Thứ năm, 19/5/2022, 10h02

19h00 ngày 19/5, sân Việt Trì, bán kết bóng đá nam SEA Games, Việt Nam - Malaysia: Cửa chung kết đã mở

Dù U23 Việt Nam còn nhiều vấn đề về lối chơi nhưng phải thừa nhận thầy trò Park Hang-seo có quá nhiều ưu thế so với U23 Malaysia ở trận bán kết tối nay. Cánh cửa chung kết như đã rộng mở chào đón đoàn quân áo đỏ...
Trong bóng đá, khó có thể nói trước điều gì! Điều đó thể hiện ở lượt trận hạ màn bảng B bóng đá nam SEA Games 31. U23 Malaysia những tưởng đã nắm chắc ngôi đầu bảng B nhưng lại đánh mất một cách đáng tiếc bởi trận hòa trong thế rượt đuổi với U23 Campuchia (hòa 2-2). Kết quả này đã khiến họ phải gặp U23 Việt Nam ở vòng bán kết.
Dù không nói ra nhưng HLV Park Hang-seo hẳn hài lòng với kết quả này bởi ở mọi cấp độ, Malaysia luôn là đối thủ "dễ chịu" hơn nhiều so với Thái Lan. Cánh cửa vào chung kết bóng đá nam SEA Games của U23 Việt Nam đã rộng mở hơn nhiều so với tính toán trước đó.
Qua 4 trận vòng bảng, có thể thấy sự không hài lòng của HLV Park Hang-seo về lối chơi của U23 Việt Nam. Ở phần lớn các trận đấu, đoàn quân áo đỏ đều chơi tấn công bế tắc, thiếu ý tưởng. Thậm chí, họ còn gặp vấn đề ở những đường chuyền với tính chính xác không cao. Nó ảnh hưởng lớn tới mặt trận tấn công, nhất là khi U23 Việt Nam phải gặp những đội bóng chủ động lùi sâu phòng ngự.
U23 Malaysia hẳn đã nghiên cứu kĩ lối chơi của U23 Việt Nam. Thầy trò Brad Maloney hoàn toàn có thể tạo ra một bức tường phòng ngự nữa để ngăn cản U23 Việt Nam và chờ cơ hội từ các pha phản đòn. Đây được xem là giải pháp tốt nhất của U23 Malaysia, nhất là khi họ phải thi đấu trước sức ép lớn tại sân Việt Trì.
Đây sẽ là một thử thách nữa của U23 Việt Nam. So với phần lớn các trận vòng bảng, thầy trò Park Hang-seo thậm chí sẽ gặp nhiều khó khăn hơn bởi U23 Malaysia chơi phản công khá hiệu quả với sơ đồ 3-4-3.

Ở 4 trận vòng bảng, U23 Malaysia đều để thủng lưới
Nhưng bất luận thế nào, U23 Việt Nam cũng nắm nhiều ưu thế để giành vé vào chung kết. Đầu tiên, phải kể tới lợi thế về số ngày nghỉ. Thầy trò Park Hang-seo đã được nghỉ gần 4 ngày để chuẩn bị cho trận bán kết. Trong khi đó, U23 Malaysia chỉ được nghỉ khoảng 3 ngày và phải di chuyển từ Nam Định lên Phú Thọ.
Lợi thế thứ 2 chắc chắn là "cầu thủ thứ 12". Sân Việt Trì đã sẵn sàng biến thành chảo lửa ở trận đấu tối nay. Nguồn cổ vũ lớn lao của NHM bóng đá nước nhà sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho thầy trò Park Hang-seo.
Lợi thế thứ 3 của U23 Việt Nam là kinh nghiệm. Sự góp mặt của Hoàng Đức, Hùng Dũng và Tiến Linh với tư cách 3 cầu thủ quá tuổi đã tạo ra sự khác biệt khá lớn cho đoàn quân áo đỏ ở kì SEA Games lần này. Ngược lại, U23 Malaysia quyết định không bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi vì muốn tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Trong danh sách đăng ký, HLV Brad Maloney thậm chí còn điền tên nhiều cầu thủ tuổi teen. Về kinh nghiệm và khả năng chịu áp lực ở những trận đấu lớn, U23 Malaysia hẳn không thể sánh với U23 Việt Nam.
Lợi thế thứ 4 của U23 Việt Nam là sự tự tin. Nó đến từ thành tích đối đầu khá tốt của các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo khi gặp Malaysia. Chưa kể, trong quá khứ, U23 Việt Nam cũng từng 2 lần hạ U23 Malaysia ở bán kết SEA Games (năm 2003 và 2005).

Với nhiều lợi thế trong tay, U23 Việt Nam sẽ giành vé vào chơi chung kết?
Những lợi thế trên đủ để U23 Việt Nam được xếp ở "chiếu trên" ở trận đấu tối nay. Dù còn nhiều vấn đề về lối chơi nhưng thầy trò Park Hang-seo vẫn có thể tự tin hướng tới kết quả tốt.
Trong tấn công, U23 Việt Nam có thể chưa ổn. Nhưng trong phòng ngự, U23 Việt Nam lại là đội duy nhất chưa để lọt lưới. Sự chắc chắn của hàng thủ có ý nghĩa rất quan trọng ở những trận đấu loại trực tiếp. Thậm chí, nó còn được coi là phẩm chất cần có của những kẻ chinh phục.
Ngược lại, U23 Malaysia bước vào bán kết với nhiều vấn đề chưa thể giải quyết ở hàng phòng ngự. Họ đã phải vào lưới nhặt bóng 6 lần, chưa thể giữ sạch lưới dù gặp các đối thủ yếu như U23 Lào hay U23 Campuchia.
Trước đối thủ như vậy, thầy trò Park Hang-seo có thể tin tưởng tấm vé vào chung kết. Chỉ 1 bàn thắng là đủ để đoàn quân áo đỏ tạo nên sự khác biệt…
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
DỰ ĐOÁN: U23 Việt Nam thắng 2-0
Hoàng Hà (theo bongdaso)