Thứ bảy, 16/11/2019, 15h42

25 năm - Một hành trình

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành GD-ĐT các thời kỳ chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Sáng 15-11, Tại Trung tâm Hội nghị 272, Báo Giáo Dục TP.HCM đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập báo (1994-2019). Đến tham dự có ông Dương Thế Trung- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Từ Lương- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, bà Nguyễn Thị Gái - Ủy viên Ban thường vụ-Chủ tịch Công đoàn Giáo dục TP.HCM; ông Nguyễn Thành Trung-Chánh văn phòng Sở GD-ĐT; ông Hồ Như Duyến-Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam-Bộ GD-ĐT; ông Dương Vũ Thông-Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo TP; ông Đào Văn Lừng - Nguyên Vụ trưởng- Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Đỗ Quốc Anh - Nguyên Vụ trưởng, Giám đốc cơ quan Bộ GD-ĐT tại TP.HCM; ông Hà Hữu Phúc-Nguyên Vụ trưởng, Giám đốc cơ quan Bộ GD-ĐT tại TP.HCM; ông Mã Diệu Cương-Nguyên Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM...

Ông Nguyễn Thanh Tú, Tổng Biên tập điểm lại 25 năm hình thành và phát triển Báo Giáo dục TP.HCM

Phút mặc niệm tưởng nhớ lãnh đạo Báo Giáo dục TP.HCM các thời kỳ đã mất

Bà Nguyễn Thị Gái, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TP và Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT-TT TP. tặng hoa chúc mừng báo

Đến dự Lễ còn có nguyên lãnh đạo Sở GD-ĐT TP, Ban biên tập Báo Giáo Dục TP.HCM qua các thời kỳ: NGƯT, PGS.TS Cao Minh Thì, TS. Huỳnh Công Minh - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục TP, NGƯT Nguyễn Văn Ngai, nhà giáo Nguyễn Tiến Đạt, nhà giáo Nguyễn Hoài Chương, nhà giáo Trần Thị Kim Thanh, nhà giáo Phạm Ngọc Thanh - nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục TP; nhà giáo Nguyễn Hữu Hùng- nguyên Chủ tịch Công đoàn Giáo dục TP; nhà giáo Hoàng Trúc Bào, nhà giáo Tạ Văn Doanh- nguyên Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM, cùng nhiều phóng viên, nhân viên đã từng công tác tại cơ quan Báo.

CB, PV, NV Báo Giáo dục TP.HCM vui mừng trong ngày lễ trọng đại

Đặc biệt, buổi Lễ còn có sự tham dự của các thầy giáo, cô giáo là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng phó phòng ban đại diện các trường từ bậc Mầm non đến ĐH, Trưởng phó phòng GD-ĐT các quận, huyện, các thầy cô là chuyên gia, nhà báo, giảng viên, đến từ các trường, vụ, viện, trung tâm và các công ty, doanh nghiệp đối tác của Báo.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thanh Tú - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM đã điểm lại hành trình 25 năm xây dựng và trưởng thành của Báo- diễn đàn của ngành giáo dục TP, từ khi mang tên Tạp chí Giáo dục và Sáng tạo xuất bản hàng tháng sau đó được đổi tên thành Báo Giáo Dục TP.HCM cho đến nay: “Cách nay 25 năm, ngày 24/8/1994, Bộ Văn hóa Thông tin ký ban hành Giấy phép xuất bản báo chí số 2314/BC-GPXB cho Tạp chí Giáo dục và Sáng tạo. Tổng Biên tập là Nhà giáo Hoàng Trúc Bào. Ba tháng sau, số tạp chí đầu tiên chính thức ra mắt bạn đọc vào ngày 20/11/1994. Ghi dấu mốc quan trọng tờ tạp chí chuyên ngành của ngành GD-ĐT TP.HCM và cả nước.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở GD-ĐT nhận kỷ niệm chương 25 năm thành lập Báo Giáo dục

Cuối tháng 8/1998 Nhà giáo Tạ Văn Doanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP. HCM được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập thay cho Nhà giáo Hoàng Trúc Bào (Thôi chức Tổng Biên tập để chuyên trách chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hiền). 

Đến tháng 9/2003, Báo thực hiện một cuộc đổi mới toàn diện, măng sét Giáo dục và Sáng tạo được đổi thành Giáo dục TP.HCM với hình thức là tờ báo khổ A3, phát hành vào thứ Hai và thứ Năm hàng tuần, sau đó tăng lên 3 số/tuần phát hành vào Thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu như hiện nay.

