Thứ sáu, 25/11/2022, 10h19

23h00 ngày 25/11, Hà Lan vs Ecuador: Hà Lan khoan bê tông

Cả Hà Lan và Ecuador đều giành được chiến thắng 2-0 ở trận ra quân của bảng A. Một chiến thắng trong cuộc đối đầu hôm nay sẽ đặt họ vào vị thế tốt để giành ngôi nhất bảng. Nhưng thực tế thì tỉ số hòa cũng đủ giúp cả hai đội có thể nở những nụ cười trước lượt trận cuối cùng.
Hà Lan đã rất kiên nhẫn trong màn so tài với Senegal khi tỉ số là 0-0 khi bước vào những phút cuối trận. Cody Gakpo ghi bàn đưa Hà Lan vươn lên dẫn trước ở phút 84 với cú sút trúng khung thành đầu tiên của Oranje trong trận đấu. Davy Klaassen đặt dấu chấm hết cho Senegal với bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Và đây là một khởi đầu không thể nào tốt hơn với “cơn lốc cam” ở giải đấu năm nay.
Hà Lan sẽ đụng độ Ecuador trước khi khép lại vòng bảng với trận gặp chủ nhà Qatar. Cơ hội đi tiếp của thầy trò Van Gaal là thực sự rõ ràng. Nhưng mục tiêu của Hà Lan năm nay chắc chắn là gây ấn tượng như 2 kỳ World Cup gần nhất mà họ tham dự.
Hà Lan giành được chiến thắng quan trọng trước Senegal ngày ra quân
Năm 2010, Hà Lan đã lọt vào trận chung kết World Cup. Đến năm 2014, họ lại về đích ở vị trí thứ 3. Đội hình của Hà Lan đã trải qua một giai đoạn chuyển giao lớn khiến họ phải vắng mặt ở World Cup 2018. Nhưng dàn cầu thủ hiện tại thực sự chất lượng và có thể giúp Hà Lan mơ về những điều kỳ diệu. Ngoài ra, đây cũng là giải đấu để tri ân HLV Van Gaal nên tất cả đều sẽ chiến đấu hết sức để ủng hộ ông thầy trong quá trình điều trị ung thư.
Trong trường hợp nhất bảng A, Hà Lan nhiều khả năng sẽ đụng độ Wales hoặc Mỹ. Đó đều là những đối thủ tương đối nhẹ kí so với sức mạnh của Oranje. Và Hà Lan có khả năng cao giành được ngôi nhất bảng kể cả khi đạt được chỉ 1 điểm trước Ecuador.
Nếu hòa Ecuador, Hà Lan sẽ có 4 điểm trước khi bước vào lượt trận cuối gặp Qatar. Trong khi đó, Ecuador cũng có 4 điểm nhưng sẽ phải gặp Senegal và khả năng giành chiến thắng bị giới hạn đáng kể. Nếu Hà Lan đã có 4 điểm, chiến thắng trước Qatar ở lượt trận cuối sẽ khiến cho không đối thủ nào có thể đuổi được họ trên bảng xếp hạng.
Ecuador cũng có được vị thế tốt khi thắng Qatar ở lượt trận trước
Sở dĩ nói Hà Lan chỉ cần 1 điểm trước Ecuador là bởi khả năng giành trọn vẹn 3 điểm của họ là không rõ ràng. Ecuador cho thấy họ không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt với 7 trận liên tiếp không để thủng lưới trong suốt thời gian qua.
Hàng phòng ngự của Ecuador sở hữu nhiều hảo thủ với khả năng tranh chấp tay đôi tốt, điển hình là trường hợp của Estupinan. Ở phía trên, dàn tiền vệ với những cái tên như Caicedo, Preciado hay Ibarra đều chăm chạy để che chắn. Tiền đạo Enner Valencia gặp chấn thương nhẹ trước Qatar và có thể nghỉ ngơi nhưng Estrada lại là cầu thủ đóng góp phòng ngự tốt hơn nhiều. Nếu Ecuador ưu tiên phòng ngự trước Hà Lan, họ có những cầu thủ rất phù hợp cho cách tiếp cận này.
Nếu Hà Lan chỉ cần 1 điểm trước Ecuador thì ngược lại, chính Ecuador cũng chỉ cần 1 điểm là đủ để hài lòng. Kết quả này sẽ đặt Ecuador vào một vị thế tốt nhất có thể khi đụng độ Senegal ở lượt trận cuối cùng để giải quyết tấm vé đi tiếp.
Hướng đến chiến thắng trước Hà Lan là một mục tiêu hơi mơ mộng với Ecuador. Đại diện Nam Mỹ chưa từng thắng các đội tuyển châu Âu trong 4 lần đụng độ trước đó ở World Cup, chỉ ghi được 1 bàn thắng. Việc Enner Valencia bị đau nhẹ càng làm giảm cơ hội có bàn của Ecuador.
Do vậy, thay vì hướng tới những bất ngờ thì Ecuador sẽ chủ động chơi phòng ngự để cầm chân Hà Lan. Đó là lựa chọn tốt nhất với HLV Gustaro Alfaro, một người cũng ưu tiên việc xây dựng một hàng phòng ngự chắc chắn hơn là dựa dẫm vào biến số ở mặt trận tấn công.
Thông tin xung quanh:
- Hà Lan: Memphis Depay và Marten de Roon không đủ thể lực để xuất phát ở trận đấu với Senegal nhưng đã ra sân 30 phút và có thể được lựa chọn xuất phát trước Qatar.
- Ecuador: Valencia gặp chấn thương ở đầu gối nhưng cầu thủ 33 tuổi vẫn có thể xuất phát trước Hà Lan.
- Hà Lan đã nâng chuỗi bất bại của mình lên con số 16.
- Ecuador cũng đang ở trong chuỗi 8 trận bất bại.
- Hà Lan thắng 3 trận gần nhất mà không bị thủng lưới.
- Ecuador đã giữ sạch lưới 7 trận liên tiếp.
- Hà Lan thắng 1 hòa 1 trong 2 lần đối đầu với Ecuador trong lịch sử.
- Cả 2 bàn thắng của Hà Lan ở World Cup lần này đều được ghi trong 15 phút cuối trận.
Đội hình dự kiến:
Dự đoán tỉ số: Hà Lan 0-0 Ecuador
Xuân Phong (theo bongda24h)