Thứ sáu, 10/4/2020, 09h20

3 lý do Harry Kane nên rời Tottenham ngay mùa hè này

Harry Kane sẽ bước sang tuổi 27 vào tháng 7 tới và với nhiều người đã tới lúc ngôi sao này chia tay Tottenham.
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang hoành hành ở nước Anh, người hâm mộ Tottenham còn thêm lo lắng bởi những phát biểu úp mở về việc ra đi của Harry Kane. Khi được Jamie Redknapp hỏi về tương lai của mình tại đội bóng thành London trên kênh trực tuyến Instagram, Kane trả lời:
“Tôi yêu Spurs, tôi luôn yêu CLB này nhưng tôi luôn nói rằng nếu không cảm thấy chúng tôi tiến bộ hoặc đi đúng hướng, tôi không ở đây mãi. Tôi là một cầu thủ đầy tham vọng, tôi muốn cải thiện, trở nên tốt hơn và trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu.”
 “Tất cả phụ thuộc vào những gì xảy ra tại đội bóng và quá trình thăng tiến của chúng tôi. Tôi không thể nói trước bất cứ điều gì.”
Kane nhận được sự quan tâm của nhiều ông lớn
Hợp đồng của Kane với Tottenham còn thời hạn đến năm 2024 và mức giá không rẻ. Dù vậy, vẫn có nhiều tên tuổi như Man United, Man City hay Real Madrid theo đuổi tiền đạo sinh năm 1993. Sau khi nghe những gì anh bộc bạch, họ càng thêm quyết tâm.
Dưới đây là 3 lý do tại sao Kane nên rời Tottenham ngay sau khi mùa 2019-20 kết thúc.
1. Tottenham không còn phù hợp
Sau nhiều năm, tham vọng của Tottenham mới lại bị nghi ngờ nhiều đến vậy. Bản thân Kane cũng nhận thức được tình trạng khó khăn này và đã đề cập về sự “tiến bộ” hoặc “đi đúng hướng” như trong phát biểu trên Instagram.
Tottenham của chủ tịch Levy gặp khó khăn về tài chính
Qua đó, tuyển thủ Anh cũng gửi gắm sự thất vọng với CLB chủ quản lúc này. Trước khi mùa giải tạm hoãn để tránh virus corona lây lan, Tottenham chỉ đứng thứ 8 trên BXH Premier League với 7 điểm kém hơn top 4 trong khi đã bị loại ở cả Champions League và FA Cup đầy tủi hổ.
Cơ hội vượt qua từ Chelsea, MU tới Wolves để cán đích trong top 4 Premier League của Spurs là rất mong manh dù sau khi giải đấu trở lại, Kane sẽ kịp bình phục chấn thương và góp mặt. Nếu không thể đạt mục tiêu trên, bài toán tài chính với họ càng nan giải.
Hiện tại là bởi đại dịch Covid-19 ngốn của Tottenham một khoản lớn khiến họ phải sa thải nhân viên hàng loạt, hứng chịu nhiều chỉ trích. Trước đó, CLB thành London đã phải chạy vạy khắp nơi để có 1 tỷ bảng xây sân mới.
Arsenal trong quá khứ là minh chứng khi mất rất nhiều năm phải thắt lưng buộc bụng để hoàn lại tiền xây sân Emirates. Tottenham không có dấu hiệu gì sẽ đối phó tốt hơn và đi kèm là viễn cảnh khó lòng tăng cường nhân sự trong những năm tới.
Kane đang ở trong giai đoạn bước vào độ chín sự nghiệp và cơ hội giành được những danh hiệu lớn – điều anh khao khát sẽ cao hơn nếu tới một CLB giàu tham vọng hơn Tottenham. Thậm chí, như cựu danh thủ Noel Whelan đã nhận định, Spurs có thể bán ngôi sao số 1 để thu về 140 tới 150 triệu bảng nhằm giải quyết bài toán kinh tế.
2. Mourinho không còn đặc biệt
Quyết định sa thải Mauricio Pochettino và thay thế bằng Jose Mourinho của lãnh đạo Tottenham vào tháng 11 năm ngoái bước đầu tạo ra hiệu ứng với một số chiến thắng. Nhưng khi “tuần trăng mật” qua đi, đội bóng của HLV người Bồ Đào Nha bộc lộ hết các vấn đề.
Đã gần 2 thập kỷ trôi qua, Mourinho mới lại dẫn dắt một đội hình kém chất lượng đến vậy. Nâng tầm các cầu thủ vốn chưa bao giờ là sở trường của người đàn ông 57 tuổi, chiến thuật của ông lại bị xem là lỗi thời và chỉ bài tâm lý là chưa đủ để vực dậy Tottenham.
Mourinho tỏ ra bất lực trong quá trình dẫn dắt Spurs
Xuyên suốt 5 tháng dẫn dắt Spurs, Mourinho bất lực trong việc củng cố sự chắc chắn cho hàng thủ. Các phương án tấn công của “Gà trống” ngày một nghèo nàn hơn và chuỗi 5 thua, 1 hòa sau 6 trận trên mọi đấu trường trước khi mùa giải hoãn lại vì Covid-19 đã bóc trần sự yếu kém của họ.
Ngay từ lúc làm việc ở MU, đã có những dấu hiệu cho thấy thời kỳ hoàng kim của Mourinho đã ở lại phía sau. Các chuyên gia đánh giá ông đã không còn đặc biệt và chỉ đơn giản là một cái bóng của chính mình.
Kane không thể ở lại Tottenham và đánh bạc với Mourinho. Thành công của cựu HLV Chelsea, Inter Milan và Real Madrid gắn liền với những hợp đồng chất lượng – một điều xa xỉ tại Spurs lúc này.
3. Cơ hội giành danh hiệu rất thấp
Kane không ít lần lên tiếng về tham vọng giành những danh hiệu, điều hoàn toàn có thể thông cảm với những cầu thủ ở đẳng cấp thế giới. Nhưng việc bị loại khỏi vòng 5 FA Cup bởi Norwich City ngay trên sân nhà, bị RB Leipzig đá văng không thương tiếc khỏi vòng 1/8 Champions League với tổng tỷ số 4-0 và vị trí thứ 8 ở Premier League đã nói lên vị thế của Tottenham thời điểm này.
Spurs đã không giành được một danh hiệu lớn kể từ cúp Liên đoàn năm 2008. Từ khi ra mắt đội 1 tới nay, Kane chỉ được nếm mùi á quân, mới nhất là ở Champions League mùa trước.
Trong tương lai gần, khả năng Tottenham có được những danh hiệu là rất thấp. Các chuyên gia đánh giá vào chung kết Champions League đã là đỉnh cao của Spurs và họ có xu hướng trượt dốc thay vì leo lên cao hơn.
Do đó, mong muốn nâng cao những chiếc cúp danh giá của Kane xem ra nên đặt ở một nơi khác.
Gia Vi (theo bongda24h)