Ông Dương Thế Trung, Phó Trưởng ban Tuyên giáo (trái) và ông Dương Vũ Thông (phải) tặng hoa chúc mừng báo

Năm 2004, tờ Giáo dục Cuối Tuần, chuyên đề Văn Thể Mỹ (VTM) ra đời, dành cho học sinh, sinh viên ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Năm 2005, Báo Giáo dục tiếp tục có thêm ấn phẩm chuyên đề Tuổi Thơ phục vụ cho các em học sinh bậc tiểu học và và chuyên đề  Mẹ và Con phục vụ cho những phụ nữ lần đầu làm mẹ và trẻ mầm non .

Ông Hồ Như Duyến đại diện Bộ GD-ĐT tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Báo Giáo dục TP.HCM

Ngoài những ấn phẩm báo chí in, tiếp theo những năm sau đó Báo Giáo dục lần lượt có thêm các trang Điện tử tổng hợp với tên miền  www.giaoduc.edu.vn ; www.mevaco.com.vn. www.vtmonline.vn  ra đời, mỗi ngày thu hút hàng chục  ngàn lượt truy cập.

Đến nay, Báo Giáo dục TP.HCM có 4 ấn phẩm báo, tạp chí in và 3 trang điện tử. Sau 25 năm hình thành và phát triển Báo Giáo dục đã phát triển mạnh mẽ cả về chất lượng và số lượng. Từng bước khẳng định bản sắc riêng của mình là diễn đàn của ngành Giáo dục- Đào tạo TP.HCM là tờ báo tin cậy của thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh, sinh viên và bạn đọc cả nước.

Ông Nguyễn Thanh Tú, Tổng Biên tập trao tặng kỷ niệm chương và hoa cho các thầy cô nguyên là lãnh đạo ngành giáo dục TP

Từ một tờ báo lúc đầu chỉ có vài biên chế, còn lại là cộng tác viên. Đến hôm nay, Báo đã có 31 cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ hữu và gần 30 nhân viên hợp đồng ngắn hạn cùng cộng tác viên thường xuyên. Báo Giáo dục đã có diện mạo mới, cơ sở khang trang sạch đẹp hơn, nội dung được nâng chất trong từng số báo, các chương trình sự kiện trải rộng khắp các tỉnh, thành phía Nam. Đó là thành quả, là niềm hạnh phúc của tập thể Báo để bước tiếp chặng đường phía trước.

Song song với nhiệm vụ chính tuyên truyền về lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, chính trị xã hội. 25 năm qua, Báo Giáo dục TP. HCM còn tổ chức nhiều chương trình sự kiện phía sau mặt Báo góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành giáo dục đào tạo, của thành phố Hồ Chí Minh - thành phố sáng tạo-thông minh. Đó là Chương trình tư vấn hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lai”; Chương trình Tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề- Sáng tương lai” “Cùng bạn quyết định tường lai”đã tổ chức ở gần 100 trường tại TP.HCM và 16 tỉnh thành phía Nam trong suốt 12 năm qua. Chương trình kỹ năng học đường với nhiều chủ đề phong phú dành cho học sinh THPT. Cuộc thi “Đi xe đạp vì môi trường văn hóa giao thông”, Giải bóng đá Nam học sinh THPT, chương trình ca nhạc “Một thời dấu yêu”, Giải thưởng “Ngọn nến sáng tạo”… Các cuộc thi  Hùng biện tiếng Anh, Olympic tiếng Anh …

25 năm - một phần tư thế kỷ, một hành trình không ngắn nhưng cũng đủ dài để khẳng định những bước phát triển mạnh mẽ của báo Giáo dục TP.HCM.    Bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Cơ quan chủ quản, Báo Giáo dục thành phố còn được sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan quản lý báo chí như Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, Ban tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin Truyền thông và đặc biệt là sự góp sức với những bài báo mang tính chuyên môn, định hướng, giải pháp cho thầy cô giáo làm quản lý, cho đội ngũ giáo viên của nhiều nhà báo, nhà giáo giàu tâm huyết với giáo dục …Chính vì vậy các trang mục của Báo đã là món ăn tinh thần, là kênh trao đổi, chia sẻ nghiệp vụ của cán bộ, thầy cô giáo khắp cả nước.

25 năm qua tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo đã luôn cố gắng làm việc, học tập thể hiện được phẩm chất chính trị vững vàng, luôn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, giữ đạo đức trong sáng để theo kịp sự phát triển của người làm báo hiện đại, chuyên nghiệp trong kỷ nguyên số.

