Thứ bảy, 13/8/2022, 10h37

23h30 ngày 13/8, sân Gtech Community, vòng 2 Premier League, Brentford - Man Utd: Thành bại tại Ronaldo

Trận thua Brighton cho thấy Man Utd chưa thể sống thiếu Ronaldo, ít nhất ở thời điểm này. Làm khách của Brentford, Ten Hag nhiều khả năng phải đưa Ronaldo trở lại đội hình xuất phát và hy vọng anh tỏa sáng.
Ronaldo sẽ giúp M.U dễ đá hơn?
Ở trận ra quân Premier League mùa này, HLV Erik ten Hag đã gây bất ngờ khi đẩy Ronaldo lên ghế dự bị cho dù Anthony Martial vắng mặt vì chấn thương. Ông cũng không sử dụng Rashford làm tiền đạo cắm mà sắp xếp Eriksen thi đấu như “số 9 ảo”. 
Kế hoạch của Ten Hag thất bại thảm hại. HLV người Hà Lan rõ ràng muốn thị uy Ronaldo và những ngôi sao có ý định “nổi loạn” tại Old Trafford. Tuy nhiên, những cầu thủ ông có sẵn trong tay lại không đủ chất lượng để tạo ra một đội hình chiến thắng. Sau khi bị Brighton đánh bại, Ten Hag mới thừa nhận M.U chơi hay hơn khi có Ronaldo. Khi có một tiền đạo thực thụ trên sân, Eriksen được lùi về đá ở vị trí tiền vệ sở trường và giúp Quỷ đỏ kiểm soát bóng tốt hơn.
Ở thời điểm này, M.U quả thực không còn ngôi sao nào đáng để trông đợi ngoài Ronaldo. Rashford trở lại với hình ảnh đáng quên của mùa giải trước. Tiền đạo người Anh không chỉ sa sút về thể trạng, mà còn đánh mất bản năng săn bàn. Trong khi đó, Sancho và Bruno Fernandes thiếu ổn định ngay trong trận đấu. Họ có những pha xử lý hay, nhưng phần lớn thời gian lại chơi mờ nhạt và thiếu chính xác. Trên ghế dự bị, Ten Hag không có nhiều lựa chọn. Alejandro Garnacho còn quá trẻ, trong khi Anthony Elanga bị xem là phiên bản trẻ hơn của Rashford.
Vì vậy, Ten Hag gần như sẽ điền tên Ronaldo vào đội hình xuất phát khi M.U làm khách của Brentford. HLV 52 tuổi người Hà Lan không có lựa chọn nào khác, đặc biệt khi trận ra quân thất bại khiến ông chịu áp lực lớn hơn bao giờ hết. Nếu tiếp tục mất điểm trước Brentford, triều đại của Ten Hag sẽ lung lay ngay khi nó vừa được dựng lên. Ngoài ra, M.U có thể sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn trên thị trường chuyển nhượng và đi sai hướng.
Tất nhiên, nếu chỉ dựa vào Ronaldo, M.U khó lòng thay đổi tình hình. Ten Hag cần phải xem xét nghiêm túc việc cải tổ hàng tiền vệ của Quỷ đỏ. McTominay và Fred một lần nữa chứng minh họ không thể đá cặp tiền vệ trung tâm với nhau. Cả hai đều có quá nhiều vấn đề, đặc biệt là McTominay. M.U luôn rơi vào trạng thái mất cân bằng, công cùn, thủ kém nếu tin tưởng bộ đôi này.
Ten Hag cần mạnh tay cải tổ M.U
Nói cách khác, Ten Hag cần dũng cảm như cách ông loại Ronaldo ở trận trước. Ông có thể sử dụng Eriksen như một tiền vệ trung tâm, bất chấp khả năng tranh chấp của ngôi sao 30 tuổi này không được đánh giá cao. Hoặc mạo hiểm hơn, Ten Hag nên xem xét đưa các tài năng trẻ James Garner, Zidane Iqbal hoặc Charlie Savage vào đội hình chính. Những cầu tủ này đã tỏa sáng ở giai đoạn tiền mùa giải và cho thấy họ phù hợp với triết lý của Ten Hag hơn là McTominay và Fred.
Chỉ khi giải quyết dứt điểm vấn đề ở giữa sân, M.U mới có thể hy vọng khởi sắc. Nếu các tiền vệ của họ chơi tốt, Maguire và các đồng đội phía dưới sẽ tránh được các tình huống dở khóc, dở cười. Tương tự như vậy, các tiền đạo của Quỷ đỏ sẽ có đủ bóng và khoảng trống để tạo ra đột biến.
Điều tốt cho M.U là họ không sợ Brentford. Mùa trước, M.U đã thắng cả 2 trận đấu với Brentford và ghi 3 bàn mỗi trận, bất chấp sự khó chịu của đối thủ này. Vì thế, chỉ cần Ten Hag có những điều chỉnh hợp lý, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới.
LỰC LƯỢNG
BRENTFORD: Ethan Pinnock, Kristoffer Ajer và Sergi Canós vắng mặt vì chấn thương.
MAN UTD: Victor Lindelöf, Anthony Martial vắng mặt vì chấn thương.    
ĐỐI ĐẦU VÀ PHONG ĐỘ
- Hai đội chỉ gặp nhau 2 lần trong lịch sử Premier League, và Man Utd toàn thắng cả 2 trận.
- Brentford khởi đầu mùa giải mới bằng trận hòa 2-2 trên sân Leicester, trong khi Man Utd thua Brighton 1-2 ngay tại Old Trafford.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
DỰ ĐOÁN: M.U thắng 2-1
Lục Tốn (theo bongdaso)