của HLV Josep Ferre. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha mới được bổ nhiệm hồi đầu tháng 12 nên hẳn muốn giành kết quả tốt để tạo động lực cho giải đấu lớn sắp tới.
Mặc dù vậy, đặt lên bàn cân, Philippines không phải đối thủ của đội tuyển Việt Nam. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là trận giao hữu hồi tháng 12/2018. Khi đó, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng dễ dàng với tỉ số 4-2. Đáng chú ý, đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của Việt Nam trước đối thủ này trên mọi đấu trường.
Kỉ niệm ngọt ngào nhất của HLV Park Hang-seo khi chạm trán Philippines là chiến thắng ở bán kết AFF Cup 2018. Khi đó, đoàn quân áo đỏ đã thắng 4-2 sau 2 lượt trận.
Sau thành công ở AFF Cup 2018, Philippines đã gây thất vọng khi phải dừng bước ở vòng bảng AFF Cup 2020. Tương tự, ĐT Việt Nam cũng không đạt kết quả tốt tại AFF Cup 2020 khi bị Thái Lan loại ở bán kết.

HLV Park sẽ chốt danh sách dự AFF Cup 2022 sau trận giao hữu với Philippines
Ở AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Trong khi đó, Philippines nằm ở bảng A với Thái Lan, Indonesia, Campuchia và Brunei. Cả 2 đội đều lên quyết tâm lớn trước thềm AFF Cup 2022 nên trận giao hữu tối nay có ý nghĩa rất quan trọng.
Ngoài mục tiêu giành chiến thắng, HLV Park Hang-seo còn hướng tới mục tiêu khác quan trọng không kém là giữ chân các trụ cột cho AFF Cup 2022. Chưa kể, ĐT Việt Nam cần phải giữ bài cho giải đấu lớn sắp tới bởi các đối thủ như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia có thể theo sát diễn biến của trận đấu này.
Với đẳng cấp vượt trội và sự cổ vũ của khán giả nhà, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu giành chiến thắng ở trận tổng duyệt trước thềm AFF Cup 2022.
LỰC LƯỢNG
- VIỆT NAM: Vắng Văn Hậu, Hoàng Đức (chấn thương) và Quang Hải (chưa tập trung).
- PHILIPPINES: Đầy đủ lực lượng tốt nhất.
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Việt Nam bất bại 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 4, hòa 1).
- Philippines chỉ thua 1/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 1, hòa 1, thua 3).
- Việt Nam toàn thắng trong 4 màn đụng độ Philippines gần nhất trên mọi đấu trường.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
VIỆT NAM: Nguyên Mạnh, Thanh Bình, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Văn Thanh, Hải Huy, Hùng Dũng, Hồng Duy; Văn Quyết, Văn Đức, Tiến Linh.
PHILIPPINES: Kevin Mendoza, Amani Aguinaldo, Jesper Nyholm, Jesse Curran, Audie Menzi, Stephan Schrock, Kenshiro Daniels, Hikaru Minegishi, Sandro Reyes, Ivan Ouano, Mark Hartman.
DỰ ĐOÁN: Việt Nam thắng 3-0
Hoàng Hà (theo bongdaso)