Với những đóng góp tích cực cho ngành Giáo dục, Báo Giáo dục TP.HCM đã vinh dự nhận nhiều phẩn thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước và các cơ quan,  quản lý như: Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch Nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của UBND thành phố, Bằng khen của Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ GD-ĐT, UBND thành phố, Hội Nhà báo Việt Nam và giấy khen của Sở GD-ĐT, Hội Nhà báo TP.HCM…”

Đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM, bà Nguyễn Thị Gái - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục TP bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Báo Giáo dục TP.HCM đối với ngành GD-ĐT TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung trong suốt 25 năm qua, nhất là những san sẻ của Báo trước những khó khăn của ngành. “Hy vọng trong thời gian tới, Báo sẽ tiếp tục phát huy những mặt được, tiếp tục truyền thông rộng rãi, hỗ trợ ngành lan tỏa những tấm gương nhà giáo tận tụy cống hiến, những đổi mới của ngành, tiếp tục thực hiện tốt định hướng phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh TP… Song song đó, Báo cũng cần phải thay đổi để thích nghi trước thách thức của cuộc CM 4.0, làm sao để xứng danh là Diễn đàn của ngành GD-ĐT TP”, bà Gái nhấn mạnh.

Dịp này, Báo cũng vinh dự đón nhận Bằng khen của UBND TP.HCM về Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2018-2019.

Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập, Báo Giáo dục TP.HCM xin trân trọng gửi lời tri ân đến Bộ GD-ĐT, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM,  Bộ LĐ-TB&XH tại TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM, Sở TT-TT TP. HCM, Hội Nhà báo TP.HCM, Công ty TNHH Việt Nguyễn Phúc Lộc Thọ, ĐH Greenwich Việt Nam, Trường Mầm non 19-5 Thành phố, Trường Mầm non Nam Sài Gòn, Trường Mầm non Thành phố, Hệ thống Trường THCS- THPT Hồng Hà, Phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh, Hội Giáo dục Nghề nghiệp TP.HCM, Hội Cựu giáo chức TP, Trung tâm Xúc tiến học bổng BGG, Trường Trung cấp Công nghệ Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân, Trường Trung cấp Bách nghệ TP.HCM, Ban An toàn Giao thông TP, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm, ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường Trung cấp Y dược Vạn Hạnh, Trường THPT Trưng Vương, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, Trường THPT Nguyễn Công Trứ, Trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM, Phòng GD-ĐT Q.7, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam-Phân viện Miền Nam, Trường THPT Nguyễn Hiền, Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, ĐH Broward Việt Nam, Trường ĐH Luật TP.HCM, Công ty Nước uống Cao cấp I-on Life, Công ty Truyền thông Kỷ Nguyên,  Công ty Cổ phần Kết nối Văn hóa Việt, Trường ĐH Quốc Tế Sài Gòn, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành,Trường THPT Nguyễn Du, Trung tâm GDTX Chu Văn An, Tập đoàn Hoàng Gia, NXB Giáo dục tại TP.HCM, Trường ĐH Hùng Vương, Trường ĐH Gia Định, Công đoàn ngành GD-ĐT TP.HCM, Ngân hàng Nam Á, Trường THPT Hàn Thuyên, Trường CĐ Kinh tế- Kỹ thuật TP.HCM, Tổ chức Giáo dục Yola, Công ty Du lịch Thương Hiệu Việt, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Trường THCS Lê Quý Đôn, Công ty Thiết kế-In ấn Giang Nam, Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng, Trường THPT Trung Phú, Trường Mầm non Nam Sài Gòn, Trường THPT Bà Điểm, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, TT HTPT GDHN Bình Chánh, Trường Trung cấp Việt Giao, Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH FPT, TTGDTX tiếng Hoa, Công ty Hướng nghiệp Edutour, Công ty Truyền thông Đất Việt Sự kiện, Công ty TNHH Minh Quân, Trường quốc tế TIS, TT HTPT GDHN Tân Bình, Công ty Thiết bị điện tử JVS, Trường ĐH Hoa Sen, Công ty TNHH Truyền thông My, Nhóm cựu Phóng viên Báo Giáo dục TP.HCM, TS. Vũ Thiện Toàn… cùng các doanh nghiệp, đơn vị trường học, cá nhân… đã đến tham dự, gửi hoa và quà chúc mừng.

Yến Hoa